7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

(Baohatinh.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 tại Trung Quốc. Hà Tĩnh có 1 HLV, 7 VĐV tham gia sự kiện quan trọng này.

7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

HLV Đường Thanh Bình (áo đỏ, ở giữa) cùng các VĐV Hà Tĩnh tham dự ASIAD 19.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 16/9 đến ngày 9/10/2023 gồm 504 thành viên, với mục tiêu giành từ 2 đến 5 HCV.

Trong danh sách đoàn, thể thao Hà Tĩnh đóng góp 1 HLV và 7 VĐV.

Trong đó, đáng chú ý là HLV Đường Thanh Bình ở đội tuyển đua thuyền. Nhiều năm nay, ông là thành viên quan trọng của đua thuyền Việt Nam tại các sự kiện lớn như: SEA Games, Giải vô địch châu Á...

7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

VĐV Nguyễn Trung Cường.

7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

VĐV Nguyễn Thị Ngọc.

Trong danh sách VĐV, ở bộ môn điền kinh có sự đóng góp mặt của 2 gương mặt: Nguyễn Trung Cường và Nguyễn Thị Ngọc.

Trong đó, VĐV Nguyễn Trung Cường từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu quốc gia, khu vực như HCV SEA Games 32, HCĐ Giải điền kinh trẻ châu Á 2018, HCB Giải U18 châu Á 2017…

Còn Nguyễn Thị Ngọc là VĐV vừa xuất sắc cùng đồng đội giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức tại SEA Games 32.

7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm.

Ở bộ môn Karatedo, Hoàng Thị Mỹ Tâm vinh dự được góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam. Tâm được đánh giá là cô gái vàng của thể thao Hà Tĩnh và Việt Nam với nhiều thành tích nổi bật, trong đó tiêu biểu là tấm HCV tại SEA Games 32 và HCV Vô địch châu Á năm 2021.

7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

Từ trái sang: Trần Thị Thảo, Nguyễn Văn Hà...

7 vận động viên Hà Tĩnh tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc

...và Dư Thị Bông, Nguyễn Văn Hiếu.

Góp mặt nhiều nhất tại ASIAD lần này là bộ môn đua thuyền với 4 VĐV: Trần Thị Thảo, Dư Thị Bông, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu. Cả 4 VĐV là những gương mặt xuất sắc của đua thuyền Việt Nam, đều từng giành nhiều huy chương tại các đấu trường quốc gia, khu vực và châu Á.

Đại hội Thể thao châu Á là sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm 1 lần. Giải do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tổ chức, dưới sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và được coi là sự kiện thể thao nhiều môn lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Đại hội thể thao Olympic.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast