“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.

Đồng bộ các giải pháp bảo vệ biên cương

Cùng với duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, dịp nghỉ lễ này, ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn), mỗi ngày có hàng người xuất nhập cảnh (đi du lịch, thăm thân, buôn bán), tăng cao so với ngày thường.

bqbht_br_dsc-0618-copy.jpg
Lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Thiếu tá Bùi Song Anh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Dịp này, chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị để cùng các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Lào tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt cho cửa khẩu. Chúng tôi cũng xác định tập trung cao cho nhiệm vụ đấu tranh các loại tội phạm như: ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép…”.

Quyết tâm không để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, 6 đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới bộ dài hơn 164km đang tập trung khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Thiếu tá Nguyễn Thành Công – Đội trưởng Đội Vũ trang của Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) thông tin: “Chúng tôi bố trí lực lượng phù hợp để vừa triển khai nhiệm vụ tuần tra biên giới (từ ngày 30/4 – 3/5) và liên tục theo dõi sát tình hình 3 xã biên phòng. Qua đó, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối hiện trạng đường biên, cột mốc, cọc dấu, kiểm soát lối mở xuyên biên giới qua khu vực Động Trìm và đảm bảo ANTT tại địa bàn”.

bqbht_br_imgp2249-copy.jpg
CBCS Đồn Biên phòng Bản Giàng trèo đèo, lội suối tuần tra biên giới.

Từ Bến Thủy đến Đèo Ngang, 7 đơn vị biên phòng tuyến biển cũng đang chắc tay súng, bám sát địa bàn để bảo vệ bình yên cho Nhân dân trong kỳ nghỉ lễ. Thiếu tá Phan Dũng - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương chia sẻ: “Đóng quân ở khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh nên chúng tôi “gác lễ”, không nghỉ cuối tuần để luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Trong những ngày tới, đơn vị đặc biệt ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm như: bám sát các địa bàn nhạy cảm, tăng cường hiện diện ở các nhà máy và công trình đang xây dựng, đảm bảo an toàn hàng hải, thắt chặt quản lý hoạt động xuất nhập cảnh”.

bqbht_br_dsc-2176-copy.jpg
BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với lực lượng bảo vệ, bảo an của các nhà thầu, chủ đầu tư kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn tại các công trình đang thi công.

Thượng tá Bùi Việt Dũng – Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện các mệnh lệnh của cấp trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Qua đó, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia và an toàn cho các cơ quan, đơn vị, các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch.…”.

Không để bất ngờ trong mọi tình huống

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này là thời điểm cao trào để cán bộ, chiến sĩ Trung đội Hỗn hợp đảo Sơn Dương thi đua hạ quyết tâm giành kết quả cao nhất trong đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng”. Những người lính đảo đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết chí lập công mừng ngày hội non sông. Đặc biệt, trên trận địa pháo 12 ly 7, những người lính can trường đang hăng say huấn luyện các tình huống trực phòng không, phương án chiến đấu.

bqbht_br_a5-copy.jpg
Những người lính ở đảo Sơn Dương quyết tâm bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương.

Thiếu tá Nguyễn Thế Thiện - Đảo trưởng Đảo Sơn Dương cho hay: “100% CBCS trên đảo vẫn ngày đêm miệt mài trực gác. Dẫu vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn tình nguyện, sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ để bảo vệ biển đảo, bầu trời quê hương và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quyết không để bất ngờ trong mọi tình huống...”.

bqbht_br_123-copy.jpg
Lính trinh sát thường xuyên tập luyện võ thuật, rèn luyện thể lực để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Thời gian này, CBCS ở Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh) đang trực chiến đấu 100% quân số theo mệnh lệnh và luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao cả ngày lẫn đêm. Có những người lính giỏi nghiệp vụ, giỏi võ thuật, bản lĩnh, làm chủ các loại vũ khí nên đơn vị đặc biệt này đang bám sát các địa bàn trọng yếu, các mục tiêu quan trọng để sẵn sàng hành động nhanh, gọn, chính xác, bất ngờ.

Trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu như: Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841), Đại đội Trinh sát cơ giới, Trung đội hỗn hợp đảo Sơn Dương, Đại đội Thông tin 18, các đơn vị phòng không… đều trực 100% quân số.

bqbht_br_imgp5432-copy.jpg
Lực lượng phòng không của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) luôn trong trạng thái làm chủ bầu trời.

Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về trực sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, ưu tiên cho công tác phối hợp, bám địa bàn, gần cơ sở, chủ động các phương án ứng phó và kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Cùng đó, toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, chuyên môn và tổ chức các ca, kíp trực chặt chẽ theo đúng quy định. Ngoài ra, chúng tôi còn tăng cường công tác dân vận, giao lưu văn nghệ, thể thao, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, thăm hỏi tặng quà… để vừa phát hiện và xử lý sớm các tình huống phức tạp, vừa thắt chặt tình quân dân”.

Quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, lực lượng Bộ CHQS tỉnh và BĐBP Hà Tĩnh đang vào cuộc đồng bộ, hiệu quả để Nhân dân được đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong bình yên, hạnh phúc; đảm bảo "nội yên", "ngoại tĩnh".

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.