Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, trang bị vũ khí, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ… để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2023.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường tập luyện báo cáo văn kiện, kế hoạch chiến đấu trị an năm 2023 (ảnh chụp ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh).

Đã cuối ngày làm việc nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban Tác huấn, thuộc Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) vẫn miệt mài bên những chiếc máy tính, chồng tài liệu, bản đồ, phương án, kế hoạch tác chiến… Cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính, tỷ mẫn từng phần việc để gấp rút hoàn thành hệ thống văn kiện, kế hoạch phục vụ cho nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nội dung khác có liên quan về công tác huấn luyện.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Cán bộ, nhân viên Ban Tác huấn (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) ngày đêm miệt mài xây dựng kế hoạch, phương án huấn luyện.

Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới. Trong khuôn viên đơn vị, các khối luyện tập đội ngũ của lực lượng thường trực, DQTV, dự bị động viên đang miệt mài tập luyện theo tiếng nhạc. Những cán bộ, chiến sỹ khác cũng phân công, cắt cử lực lượng thành các tổ để làm băng rôn, khẩu hiệu, làm lán trại, mô hình học cụ, sản phẩm trưng bày hội trại, thông qua giáo án cho chính trị viên các xã...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tĩnh kiểm tra, chấm điểm mô hình học cụ huấn luyện năm 2023 của các địa phương, đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Tiến Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Để mùa huấn luyện đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và kế hoạch, ngay từ trước tết Nguyên đán, chúng tôi đã tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn và tự vệ trưởng khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về kinh phí, nhân lực nhằm củng cố, tu sửa hệ thống cơ sở vật chất, mô hình học cụ huấn luyện”.

Lộc Hà một trong những đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 nên công tác chuẩn bị huấn luyện và diễn tập đang rất được quan tâm. Cả cơ quan quân sự lẫn cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng khác đều đang tập trung vào cuộc, gấp rút chạy đua với thời gian để hoàn thành những phần việc phục vụ huấn luyện gắn với diễn tập khu vực phòng thủ.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra vật chất, mô hình học cụ huấn luyện tại Ban CHQS huyện Lộc Hà.

Đặc biệt, các phần việc quan trọng như: xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, củng cố xây dựng thao trường, sửa sang công sự, chuẩn bị hầm hào... được ưu tiên hàng đầu.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Các khối DQTV luyện tập diễu duyệt đội ngũ tại sân băng Bộ CHQS tỉnh để chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Công tác huấn luyện chiến sỹ mới ở Trung đoàn 841 cũng đang gấp rút được chuẩn bị. Trung úy Trần Xuân Huỳnh - Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 cho hay: “Làm tốt công tác chuẩn bị là khâu rất quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện nên chúng tôi phải chủ động đi trước một bước. Đến nay, ngoài hệ thống giáo án củng cố, hoàn thiện, phê chuẩn xong, các loại tài liệu, hình ảnh phục vụ cho mỗi giáo án và bài giảng, sơ đồ trực quan… cũng đã cơ bản hoàn thành”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Cán bộ Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên động viên, hướng dẫn lực lượng tham gia tập luyện đội hình đội ngũ phục vụ lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

Chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2023, các cơ quan, đơn vị của thuộc Bộ CHQS tỉnh đang chủ động chuẩn bị mọi mặt. Toàn tỉnh cũng đã mở 15 lớp tập huấn cho gần 1.000 cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện và chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường, thị trấn. Nội dung bồi dưỡng tập trung phổ biến quy cách xây dựng hệ thống sổ sách, đăng ký mẫu biểu huấn luyện; nội dung, hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập phòng thủ; công tác quản lý, huấn luyện lực lượng DQTV...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Ban CHQS xã Lộc Yên (Hương Khê) trao đổi về tình hình xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ huấn luyện năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất cho mùa huấn luyện mới. Đây là cơ sở để LLVT Hà Tĩnh tập trung huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát với nhiệm vụ thực tế của các đơn vị; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện dã ngoại... Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức hội thi, hội thao các cấp và sẵn sàng cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã trong năm 2023”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast