Những “gương mặt vàng” điền kinh Hà Tĩnh tham gia SEA Games 31

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 4 VĐV (Trần Đình Sơn, Lê Tiến Long, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc) vừa được chọn vào đội tuyển điền kinh Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 31 sắp tới.

Những “gương mặt vàng” điền kinh Hà Tĩnh tham gia SEA Games 31

HLV Nguyễn Thuận - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh (bên trái hàng đầu) và những gương mặt vàng điền kinh Hà Tĩnh hiện nay.

Trần Đình Sơn (SN 1997) quê xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh

Những “gương mặt vàng” điền kinh Hà Tĩnh tham gia SEA Games 31

Trong 2 mùa SEA Games lần trước, Trần Đình Sơn liên tục gặt hái được huy chương.

Trần Đình Sơn là một trong những “gương mặt vàng” gạo cội của điền kinh Việt Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Được gọi lên tuyển từ năm 2014, hơn 8 năm qua, chàng trai quê Kỳ Đồng đã không ngừng nỗ lực rèn luyện để trở thành nhân tố quan trọng của điền kinh Việt Nam ở các nội dung cá nhân và tiếp sức 400m.

Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines tháng 12/2019, Trần Đình Sơn đã giành được 2 HCV các nội dung chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp, 4x400m tiếp sức và HCB 400m cá nhân. Ở độ tuổi 25, với những kinh nghiệm tích lũy được trong 8 năm “ăn cơm tuyển”, Trần Đình Sơn đang được kỳ vọng sẽ cùng nhóm chạy 400m tiếp sức của tuyển quốc gia giành huy chương tại SEA Games 31.

Lê Tiến Long (SN 2001), quê xã Thạch Mỹ, Lộc Hà

Những “gương mặt vàng” điền kinh Hà Tĩnh tham gia SEA Games 31

Lê Tiến Long là một trong những gương mặt vàng của Thể thao Hà Tĩnh sẵn sàng kế cận đàn anh trong hành trình chinh phục huy chương ở các giải đấu lớn sắp tới.

Trưởng thành từ các giải thể thao học đường, năm 2016, Lê Tiến Long được gọi vào tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Sở hữu thế mạnh sức bền, chàng trai quê Thạch Mỹ đã được HLV Nguyễn Thuận định hướng, tập trung vào mũi nhọn ở các đường đua 1.500-3.000m vượt chướng ngại vật.

Chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, cuối năm 2016, Lê Tiến Long được cử tham gia Giải Điền kinh trẻ vô địch quốc gia và bắt đầu giành được những tấm huy chương trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Năm 2019, Tiến Long tiếp tục giành 2 HCV nội dung chạy 3.000m và 1.500m vượt chướng ngại vật tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á và 3 HCV tại Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia. Năm 2020, Lê Tiến Long giành thêm HCV Giải Việt dã leo núi quốc gia. Đặc biệt, Lê Tiến Long đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 Đỗ Quốc Luật để giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021. Ở độ tuổi 21 giàu sức trẻ, Tiến Long được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tài năng, chinh phục nội dung 3.000m chướng ngại vật để giành huy chương ngay trên đường đua SEA Games 31.

Lê Ngọc Phúc (SN 2002), quê xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên

Những “gương mặt vàng” điền kinh Hà Tĩnh tham gia SEA Games 31

Sức trẻ tuổi 20 sẽ là điểm tựa để Lê Ngọc Phúc gặt hái huy chương ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games 31 31

Cũng lần đầu tiên được chọn khoác áo tuyển điền kinh quốc gia thi đấu tại SEA Games 31, Lê Ngọc Phúc dù còn ít tuổi hơn các VĐV khác nhưng có phong độ thi đấu khá ấn tượng ở các cự ly 400m và tiếp sức 4x400m nam. Ngọc Phúc gia nhập Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh năm 2017 và nhanh chóng bộc lộ những tố chất của một VĐV chuyên nghiệp.

Năm 2020, trong một lần được trao cơ hội tham dự đấu trường điền kinh trẻ quốc gia, Ngọc Phúc đã tự tin nhập cuộc, thi đấu khá chững chạc và giành ngay tấm HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2020.

Những tấm huy chương giành được ở các giải trẻ đã giúp chàng trai người Cẩm Thịnh càng tự tin hướng tới các giải đấu lớn và luôn gặt hái được huy chương. Đặc biệt, với 2 tấm HCV giành được tại Giải Điền kinh Cúp tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh và tấm HCV giải Vô địch Điền kinh quốc gia nội dung 4x400m là điều kiện để Ngọc Phúc được chọn khoác áo đội tuyển điền kinh quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31.

Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002), quê xã Cổ Đạm, Nghi Xuân

Những “gương mặt vàng” điền kinh Hà Tĩnh tham gia SEA Games 31

Nguyễn Thị Ngọc là một trong những nhân tố tiềm năng của thể thao Hà Tĩnh trong những mùa giải tới.

Gương mặt nữ VĐV duy nhất của Hà Tĩnh được ghi danh vào đội hình tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 đó là Nguyễn Thị Ngọc - một trong những VĐV có sở trường thi đấu ở nội dung 4x400m. Nguyễn Thị Ngọc được gọi về huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh từ năm 2016. Năm nay vừa tròn 20 tuổi, thiếu nữ đến từ vùng đất “bát cảnh Nghi Xuân” đang sở hữu tấm HCV Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia và HCĐ Giải Vô địch Điền kinh Đông Nam Á năm 2018.

Năm 2021, Ngọc tiếp tục chinh phục thành công đường đua Giải Điền kinh Cúp tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh với 2 tấm HCV nội dung 400m và 400m vượt rào. Với thế mạnh sức trẻ, bền bỉ trong các chặng đua chạy tiếp sức, Ngọc được chọn vào đội tuyển quốc gia dự bị cho nội dung nhóm nữ 4x400m.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast