Duy trì phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang đi vào thực chất, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục duy trì hoạt động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo đảm bảo thiết thực, lan tỏa...

Sáng 15/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “LLVT Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “LLVT Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có đại diện Quân khu 4, lãnh đạo các ban, ngành Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh.

bqbht_br_bo-chqs-tinh-5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua mang đậm tính nhân văn sâu sắc đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu điều động 8 lượt đơn vị chủ lực tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp xây dựng nông thôn mới (NTM) quân số 560 cán bộ, chiến sĩ tham gia với 8.400 ngày công; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) điều động 480 lượt cán bộ, chiến sĩ với 7.200 ngày công và ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố điều động gần 25.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 50.000 ngày công tham gia xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu 2 huyện, 4 xã trong xây dựng NTM.

bqbht_br_bo-chqs-tinh-ac.jpg
LLVT ra quân huấn luyện năm 2025.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, LLVT tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững.

Những mô hình hiệu quả từ các chương trình không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tạo động lực để thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển, tăng cường đoàn kết quân - dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Theo đó, các đơn vị đã điều động gần 16.000 lượt bộ đội thường trực, trên 102.000 lượt chiến sĩ dân quân tự vệ, 480 lượt ô tô, 434 lượt tàu xuồng và hàng trăm lượt phương tiện các loại phối hợp với các lực lượng tham gia phòng chống cháy rừng, phòng chống bão, lụt, di dời nhân dân.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT tỉnh không chỉ tập trung vào nhiệm vụ quốc phòng, quân sự mà còn đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng hệ thống chính trị vững chắc từ cơ sở.

Tính đến năm 2025, cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã đăng ký giúp đỡ 10 huyện, thành phố, 11 xã, phường, thị trấn, 13 thôn và 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi thực hiện phong thi đua “LLVT Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các hộ gia đình được đơn vị nhận đỡ đầu, giúp đỡ đã có bước phát triển về kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Phối hợp rà soát, thẩm định, huy động lực lượng hỗ trợ ngày công, triển khai xây dựng 12 nhà đồng đội, 35 nhà đại đoàn kết, 83 nhà tình nghĩa, 16 “Ngôi nhà 10.000 đồng” cho lực lượng dân quân tự vệ, khởi công xóa 706 nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

bqbht_br_bo-chqs-tinh-2.jpg
bqbht_br_bo-chqs-tinh-3.jpg
Đại biểu tham gia ý kiến để tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Thường xuyên phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị về phong trào thi đua. Giai đoạn 2021 - 2025, có 25 tập thể và 36 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để xác định nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với khả năng của từng đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quán triệt sâu kỹ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp về xây dựng NTM và xóa đói giảm nghèo; phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hiện phong trào thi đua bảo đảm phù hợp.

bqbht_br_bo-chqs-tinh-4.jpg
Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tổ chức sử dụng lực lượng, điều hành thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong phong trào thi đua bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả; thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua, đi vào chiều sâu, vững chắc; kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Cũng tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “LLVT tỉnh Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

bqbht_br_bo-chqs-tinh-012.jpg
Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “LLVT tỉnh Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
bqbht_br_bo-chqs-tinh-02.jpg
Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho 4 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua của phụ nữ giai đoạn 2020-2025.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.