Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội vừa đến thăm, tặng quà cho bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và làm việc với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt

Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm và tặng quà bà con dân tộc Chứt (bản Rào Tre)

Đến thăm, tặng quà, động viên bà con dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, Thượng tướng Võ Trọng Việt vui mừng trước những đổi thay của đồng bào trong phát triển kinh tế, lao động sản xuất, tự túc được lương thực thực phẩm, nhiều hộ gia đình có nhà cửa khang trang, con cái học hành đầy đủ và đã có của ăn của để.

Thượng tướng Võ Trọng Việt biểu dương cán bộ, chiến sỹ tổ công tác BĐBP Rào Tre đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm, bám bản, hướng dẫn bà con chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp giúp bà con dân bản xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chống hôn nhân cận huyết.

Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt

Thăm và làm việc với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Thượng tướng Võ Trọng Việt biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, các lực lượng đã phối hợp thực hiện tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới...

Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt

Thượng tướng Võ Trọng Việt làm việc với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Thượng tướng Võ Trọng Việt yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là ngăn chặn tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ từ nước ngoài về Việt Nam.

Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chứt

Thượng tướng Võ Trọng Việt thăm hỏi lực lượng chức năng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao (CHDCND Lào)

Đến thăm hỏi và tặng quà các lực lượng chức năng nước bạn Lào đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao (CHDCND Lào), Thượng tướng Võ Trọng Việt đã đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng 2 bên trong công tác trao đổi thông tin, đấu tranh thắng lợi hàng chục chuyên án, vụ án ma túy lớn; mong muốn các lực lượng tiếp tục phối hợp có hiệu quả, thường xuyên trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị trên khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast