Bảo đảm chế độ, chính sách cho người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2014 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 132 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 35 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Sáng 14/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

A2.JPG
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 và đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 các cấp bám sát cơ sở, kịp thời định hướng, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, nhất là gia đình thân nhân liệt sĩ.

A3.JPG
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các quyết định của Chính phủ.

UBND tỉnh đã hỗ trợ xây dựng Nhà thờ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và doanh trại Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhămxay với tổng mức đầu tư 30,95 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng Trạm xá Quân dân y kết hợp tại tỉnh Bolikhămxay với số tiền 8,3 tỷ đồng, đang tiếp tục vận động bằng nguồn xã hội hóa số tiền hơn 4 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ trạm xá đi vào hoạt động có hiệu quả.

Từ năm 2014 đến nay, Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 132 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 35 hài cốt liệt sĩ trong nước; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại nước Lào lên 818 hài cốt.

Công tác bảo đảm các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được triển khai thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng nguyên tắc và đúng quy định.

A7.JPG
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 các cấp chỉ đạo quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí công tác mộ liệt sĩ và đảm bảo tốt chế độ, chính sách hoạt động đối với các lực lượng làm nhiệm vụ.

A8b.JPG
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.