Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đẩy mạnh huy động vốn từ đầu năm

(Baohatinh.vn) - Ngay từ đầu quý I/2025, các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để giành kết quả ấn tượng về huy động vốn và tăng trưởng tín dụng, góp phần phát triển nền kinh tế.

“Chạy” tiết kiệm dự thưởng, tăng tốc huy động vốn

Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, BIDV Hà Tĩnh đón hàng ngàn khách hàng đến gửi tiết kiệm dự thưởng. Sở hữu sổ tiết kiệm chỉ từ 10 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội trúng giải đặc biệt, mỗi giải là 1 chiếc xe điện Vinfast nhãn hiệu Felizs 46,9 triệu đồng.

bqbht_br_1009.jpg
Chương trình tiết kiệm dự thưởng “60 năm – gửi trao may mắn cùng BIDV Hà Tĩnh” đang thu hút nhiều khách hàng tham gia.

Bà Lê Thị Tuyết – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân I, BIDV Hà Tĩnh cho biết: “Tiết kiệm dự thưởng là một giải pháp giúp BIDV “hút” nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, tạo thêm nguồn lực cho vay phục vụ nền kinh tế trong năm mới. Từ 1/1 - 26/4/2025 diễn ra chương trình tiết kiệm dự thưởng “60 năm – gửi trao may mắn cùng BIDV Hà Tĩnh” với tổng giá trị giải thưởng hơn 320 triệu đồng. Ngoài ra, từ 15/1/2025, BIDV Hà Tĩnh còn triển khai chương trình "Vòng quay 60 năm" với hàng ngàn quà tặng có giá trị ngay tại thời điểm gửi. Chúng tôi hy vọng với chương trình tiết kiệm dự thưởng đang triển khai sẽ tạo sức hút trên thị trường, giúp chi nhánh tiến gần hơn tới mục tiêu huy động vốn đạt 9.500 tỷ đồng trong năm 2025, tăng trưởng 12% so với năm 2024”.

Hiện nay, các “ông lớn” như: Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II… cũng đang tích cực gây chú ý đối với khách hàng bằng các chương trình tiết kiệm dự thưởng hấp dẫn từ hệ thống. Theo đại diện các “nhà băng”, tiết kiệm dự thưởng nhằm tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm huy động vốn, gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền, tăng cường sự gắn kết giữa khách hàng với ngân hàng. Đây được xem là kênh thu hút nguồn vốn để các ngân hàng thương mại tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân triển khai các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh trong năm mới 2025.

Với khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh như: MB Bank, ACB, Techcombank, VP Bank… việc áp dụng biểu lãi suất tiền gửi hấp dẫn cùng các phần quà giá trị đầu năm mới cũng đang thu hút lượng lớn người dân tham gia gửi tiết kiệm.

bqbht_br_1111.jpg
Khách hàng đến gửi tiết kiệm tại MB Bank Hà Tĩnh.

Theo ông Lê Đại Dương – Phó Giám đốc MB Bank Hà Tĩnh: Năm 2024, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 2.031 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023. Tiếp đà tăng trưởng, năm 2025 chi nhánh đặt mục tiêu huy động vốn đạt 3.170 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với năm 2024. Theo đó, MB Bank chú trọng thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, hấp dẫn; đa dạng hóa hình thức huy động vốn, trong đó đặc biệt ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng “tệp khách hàng” chiến lược…

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng 12%

Năm 2024, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều thách thức, song Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã nỗ lực giành kết quả ấn tượng trong tăng trưởng tín dụng. Đến 31/12/2024, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt hơn 16.100 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 17%.

bqbht_br_054.jpg
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm.

Ông Võ Văn Nhất – Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: Để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chi nhánh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tín dụng, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng quản lý khoản vay. Đặc biệt, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II thay đổi quan điểm tăng trưởng dư nợ theo chu kỳ cuối năm mà tập trung tăng trưởng dư nợ ngay từ đầu năm. Theo đó, việc tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm giúp cho khách hàng sớm tiếp cận được nguồn vốn vay, đồng thời chi nhánh tăng trưởng quy mô tín dụng nhanh hơn hơn, kiểm soát được chất lượng dư nợ, không tăng nóng/chạy theo chỉ tiêu vào cuối năm. Cùng đó, chi nhánh triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tăng cường truyền thông, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận thông tin tín dụng nhanh chóng, kịp thời…

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, Vietcombank Hà Tĩnh cũng chủ động “chạy” các gói tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: “An tâm kinh doanh”, “An tâm lãi suất”… với lãi suất cho vay chỉ từ 5%/năm. Ngoài ra, chi nhánh áp dụng các gói tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống (mua đất, mua nhà ở, xây mới - sửa chữa nhà ở, mua ô tô…) với lãi suất chỉ từ 5,5%/năm dành cho kỳ vay trung, dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ, Vietcombank Hà Tĩnh thông tin: "Dịp tết Nguyên đán, nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, vay vốn tiêu dùng tăng mạnh là cơ hội để Vietcombank tăng trưởng tín dụng. Hiện nay, các công trình, dự án đầu tư sản xuất – kinh doanh bắt đầu khởi động, Vietcombank tiếp tục bám nắm để đưa nguồn vốn “giá rẻ” ra thị trường, góp phần phục hồi, phát triển nền kinh tế. Đến 31/12/2024, tổng dư nợ của Vietcombank Hà Tĩnh đạt trên 15.810 tỷ đồng và phấn đấu tín dụng năm 2025 tăng trưởng 13% so với năm 2024".

bqbht_br_044.jpg
Năm 2025, Vietcombank Hà Tĩnh phấn đấu tín dụng năm 2025 tăng trưởng 13% so với năm 2024.

Đồng hành cùng nền kinh tế, ngay từ đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các cơ chế, chính sách, chỉ đạo của ngành, đặc biệt các chính sách liên quan đến tín dụng, hỗ trợ lãi suất và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Trong đó, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn theo quy định, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!