Mở khoá là thao tác lặp lại nhiều nhất trên điện thoại mỗi ngày, nên chỉ cần cách mở khoá thay đổi là người dùng nhận ra ngay. Vì thế, khi iPhone Duo, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, chọn Touch ID ở nút sườn thay cho Face ID, không ít người băn khoăn đây là bước lùi hay tính toán riêng cho máy gập.
Lời giải thích của Apple khá ngắn gọn: Touch ID tích hợp ở nút sườn giúp việc xác thực dễ dàng, an toàn và nhất quán bất kể máy đang mở hay gập. Chữ "nhất quán" là điểm mấu chốt, bởi máy gập được dùng ở nhiều tư thế hơn điện thoại thường. Dù vậy, phía coi việc bỏ Face ID là bước lùi cũng có lý lẽ riêng.
Thiếu Face ID là điểm đánh đổi được bàn nhiều trên iPhone Duo
Trên các mẫu dáng thẳng thuộc iPhone 18 Series, Face ID vẫn được giữ lại, nên người dùng chỉ cần nhìn lướt qua màn hình là mở khoá hoặc xác nhận thanh toán Apple Pay. Chuyển sang iPhone Duo, thói quen "nhìn là mở" ấy được thay bằng thao tác đặt ngón tay lên nút sườn, thay đổi nhỏ nhưng đủ để được nhắc tới khá nhiều.
Trong bài xếp hạng các điểm đánh đổi của Tom's Guide, tổng biên tập Mark Spoonauer chấm việc thiếu Face ID 7/10 trên thang "lý do bỏ mua", chỉ xếp sau việc thiếu camera tele. Ông thấy tiếc vì Face ID là cách mở khoá rất dễ dùng, nhưng vẫn tin Touch ID sẽ chạy tốt vì công nghệ này đã quen thuộc trên MacBook, iPad và các đời iPhone trước.
Sự tiếc nuối ấy dễ hiểu, vì Face ID tự điều chỉnh khi khuôn mặt thay đổi như trang điểm hay để râu, vẫn nhận diện khi người dùng đội mũ, quàng khăn, đeo kính và hoạt động được cả trong bóng tối. Đổi lại, camera TrueDepth phải nhìn thấy khuôn mặt hoặc đôi mắt, và hoạt động hiệu quả khi máy cách mặt khoảng 25 đến 50 cm, tức lúc máy được cầm trước mặt.
Nút sườn có Touch ID lo cả mở khoá lẫn thanh toán Apple Pay
Một chiếc máy gập lại thường xuyên rời khỏi tư thế cầm trước mặt. iPhone Duo có các dáng Đóng, Dọc, Ngang, Đặt vuông góc và Đứng, nhưng dù ở dáng nào, nút sườn vẫn nằm trên cạnh máy nên cách mở khoá không đổi. Cảm biến Touch ID còn đọc được vân tay theo hướng 360 độ, nên người dùng cầm máy dọc hay ngang đều chỉ cần chạm nhẹ là xong.
Mở khoá cũng chỉ là một phần việc của nút sườn. Trên iPhone Duo, Apple Pay dùng Touch ID để thanh toán tại cửa hàng, trong ứng dụng, trên các trang web và cả khi hoàn tất thanh toán trên máy Mac. Vân tay còn thay cho mật khẩu Tài khoản Apple khi mua ứng dụng, sách, và dùng để đăng nhập những ứng dụng bên thứ ba có hỗ trợ.
Với người đeo Apple Watch, khác biệt còn nhỏ hơn vì đồng hồ có thể hỗ trợ mở khoá iPhone Duo. Trong bài tổng hợp ý kiến của Tom's Guide, một độc giả cho rằng thiếu Face ID thì hơi tiếc, nhưng nếu mở được bằng Apple Watch thì không thành vấn đề lớn, và nhiều người khác cũng thấy gần như không khác biệt. Khi sự tiện lợi đã rõ, câu hỏi còn lại là vân tay an toàn tới mức nào.
Bảo mật vân tay và thói quen quyết định Touch ID hợp với ai
Về độ an toàn, Apple công bố xác suất vân tay của người khác đủ giống để trùng khớp là 1 trên 50.000 với mỗi ngón đã đăng ký, trong khi tỷ lệ đoán đúng mật mã 4 chữ số là 1 trên 10.000. Máy chỉ cho phép 5 lần so khớp thất bại trước khi buộc nhập mật mã, và cũng đòi mật mã sau khi khởi động lại hoặc khi đã quá 48 giờ chưa mở khoá. Mật mã vì thế luôn là lớp khoá cuối, còn vân tay là lối đi nhanh hằng ngày.
Khi đăng ký vân tay, người dùng nên cầm máy như lúc dùng bình thường, chạm nhẹ vào nút thay vì nhấn, rồi chạm thêm phần rìa đầu ngón để máy ghi nhận nhiều góc. Mỗi vân tay thêm vào sẽ khiến quá trình nhận dạng lâu hơn một chút, nên chỉ cần đăng ký những ngón hay chạm vào nút sườn nhất.
Touch ID ở nút sườn vì thế có thể hợp với người đeo Apple Watch, người hay đặt máy ở nhiều dáng khác nhau hoặc đã quen Touch ID trên iPad và MacBook. Người dùng Face ID lâu năm có thể cần vài ngày đầu để làm quen. Các phiên bản thuộc iPhone Duo Series đều dùng chung Touch ID ở nút sườn, nên dù chọn dung lượng nào, cách mở khoá và thanh toán vẫn như nhau.
Xét tổng thể, Touch ID là lựa chọn hợp lý cho một chiếc máy liên tục đổi tư thế, còn điểm lùi chủ yếu nằm ở thói quen "nhìn là mở" mà người dùng Face ID đã quen từ lâu.
Với người thấy Touch ID hợp thói quen và đang tính chuyện sở hữu iPhone Duo, theo dõi thông tin tại TopZone sẽ giúp chuẩn bị chu đáo hơn.
Giai đoạn đặt trước iPhone Duo tại TopZone đã hết suất đặt cọc ở tất cả phiên bản, thông tin mới nhất sẽ sớm được cập nhật trên website chính thức trước ngày mở bán 23/10. Người mua quan tâm vẫn có thể theo dõi các chương trình hỗ trợ đi kèm, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng, cùng ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên topzone.vn hoặc gọi hotline 1900 9696 42 để cập nhật tình trạng nhận đơn mới nhất.