Mỹ cảnh báo y tế với hơn 2,5 triệu học sinh hút thuốc lá điện tử

Theo kết quả khảo sát, ước tính 2,55 triệu học sinh độ tuổi trung học tại Mỹ đang sử dụng thuốc lá điện tử và khoảng 25% trong số này cho biết sử dụng thuốc lá điện tử hằng ngày.

Mỹ cảnh báo y tế với hơn 2,5 triệu học sinh hút thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử được bày bán tại một cửa hàng ở El Segundo, California, Mỹ, ngày 23/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ước tính 2,55 triệu học sinh độ tuổi trung học tại Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong nửa đầu năm 2022 và giới chức y tế nhận định đây là điều rất đáng quan ngại, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe sau này.

Theo kết quả cuộc khảo sát quốc gia thực hiện trực tuyến từ ngày 18/1-31/5, có khoảng 25% số học sinh kể trên cho biết sử dụng thuốc lá điện tử hằng ngày.

Khảo sát do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 6/10 cũng chỉ ra trong số những học sinh sử dụng thuốc lá điện tử có gần 85% số các em sử dụng các loại thuốc có mùi và hơn 50% là thuốc lá điện tử dùng một lần.

Hầu hết các học sinh tham gia khảo sát trực tuyến cho biết không gian hút thuốc quen thuộc là ở lớp học.

Theo kết quả khảo sát, số học sinh trung học sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng so với năm 2021 (ghi nhận 2,06 triệu em) nhưng vẫn là giảm mạnh so với các con số 5,4 triệu và 3,6 triệu em lần lượt trong các năm 2019 và 2020.

Tuy nhiên, CDC Mỹ lưu ý cần thận trọng khi tiến hành so sánh kết quả của các năm vì cách thu thập dữ liệu không giống nhau.

Ông Brian King, Giám đốc trung tâm phụ trách các sản phẩm thuốc lá của FDA, đánh giá tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên Mỹ vẫn ở mức đáng lo ngại.

Trong khi đó, Tiến sỹ Deirdre Kittner, quan chức phụ trách vấn đề hút thuốc lá và sức khỏe tại CDC Mỹ, cho rằng kết quả khảo sát đã chỉ ra người trẻ ở Mỹ vẫn tiếp tục bị cám dỗ và yêu thích những sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị.

Từ năm 2016, FDA đã nỗ lực tìm cách hạn chế các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương hoa quả hoặc vị ngọt có thể hấp dẫn và khiến nhiều thanh thiếu niên nước này nghiện nicotine.

Tháng 1/2020, cơ quan này đã cấm bán những sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị khác ngoài hương thuốc lá và bạc hà của hãng Juul và một số loại thuốc lá điện tử dạng điếu nhỏ khác (cartridge-based e-cigarettes).

Tuy nhiên, tháng Sáu vừa qua, một tòa phúc thẩm liên bang đã yêu cầu tạm dừng thực hiện lệnh cấm sau khi Juul kháng nghị quyết định của FDA vì cho rằng có thể gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được cho công ty.

Theo Lê Ánh (Vietnam+)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!