
Chiều 15/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu.
Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Tới dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Tham dự gặp mặt còn có các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, người có công, gia đình chính sách khu vực phía Bắc.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và 5 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Đất nước trọn niềm vui” do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (Hà Nội) thực hiện.
Ngày 30/4/1975 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước, đánh dấu thắng lợi vẻ vang của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng vĩ đại về tinh thần, ý chí kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam.
Đóng góp cho thắng lợi vẻ vang 50 năm về trước, có vai trò to lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khắp mọi miền đất nước. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách đã đóng góp, hy sinh vì hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những ký ức xúc động, tự hào trong những năm tháng chiến đấu. Vinh dự là một trong những đại biểu thay mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám bày tỏ niềm xúc động, tự hào và cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này, cũng như những chính sách Đảng, Nhà nước đã dành cho người có công thời gian qua. Đồng thời, thể hiện niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Nhắc lại kí ức những năm tháng cùng đồng chí, đồng đội “quyết tử cho Tổ quốc” trên huyết mạch giao thông Ngã ba Đồng Lộc, bà La Thị Tám khẳng định, bản thân vẫn luôn giữ vững ngọn lửa cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, vun đắp, phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước.
Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, tự hào chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của đất nước, bà La Thị Tám cũng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống người có công và những địa phương trên cả nước từng bị địch đánh phá ác liệt trong chiến tranh; quan tâm hơn nữa đối với những lực lượng đặc thù như các đơn vị chủ lực ngành Giao thông vận tải…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và gia đình, đồng thời mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Nhân dân ta và cho địa phương nơi các đại biểu đang cư trú, sinh sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ: "Thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau vẫn tiếp tục phải tri ân, tạc ghi công lao trời biến của Đảng, của Bác Hồ, của hàng triệu chiến sỹ, các anh hùng liệt sỹ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, những người làm nên Thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của Nhân dân Việt Nam".
Tổng Bí thư cũng thông tin tới các đại biểu những nét chính về tình hình đất nước hiện nay, những chủ trương, định hướng chiến lược mà Đảng đã vạch ra trong kỷ nguyên xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 châu; thông tin kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 11 - hội nghị lịch sử trong chặng đường cách mạng nước ta; về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV...
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến năm 2030: đó là giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, an ninh trật tự để phát triển đất nước; phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là người lao động, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tất cả vì Nhân dân.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng và khẳng định, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thuỵ; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hà Văn Khoát.

Danh sách 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh dự gặp mặt:
1. Bà La Thị Tám (phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh).
2. Ông Nguyễn Viết Hồng (phường Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).
3. Ông Trần Hữu Đoái (xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh).
4. Ông Nguyễn Văn Trường (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh).
5. Ông Nguyễn Xuân Lứ (xã Hồng Lộc, huyện Thạch Hà).