Quyết tâm tìm kiếm, cất bốc, hồi hương thêm nhiều hài cốt liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Sau 4 tháng chuẩn bị, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vừa lên đường làm nhiệm vụ với quyết tâm tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đây là lần đầu tiên Đại úy Nguyễn Bá Quý – nhân viên nuôi quân tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh được tham gia Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào nên mấy tháng nay, anh đã cùng đồng đội tham gia quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định, kế hoạch của các cấp về thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô năm 2024 – 2025.

Anh cũng đã tích cực tham gia huấn luyện tốt các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần – kỹ thuật, học tiếng Lào, quy chế đối ngoại và chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các phong tục, tập quán của nước bạn để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

1-copy-609-1742.jpg
Các thành viên mới được hướng dẫn cách bố trí, gói buộc hài cốt liệt sĩ.

Đại úy Nguyễn Bá Quý chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả này, tôi rất háo hức, chờ đợi và quyết tâm cùng đồng đội vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Tôi cũng đã sẵn sàng tâm thế để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhằm tìm kiếm, cất bốc, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả trên đất nước bạn”.

Đối với Thượng úy Nguyễn Lương Bằng, đây đã là năm thứ 3 tham gia Đội Quy tập hài cốt liệt nên ngoài việc chuẩn bị chu đáo cho bản thân, anh còn tích cực hỗ trợ công việc chung của đội, nhất là giúp đỡ, động viên 14 thành viên mới được biên chế mùa khô năm nay làm tốt công tác chuẩn bị, ổn định tư tưởng và làm quen với công việc, sinh hoạt, môi trường công tác mới… Anh luôn tự hứa sẽ dùng kinh nghiệm, ý chí, bản lĩnh của mình để cùng đồng đội nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tìm kiếm được Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ CHQS tỉnh giao.

3-copy-7234-9605.jpg
Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các đội viên đội quy tập trước khi lên đường.

Thượng tá Phạm Hữu Tiến – Chính trị viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) thông tin: “Mùa khô năm nay, chúng tôi được giao tìm kiếm ít nhất 12 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn, tăng 2 chỉ tiêu so với mùa khô năm 2023 – 2024. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề vì hiện nay các thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình hiểm trở. Mặt khác, chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước bạn chưa phục hồi, hàng hóa khan hiếm, thời tiết diễn biến tiêu cực… nên ảnh hưởng đến xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với quyết tâm và trách nhiệm được giao, toàn đội sẽ không ngừng nỗ lực để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về đất mẹ”.

2-copy-7962-3911.jpg
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra vật tư, trang bị trước khi đội lên đường làm nhiệm vụ.

Để hoàn thành kế hoạch, mùa khô 2024 – 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức lực lượng thành 2 giai đoạn để thực hiện dứt điểm từng phần việc, từng địa bàn cụ thể. Theo đó, giai đoạn 1 (từ nay đến đầu tháng 2/2025) sẽ tổ chức 2 hướng làm nhiệm vụ ở tỉnh Bolikhămxay với 1/2 quân số thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn thị xã Pặc Xan, quân số còn lại ở huyện Viêng Thoong.

Đầu tháng 2/2025, đội sẽ tổ chức thực hiện giai đoạn 2 trên địa bàn Viêng Chăn theo phương thức điều động 8 bộ đội từ Viêng Thoong lên thủ đô để khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập 3 thông tin/3 phần mộ liệt sĩ đã được tiếp nhận trước đó.

dsc-1322-copy-1404-7143-1174-495-9425-4814.jpg
Đội Quy tập tiếp nhận các phần quà từ các tổ chức đoàn thể để phục vụ mục đích dân vận, đối ngoại.

Với quyết tâm tìm kiếm, quy tập đạt và nỗ lực vượt chỉ tiêu được giao, ngay trước khi lên đường, đội quy tập đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm sát thực tế, có tính khả thi cao.

Ngoài việc tiếp tục liên hệ, phối hợp với hội cựu chiến binh, các lực lượng chức năng, Nhân dân 2 nước để tiếp nhận thêm thông tin về các phần mộ liệt sĩ, nắm bắt thêm tình hình các vị trí bộ đội Việt Nam từng chiến đấu, đến thời điểm này, đội cũng đã chủ động khảo sát, xác minh được 21 thông tin/30 phần mộ liệt sĩ.

6-copy-6323-1359.jpg
Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ quán triệt mệnh lệnh hành quân lên đường làm nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày một khó, chỉ tiêu tăng, mùa khô năm nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã được bổ sung thêm 2 biên chế (tổng 32 người) và thay mới 12 thành viên là những người có sức khỏe tốt, nhiều kinh nghiệm, sở trường.

Đội cũng đã chuẩn bị đầy đủ về phương tiện, thuốc men, lương thực, thực phẩm, các loại vật chất đảm bảo, hệ thống hồ sơ, dụng cụ cất bốc, tài chính… Ngoài ra, trước lúc lên đường, đội cũng đã tiếp nhận 50 bộ quần áo mới, 100 chiếc chăn bông, 200 kg lương khô, 30 triệu đồng tiền mặt… từ các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể để phục vụ công tác dân vận, đối ngoại trong thời gian làm nhiệm vụ bên nước bạn.

7-copy-4608-8752.jpg
Tạm biệt cấp trên và đồng đội, đội quy tập lên đường làm nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng.

Thượng tá Phạm Hữu Tiến chia sẻ thêm: “Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, của Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành có liên quan, anh em chúng tôi vững tâm lên đường làm nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng với quyết tâm tìm kiếm, cất bốc, hồi hương thêm nhiều hài cốt liệt sĩ. Dẫu nhiệm vụ nặng nề, phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng tôi xin hứa sẽ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm bảo an toàn về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.