“Cơ hội vàng” thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phục vụ tiêu dùng dịp tết Nguyên đán là cơ hội để các ngân hàng ở Hà Tĩnh tăng trưởng dư nợ, tạo đà phát triển trong năm mới 2025.

Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh vật liệu xây dựng nên cận tết Nguyên đán là giai đoạn gia đình chị Dư Thị Minh Nguyệt (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cần nguồn vốn đầu tư lớn. Để có thêm tiềm lực đầu tư, dịp này, chị quyết định vay thêm hàng tỷ đồng tại Agribank Thạch Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II).

bqbht_br_img-9662.jpg
Chị Dư Thị Minh Nguyệt, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà (bên phải) vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh dịp Tết.

Chị Dư Thị Minh Nguyệt chia sẻ: “Cận tết Nguyên đán Ất Tỵ, công ty của gia đình cần nguồn vốn lớn để tập trung hoàn thiện các công trình xây dựng. Ngoài ra, thị trường vật liệu xây dựng thời gian qua cũng “ấm lên” nên chúng tôi quyết định vay ngân hàng để nhập thêm hàng hóa kinh doanh. Thủ tục cho vay khá nhanh chóng, lãi suất cho vay tại Agribank hiện cũng ổn định nên chúng tôi yên tâm kinh doanh”.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Giám đốc Agribank Thạch Hà cho biết: “Trước tết Nguyên đán, nhu cầu vay vốn đầu tư của khách hàng để tích trữ hàng hóa phục vụ thị trường Tết tăng cao. Cùng với đó, nhu cầu vay vốn tiêu dùng, sửa sang nhà cửa, đầu tư phương tiện đi lại của người dân cũng gia tăng đã kéo theo tín dụng của chi nhánh tăng trưởng. Đồng hành cùng khách hàng, Agribank Thạch Hà tiếp tục triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm trở lên (áp dụng cho khách hàng mới). Nhờ vậy, tín dụng tăng trưởng tốt, tính đến đầu tháng 1/2025, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 2.666 tỷ đồng, tăng trên 400 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại BIDV Nam Hà Tĩnh, từ tháng 12/2024 lại nay, dư nợ tín dụng tăng trưởng khá mạnh, trong đó nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng dịp tết là nguyên nhân căn bản thúc đẩy tín dụng.

bqbht_br_img-9677.jpg
Khách hàng đến giao dịch dịp cận tết tại BIDV Cẩm Xuyên (thuộc BIDV Nam Hà Tĩnh).

Theo ông Bùi Đại Thắng – Giám đốc BIDV Nam Hà Tĩnh: Tính đến đầu tháng 1/2025, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch đã xây dựng, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,16%/tổng dư nợ).

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng dư nợ bán lẻ, từ 1/1/2025 – 31/5/2025, BIDV triển khai gói tín dụng ngắn hạn cạnh tranh cho vay sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng cá nhân với quy mô nguồn vốn tối đa 200.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 4,5 – 6%/tùy theo kỳ hạn. Ngoài ra, BIDV “chạy” gói tín dụng cạnh tranh trung dài hạn cho vay khách hàng cá nhân với quy mô tối đa 150.000 tỷ đồng (áp dụng đến 30/6/2025) với lãi suất chỉ từ 6%/năm. BIDV còn có chương trình tín dụng dành cho khách hàng chi trả lương qua BIDV, cán bộ - nhân viên ngành y tế, giáo dục với lãi suất ưu đãi…

Vietcombank Hà Tĩnh đang triển khai các gói tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: “An tâm kinh doanh”, “An tâm lãi suất”… với lãi suất cho vay chỉ từ 5%/năm. Ngoài ra, chi nhánh đang áp dụng các gói tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống (mua đất, mua nhà ở, xây mới - sửa chữa nhà ở, mua ô tô…) với lãi suất chỉ từ 5,5%/năm dành cho kỳ vay trung, dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ, Vietcombank Hà Tĩnh thông tin: “Từ tháng 12/2024 lại nay, nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, vay vốn tiêu dùng tăng mạnh; bởi vậy chi nhánh đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn “giá rẻ”, qua đó góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế. Đến 31/12/2024, tổng dư nợ của Vietcombank Hà Tĩnh đạt trên 15.810 tỷ đồng và phấn đấu tín dụng năm 2025 sẽ tăng trưởng 13% so với năm 2024”.

img-3875-copy.jpg
Nhu cầu vay vốn của người dân đầu tư hoa, cây cảnh dịp tết tại Hà Tĩnh tăng khá mạnh (ảnh minh họa).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành công văn số 9774/NHNN-CSTT về việc ổn định lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Theo đó, NHNN Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài duy trì mặt bằng lãi suất tiền gửi ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay... để phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng…

NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các TCTD trên địa bàn duy trì ổn định lãi suất tiền gửi và triển khai các biện pháp để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm 2025.

bqbht_br_85.jpg
Đến 31/12/2024, dư nợ cho vay toàn ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt 109.550 tỷ đồng.

NHNN tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; tiếp tục đồng hành, nỗ lực đưa nguồn vốn “giá rẻ” phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến 31/12/2024, dư nợ cho vay toàn ngành đạt 109.550 tỷ đồng, tăng 14,05% so với cuối năm 2023.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!