Mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, nhận rõ khó khăn để tìm giải pháp mới

(Baohatinh.vn) - Đó là tinh thần mà Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đặt ra trong buổi họp sáng nay (29/11) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghe và cho ý kiến về các nội dung báo cáo trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sắp tới.

manh dan nhin thang su that nhan ro kho khan de tim giai phap moi

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn trên cơ sở đảm bảo tính khả thi, các đại biểu cần bàn thảo, xây dựng những giải pháp, cách làm cho nhiệm vụ phát triển năm 2017.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trình bày báo cáo KT-XH, QP-AN năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017.

manh dan nhin thang su that nhan ro kho khan de tim giai phap moi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trình bày báo cáo

Báo cáo cho thấy, trong tổng số 19 chỉ tiêu KT-XH được HĐND tỉnh khóa XVI thông qua ước có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt thấp (-17,06%); thu ngân sách nội địa phấn đấu cả năm đạt 5.450 tỷ đồng, tăng 0,6% kế hoạch Trung ương giao nhưng chỉ đạt 72,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao; thành lập mới 930 doanh nghiệp (tăng 7,9% so với 2015);…

Trên cơ sở kết quả đạt được, báo cáo phân tích những nguyên nhân đạt được cũng như làm rõ những yếu tố còn tồn tại… Đặc biệt, việc giảm sâu chỉ tiêu tăng trưởng GRDP được phân tích cụ thể với 4 nguyên nhân chính gồm: tổng vốn đầu tư xã hội giảm 45% so với 2015; giảm điểm phần trăm của ngành công nghiệp do Nhà máy thép Formosa chưa đi vào sản xuất cũng như tổ máy số 1 – Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I gặp sự cố; tác động của sự cố môi trường và ảnh hưởng của mưa lũ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 47,09% so với 2015.

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2017 do Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày nêu rõ các nội dung chính về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 2016 (kế hoạch huy động nguồn vốn đầu tư phát triển, tình hình huy động các nguồn vốn, tình hình thực hiện giải ngân, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản,…), đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

manh dan nhin thang su that nhan ro kho khan de tim giai phap moi

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày báo cáo

Báo cáo cũng dành phần lớn nội dung cho xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2017 với dự kiến tổng nguồn đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo rà soát đánh giá các chính sách giai đoạn 2011 - 2015, thống nhất các chính sách mới cho năm 2017 và các năm tiếp theo; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 – phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 2017.

manh dan nhin thang su that nhan ro kho khan de tim giai phap moi

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 2017.

Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo 5 tờ trình, đề án gồm: Tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án cơ chế chính sách huyện đạt chuẩn NTM đến 2020; Tờ trình, dự thảo nghị quyết, kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021; Tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2025, tầm nhìn đến 2030; Tờ trình, dự thảo nghị quyết định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

manh dan nhin thang su that nhan ro kho khan de tim giai phap moi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án cơ chế chính sách huyện đạt chuẩn NTM đến 2020. Trên cơ sở đánh giá thực trạng các tiêu chí, giải pháp thực hiện tại các địa phương, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi, UBND tỉnh đề xuất BTV Tỉnh ủy xem xét 2 huyện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020 là Nghi Xuân và Đức Thọ.

Theo định hướng của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, các ý kiến về nội dung báo cáo trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, không bóp méo, thổi phồng cũng như bôi đen các chỉ tiêu, kết quả đạt được.

Ngoài các lý do khách quan đã rõ, các đại biểu cần tập trung phân tích cụ thể các nguyên nhân chủ quan để nhận diện rõ khó khăn và tồn tại nhằm tìm giải pháp mới. Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn trên cơ sở đảm bảo tính khả thi, các đại biểu cần bàn thảo, xây dựng những giải pháp, cách làm cho nhiệm vụ phát triển năm 2017.

Chiều nay, các đại biểu tiến hành thảo luận các nội dung đã nghe trình bày trong buổi sáng và nghe Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo của cuộc họp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngành bán lẻ Hà Tĩnh bứt phá "mùa vàng" cuối năm

Ngành bán lẻ Hà Tĩnh bứt phá "mùa vàng" cuối năm

Không khí mua sắm nhộn nhịp cùng sự khởi sắc của du lịch đang mở ra kỳ vọng về một “mùa vàng” tiêu dùng, góp phần tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong năm 2025.
Tháo gỡ "điểm nghẽn", tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tháo gỡ "điểm nghẽn", tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý của Hà Tĩnh đến ngày 12/9/2025 đạt hơn 5.371 tỷ đồng, bằng 116,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 54,2% kế hoạch địa phương triển khai, cao hơn trung bình chung cả nước.
Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Sau bão số 5, hàng ngàn héc-ta rừng keo phòng hộ tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã. Đáng nói hơn là số diện tích này đang đứng trước nguy cơ mất trắng do sự chậm trễ trong quá trình cấp phép khai thác.
Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang vào chính vụ thu hoạch. Năm nay dù năng suất đạt khá cao nhưng thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm đến 20 - 30% so với năm trước.
KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng "đón" nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, qua đó khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025.