Sư đoàn 341 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(Baohatinh.vn) - Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 của Hà Tĩnh nguyện hứa giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ mới.

Sáng 20/4, Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341 tại Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành; các Mẹ Việt Nam anh hùng và gần 500 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 341 tại Hà Tĩnh.

bqbht_br_15.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Sư đoàn 341 là sư đoàn bộ binh được thành lập năm 1972 với 12.000 quân; có nhiệm vụ tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây - Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia với phương châm “Đi lâu, đi sâu, đi đến ngày toàn thắng”.

Sau một thời gian huấn luyện, xây dựng theo hướng chính quy, chiến đấu hợp đồng binh chủng lớn, sư đoàn đã nhanh chóng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành một trong những sư đoàn chủ lực trên chiến trường miền Nam.

bqbht_br_5.jpg
Trung tá Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341 trình bày diễn văn buổi gặp mặt.

Cán bộ, chiến sỹ sư đoàn đã tham gia nhiều trận chiến ác liệt tại các chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên, Đà Nẵng; trực tiếp tham gia chiến dịch Xuân Lộc, Trảng Bom - những chiến dịch mang ý nghĩa then chốt, mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngoài ra, Sư đoàn còn tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia; đẩy lùi quân Pol-pốt Iêng-xari, lập lại hòa bình biên giới Tây - Nam.

Hà Tĩnh có hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia sư đoàn; trong đó, gần 800 người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

bqbht_br_3.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (huyện Thạch Hà) chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Năm 2005, Hà Tĩnh đã thành lập Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341 cấp tỉnh. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh tỉnh, sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các mạnh thường quân, hoạt động của ban liên lạc ngày càng đi vào quy củ, nền nếp.

Từ năm 2008 đến nay, ban liên lạc đã khâu nối nguồn lực hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa; giúp đỡ nhiều thành viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật; trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trong các dịp lễ tết… với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

bqbht_br_8.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thế Hoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh nói chung, các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 341 nói riêng. Đồng thời, mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ mới.
bqbht_br_4.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341.

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 341 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cựu chiến binh cũng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng; bày tỏ quyết tâm giữ vững hình ảnh, phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, nguyện phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 19 suất quà trị giá 19 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các gia đình chính sách.

bqbht_br_19.jpg
Tặng quà cho các gia đình chính sách.
1.jpg
Cựu chiến binh vui mừng gặp lại đồng đội.

Đọc thêm

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Những ngày tháng 6, cùng với cả nước, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh đã có dấu ấn đẹp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trang trọng, ý nghĩa.
Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Những người nông dân ở xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chưa hề được đào tạo, chưa biết một nốt nhạc, sau một thời gian tập luyện, họ đã có thể sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.
Chuyện những người “gác cổng”

Chuyện những người “gác cổng”

Đi sớm về muộn, trăn trở với từng dòng thông tin, con số, từng chương trình truyền hình… trước khi xuất bản một bản tin, bài phóng sự, một số báo, chương trình truyền hình, đó là công việc âm thầm thường nhật của thư ký tòa soạn, biên tập viên của Báo Hà Tĩnh.