Ngày 24/2/2025, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất. Trong đó, yêu cầu NHNN thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động thời gian qua và việc công bố, thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam.

Theo đó, NHNN Việt Nam đã họp với hệ thống tổ chức tín dụng để quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngành về ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường trách nhiệm xã hội, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.
Ngay sau “chỉ đạo nóng” của NHNN Việt Nam, các tổ chức tín dụng đã đồng loạt thực hiện giảm lãi suất huy động. Từ ngày 25/2/2025 - 3/3/2025, có 10 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết đối với khách hàng tại quầy.
Tại Hà Tĩnh, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh như: Hàng Hải Việt Nam (MSB), Bắc Á Bank, Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Bản Việt (BVBank)… đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi. Việc các "nhà băng" giảm lãi suất huy động, góp phần “kéo” lãi suất cho vay xuống thấp, hỗ trợ phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Từ 26/2/2025, MSB Hà Tĩnh đồng loạt giảm 0,2% các kỳ hạn huy động vốn từ 13-60 tháng. Lũy kế từ đầu năm lại nay, “nhà băng” này đã 2 lần giảm lãi suất tiền gửi với tổng mức giảm từ 0,5 – 0,8%/năm tùy vào kỳ hạn và số tiền gửi.

Ông Lê Hồng Phong – Giám đốc MSB Hà Tĩnh thông tin: “Hiện nay, lãi suất tiền gửi của chi nhánh đã về dưới mốc 6%/năm. Đối với khách hàng gửi tiết kiệm thông thường, lãi suất cao nhất là 5,3%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, kỳ hạn gửi từ 6 – 11 tháng là 4,7%/năm... Đối với tiền gửi online, lãi suất có “nhỉnh” hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy. So với đầu năm, hiện nay, lãi suất huy động của MSB đã giảm khá mạnh, tạo đà giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch đầu tư trong năm”.
Tương tự, từ đầu năm lại nay, Bắc Á Bank Hà Tĩnh cũng đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động với tổng mức giảm 0,4%/năm. Gần đây nhất (ngày 1/3/2025), tổ chức tín dụng này thực hiện giảm 0,1% lãi suất tiền gửi ở tất cả kỳ hạn so với trước đó.
Bà Phan Thị Minh Thái – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ của Bắc Á Bank Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, lãi suất tiền gửi cao nhất tại chi nhánh là 6%/năm đối với các kỳ hạn 18, 24, 36 tháng; 12 tháng là 5,6%/năm, 6 tháng là 5,15%/năm, 3 tháng là 4%/năm… Xu hướng lãi suất giảm nên chủ yếu người dân chọn gửi kỳ hạn ngắn (từ 3 – 6 tháng), trong khi đó có những người quyết định rút tiền tiết kiệm để đầu tư vào bất động sản, vàng”.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy cơ bản ổn định, không có sự thay đổi bởi trong thời gian dài các “ông lớn” đã duy trì mặt bằng lãi suất tiền gửi thấp hơn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh.
Tại Vietcombank Hà Tĩnh, hiện nay, lãi suất huy động cao nhất là 4,7%/năm đối với kỳ hạn 24 đến dưới 36 tháng và từ 36 tháng trở lên; kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 4,6%/năm, 6 đến dưới 9 tháng là 2,9%/năm và kỳ hạn 2 đến dưới 3 tháng là 1,6%/năm...
Theo đại diện Vietcombank Hà Tĩnh, tính đến ngày 28/2/2025, tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh là 13.890 tỷ đồng, đạt 103,6% kế hoạch quý I/2025. Nguồn vốn huy động dồi dào với lãi suất ổn định đã tạo điều kiện để ngân hàng đẩy “nguồn vốn giá rẻ” phục vụ cho doanh nghiệp, người dân đầu tư sản xuất – kinh doanh trong năm 2025.

Bà Trần Thị Thanh - kế toán Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu - Viết Hải cho hay, sau chỉ đạo của các cấp Trung ương, từ cuối tháng 2/2025 lại nay, các ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động vốn nhằm ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. Trong bối cảnh nền kinh tế tuy đã được phục hồi, song vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh mong muốn các tổ chức tín dụng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, áp dụng biểu lãi suất cho vay thấp và ổn định, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, triển khai các chương trình, dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.