Nam thanh niên lái "xe bom" đâm thẳng vào cổng Nhà Trắng

Một đối tượng cố ý đột nhập đã lái xe đâm thẳng vào cổng Nhà Trắng, tuyên bố có bom trên xe của hắn, các quan chức Mỹ cho biết.

Hãng tin CNN đưa tin trưa 19-3 (giờ Hà Nội) một người đã bị bắt và chiếc xe ô tô đang được kiểm tra, tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ thiết bị nổ trên xe.

Dylan Miles, một thanh niên, 19 tuổi, ở Azizona, đang đến thăm thủ đô Washington nói với tờ Express: “Dòng xe cảnh sát tràn ngập khắp khu phố nơi tôi đang tạm trú”.

nam thanh nien lai xe bom dam thang vao cong nha trang

Chiếc xe có dấu hiệu khả nghi đã bị Mật vụ Mỹ chặn lại (Ảnh: AP)

“Tôi nghe thấy có tiếng còi hú từ xa và xe cảnh sát phong tỏa khu phố”, anh cho biết thêm.

Cơ quan Mật vụ Mỹ công bố trong tuyên bố: vào lúc 3h5’ sáng 18-3 (GMT)-tức 10 h5’ trưa 19-3 (giờ Hà Nội, một đối tượng đã lái xe đâm vào một chốt gác an ninh của Cơ quan Mật vụ ở đường 15 và đường Tây Bắc E trước cổng Nhà Trắng.

Nhiều tuyến đường xung quanh Nhà Trắng đã buộc phải phong tỏa. Cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đang đi nghỉ cuối tuần ở khu du lịch West Palm.

nam thanh nien lai xe bom dam thang vao cong nha trang

Theo Daily Mail, ông Donald Trump sẽ ăn trưa cùng với giám đốc điều hành tập đoàn Marvel, Isaac Perlmutter và sau đó chơi golf tại Câu lạc golf Trump Internaltional.

Theo CAND

Đọc thêm

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!