Người Hà Tĩnh sôi nổi thi đua luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - Với sự đầu tư trong tổ chức các giải thể thao phong trào và tăng cường thiết chế thể thao cơ sở, thời gian qua, phong trào TDTT quần chúng gắn với cuộc vận động “Toàn dân thi đua luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại Hà Tĩnh đã phát triển mạnh mẽ.

Cách đây 76 năm, ngày 27/3/1946, trong bài “Sức khỏe và thể dục” đăng trên Báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ: “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập". Bài báo là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, từ đó, chính thức khai sinh ngành TDTT cách mạng nước nhà. Đến năm 1991, Chính phủ quyết định lấy ngày 27/3 hằng năm là ngày Thể thao Việt Nam.

Người Hà Tĩnh sôi nổi thi đua luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ

Giải Việt dã Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX thu hút đông đảo VĐV tham gia.

“Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” theo tinh thần lời kêu gọi của Bác, nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực. Các hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi khắp toàn tỉnh, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ” - Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập chia sẻ.

Đến nay, chất lượng phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh được quan tâm phát triển cả chiều sâu và bề rộng với các hình thức hoạt động đa dạng, nhiều đối tượng, thành phần, lứa tuổi tham gia. Các giải đấu thể thao từ cơ sở đến tỉnh được tổ chức thành công, chất lượng ngày càng được nâng lên, số lượng vận động viên tham gia năm sau cao hơn năm trước. Hai năm qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng phong trào TDTT quần chúng gắn với cuộc vận động “Toàn dân thi đua luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh.

Người Hà Tĩnh sôi nổi thi đua luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ

Giải bóng chuyền bãi biển thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX diễn ra tại bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân) vào dịp đầu tháng 3 vừa qua là một trong những hoạt động bề nổi thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Cùng với tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, ngành VH-TT&DL đã tập trung tăng cường thiết chế thể thao cơ sở và tích cực chỉ đạo các địa phương khai thác nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi giải trí của Nhân dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có 269 sân bóng đá lớn, 1.377 sân bóng đá mi ni, 48 sân bóng đá nhân tạo (do cá nhân, doanh nghiệp đầu tư); 52 sân quần vợt, 680 sân cầu lông, 1.580 sân bóng chuyền và hàng chục bể bơi thường xuyên hoạt động hiệu quả.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tý (72 tuổi) ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà) có 3 thế hệ đều là VĐV thể thao của xã chia sẻ: “Tôi tuy tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh nhờ tập thể dục đều đặn. Sân bãi tập luyện thuận lợi, các giải thi đấu thể thao được xã tổ chức hằng năm đã giúp người dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân thi đua luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xem đây là món ăn tinh thần trong đời sống thường nhật”.

Thông qua các hoạt động thể thao quần chúng, số người luyện tập thể thao trên địa bàn toàn tỉnh không ngừng tăng lên. Đến cuối năm 2021, có 36,9% số người và 26,7% số gia đình tập TDTT thường xuyên; gần 19,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 931 câu lạc bộ thể thao thường xuyên hoạt động hiệu quả; 100% đơn vị cơ sở có sân chơi, bãi tập thể thao. Công tác giáo dục thể chất không ngừng được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng; 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan, ban, ngành, xí nghiệp trong toàn tỉnh duy trì tốt phong trào luyện tập thể thao quần chúng.

Người Hà Tĩnh sôi nổi thi đua luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ

Giải cờ thẻ do thành phố Hà Tĩnh tổ chức trong Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh diễn ra khá hấp dẫn.

Trên cơ sở nền tảng của phong trào thể thao quần chúng, nhiều chương trình, đề án đầu tư phát triển thể thao thành tích cao được triển khai theo hướng mũi nhọn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Ở các bộ môn thi đấu thể thao tập thể, đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh giành quyền trụ hạng Giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc gia 2021 tại vị trí thứ 4. Đội bóng đá U13 giành ngôi vị á quân Giải Bóng đá Thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2021. Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tham gia Giải Vô địch quốc gia 2022 và hướng đến mục tiêu trụ hạng; nhiều VĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Ông Nguyễn Thuận - Huấn luyện viên trưởng bộ môn điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh) chia sẻ: “Hiệu quả phong trào thể thao quần chúng chính là nền tảng để chúng tôi tìm kiếm, tuyển chọn VĐV cho thể thao thành tích cao. Đáng kể như: Trần Đình Sơn, Lê Tiến Long hay Nguyễn Thị Ngọc là những gương mặt vàng của điền kinh Hà Tĩnh hiện đang khoác áo thi đấu cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31. Đó cũng là những hạt nhân được phát hiện, bồi dưỡng từ phong trào thể thao quần chúng”.

Người Hà Tĩnh sôi nổi thi đua luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ

Giải bóng đá thanh niên phong trào do Trung tâm TDTT Phú Quang tổ chức hằng năm luôn thu hút giới trẻ trên địa bàn tham gia.

Năm 2022 diễn ra nhiều sự kiện thể thao quan trọng. Ngành đang tập trung tổ chức tốt các môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra vào cuối năm với mục tiêu cải thiện thứ hạng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân thi đua luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày càng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân; phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, trên cơ sở phát huy thế mạnh các bộ môn thể thao mũi nhọn và tăng cường công tác đào tạo trẻ.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast