Chuẩn bị chu đáo công tác đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở, ngành, địa phương đang tích cực chuẩn bị để đón nhận các hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào được quy tập trong mùa khô 2024-2025 về nước.

Chiều 16/4, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ tại nước CHDCND Lào mùa khô 2024 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

bqbht_br_dsc-6924-copy.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Mùa khô 2024 - 2025, Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong tỉnh và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân nước bạn nên đội đã khắc phục được các khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ.

bqbht_br_dsc-6880-copy.jpg
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đội Quy tập trong mùa khô năm 2024 - 2025 tại nước bạn Lào.

Đến thời điểm hiện tại, Đội Quy tập đã tìm kiếm, xử lý 36 thông tin/51 phần mộ liệt sỹ. Qua đó, đã quy tập được 3 hài cốt tại bản Nặm Dàng và bản Văng Hin (huyện Viêng Thong, tỉnh Bolikhămxay), 1 hài cốt tại bản NaNgomKao (huyện XayThaNy, thủ đô Viêng Chăn). Các hài cốt liệt sỹ tìm kiếm được đều chưa biết tên, có 3 hài cốt có xương và di vật, 1 hài cốt hy sinh thời kỳ chống Pháp chỉ có di vật.

Hiện nay, đội còn xử lý 7 thông tin/7phần mộ liệt sĩ với hy vọng tìm kiếm, quy tập thêm được nhiều hài cốt liệt sỹ nữa và đang tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, thu thập các thông tin mới phục vụ mùa quy tập mới.

Theo kế hoạch đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập tại Lào mùa khô 2024 – 2025, từ ngày 18/5, đoàn công tác của tỉnh sẽ xuất phát sang Lào để tiến hành hội đàm, tiếp nhận hài cốt tại nước bạn.

bqbht_br_dsc-6891-copy.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Dũng trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm, các việc cần làm khi thực hiện nhiệm vụ đón nhận và an táng các liệt sỹ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tham gia góp ý, bổ sung kế hoạch đón nhận, hồi hương, an táng các anh hùng liệt sỹ; đồng thời kiến nghị, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tiếp thu các ý kiến trao đổi, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham gia hội nghị và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ngành chức năng có liên quan và huyện Hương Sơn.

bqbht_br_2-copy.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng kết luận, giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng căn cứ các chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt các phần việc được giao. Qua đó, góp phần đảm bảo quá trình đón nhận, hồi hương, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, an toàn và ý nghĩa.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.