Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển "tam nông" trong giai đoạn mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và và 9 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát dự và phát biểu chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự hội nghị.

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu rõ: 2 nghị quyết về ”tam nông” sớm đi vào cuộc sống, đã trở thành một cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông thôn, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao; tạo thành phong trào sâu rộng trong 10 năm qua, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung sức thực hiện; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn và đời sống người nông dân thay đổi căn bản.

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tái cơ cấu thúc đẩy nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Một số lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có bước phát triển đột phá, hướng tới nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt; quyền làm chủ và vai trò chủ thể được phát huy; nông dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Diện mạo nông thôn mới thực sự khởi sắc, văn minh...

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Nghị quyết về "tam nông” sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao và trở thành một cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông thôn...

Mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM đều tăng lên, bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã (tăng 11,6 tiêu chí so cuối năm 2010). Đến nay có 115 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 50,2%), không còn xã dưới 10 tiêu chí, có 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại mới chỉ bước đầu, chưa tạo được sự lan tỏa trên diện rộng; tăng trưởng ngành chưa vững chắc; đời sống nông dân còn ở mức thấp; quy hoạch nông thôn còn hạn chế về tầm nhìn chiến lược, chắp vá, gây lãng phí; thiếu đồng bộ trong đầu tư kết cấu hạ tầng.

Hội nghị cũng nghe một số tham luận của các ngành, địa phương về quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết “tam nông”.

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: Nghị quyết 26 và Nghị quyết 08 là cơ hội tốt để người dân huyện miền núi Hương Sơn phát huy được thế mạnh kinh tế vườn đồi, rừng...

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Nghi Xuân đã xác định hướng đi cụ thể trong phát triển tam nông, trong đó ưu tiên lĩnh vực phát triển du lịch sinh thái, du lịch NTM.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 26 của Hà Tĩnh. Đặc biệt, ngay sau có nghị quyết của Trung ương, Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai. Tỉnh ủy xác định rõ chủ trương về tam nông trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đã triển khai với quyết tâm cao, đồng bộ, thường xuyên, liên tục.

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đề nghị địa phương lưu ý, trong phát triển nông nghiệp cần nâng cao chuỗi giá trị, hiệu quả và tính bền vững. Chính sách nông nghiệp phải tạo điều kiện để nông dân phát huy các nguồn lực sẵn có, linh hoạt hơn, phù hợp với cơ chế thị trường, nhất là chính sách đất đai. Sản xuất phải liên kết chuỗi với đầu tàu là doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chủ trương đúng, triển khai đồng bộ, tạo được sự đồng thuận cao, sức lan tỏa lớn, thiết thực, sớm đi vào cuộc sống; đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân dân được nâng lên. Nhìn lại 10 năm qua, KT-XH Hà Tĩnh có bước phát triển khá toàn diện, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt cao (trên 18%), giai đoạn 2016-2018 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ ở mức ổn định.

Nâng cao vai trò, nhiệm vụ phát triển “tam nông” trong giai đoạn mới

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mặc dù tái cơ cấu nông nghiệp đạt được một số kết quả nhưng thực tiễn đang rất khó khăn. Thu nhập của người dân vẫn còn thấp thua so với nhiều địa phương trên cả nước; môi trường nông thôn vẫn còn bị ô nhiễm; an ninh nông thôn vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Tổ chức sản xuất theo hướng liên kết; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...