Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh là 1 trong 3 đơn vị có chất lượng nợ tín dụng chính sách tốt nhất toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh có quy mô dư nợ thứ 9 cả nước với 7.200 tỷ đồng và là 1 trong 3 đơn vị cấp tỉnh, thành có chất lượng nợ tín dụng chính sách tốt nhất toàn quốc.

Với 13 chương trình tín dụng đang triển khai, đến đầu tháng 1/2025, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Hồng Lĩnh đạt gần 218 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó doanh số cho vay năm 2024 đạt gần 93 tỷ đồng. Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, đơn vị đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu đạt 0,04%, nợ khoanh đạt 0,03%/tổng dư nợ.

bqbht_br_067.jpg
Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hồng Lĩnh Trần Thị Bích Hà khen thưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn có kết quả hoạt động tốt năm 2024.

Bà Trần Thị Bích Hà – Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hồng Lĩnh cho biết: "Ngoài nỗ lực của cán bộ, nhân viên, ngân hàng còn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn. Ngân hàng phối hợp làm tốt công tác quản lý nợ, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp UBND các phường/xã, hội đoàn thể nhận ủy thác cấp phường/xã, tổ tiết kiệm và vay vốn bám sát chỉ tiêu nợ đến hạn, quá hạn, đôn đốc thu hồi nợ... Đặc biệt, ngân hàng có chế độ khen thưởng đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ... Nhờ vậy, chất lượng tín dụng của đơn vị không ngừng được nâng cao, đến 31/12/2024, nợ quá hạn 96 triệu đồng (giảm 125 triệu đồng so với đầu năm 2024), chiếm 0,04%/tổng dư nợ".

Can Lộc cũng là địa phương có chất lượng tín dụng CSXH tốt với tổng dư nợ đạt trên 655,7 tỷ đồng với 9.414 khách hàng đang thụ hưởng, trong đó nợ xấu chỉ chiếm 0,082%/tổng dư nợ. Một số xã có dư nợ lớn như: Khánh Vĩnh Yên (trên 70 tỷ đồng), Kim Song Trường (trên 46,4 tỷ đồng), thị trấn Nghèn (83,8 tỷ đồng)…

Ông Lưu Tùng Dương – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc thông tin: “Địa phương hiện có 281 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 18 xã, thị trấn. Để nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng được giao, thu hồi nợ đến hạn cho vay quay vòng sử dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn; phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. Cùng đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro, đảm bảo việc xử lý nợ bị rủi ro đúng đối tượng, công bằng, khách quan, đúng quy định”.

bqbht_br_055.jpg
Người dân Hà Tĩnh được vay vốn CSXH với lãi suất ưu đãi.

Hiện nay, các chương trình tín dụng CSXH tại huyện Nghi Xuân cũng đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hạn chế tình trạng tín dụng đen. Đến đầu tháng 1/2025, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân đạt trên 527 tỷ đồng, trong đó nợ xấu chiếm tỷ lệ rất thấp.

Ông Đồng Việt Dũng – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân cho hay: “Ngân hàng đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng CSXH; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của người vay đối với những món nhận tiền vay trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận tiền vay; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, đặc biệt nợ quá hạn và lãi tồn đọng. Đề nghị các tổ chức hội nhận uỷ thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các công việc được uỷ thác; rà soát, báo cáo các khách hàng đi khỏi địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực tiễn nguồn vốn CSXH đã tạo điểm tựa để người dân Nghi Xuân phát triển kinh tế”.

Kinh tế gia đình ông Phạm Công Hiệu (63 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, Nghi Xuân) khá giả nhờ nguồn vốn CSXH. Thiếu vốn sản xuất nên từ năm 1984, ông đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với nhiều chương trình tín dụng được hưởng, ông từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay, đã hình thành trang trại quy mô gần 70 con bò, lãi từ chăn nuôi 400 triệu đồng/năm.

bqbht_br_054.jpg
Mỗi năm, gia đình ông Phạm Công Hiệu thu lãi 400 triệu đồng từ chăn nuôi bò.

Theo ông Hoàng Bá Đồng – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Tổng dư nợ của chi nhánh đạt 7.200 tỷ đồng (là chi nhánh có quy mô thứ 9 toàn quốc), tăng 521 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng 7,8%) so với đầu năm 2024. Nợ quá hạn của chi nhánh chiếm tỷ lệ 0,037% tổng dư nợ, là 1 trong 3 đơn vị có chất lượng nợ tín dụng chính sách tốt nhất toàn quốc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH trong tình hình mới. Cùng đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm tăng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng CSXH để các đối tượng chính sách sớm được hưởng nguồn vốn ưu đãi; đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan xây dựng đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương hướng đến đối tượng vay vốn là người dân ở những vùng nông thôn mới và người dân được hưởng chính sách đặc thù ở vùng đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trong phát triển sản xuất - kinh doanh, thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề Bản tin Tài chính thị trường

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.