Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

(Baohatinh.vn) - Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư vừa ban hành sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), công tác tín dụng CSXH đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như: nguồn vốn chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; vốn ủy thác tại một số địa phương còn thấp; hiệu quả tín dụng một số vùng chưa cao…

Trước bối cảnh đó, ngày 30/10/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39/CT-TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới.

bqbht_br_095.jpg
Ngày 30/10/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39/CT-TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung đáng lưu ý của Chỉ thị 39/CT-TW là ưu tiên tập trung nguồn lực, đa dạng hoá các kênh huy động vốn để thực hiện các chương trình tín dụng CSXH, bảo đảm nguồn vốn hoạt động được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho Ngân hàng CSXH, trong đó nguồn ngân sách nhà nước và có tính chất ngân sách nhà nước là chủ đạo, nguồn ủy thác từ các địa phương là quan trọng, đồng thời tăng cường huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

Nghiên cứu tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có tính chất ngân sách nhà nước vào Ngân hàng CSXH. Phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Ngân hàng CSXH chiếm 30% tổng nguồn vốn; nâng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng CSXH, phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn này chiếm 30% tổng nguồn vốn; có cơ chế, chính sách để Ngân hàng CSXH được tiếp nhận nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Các địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí kịp thời ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH, phấn đấu hằng năm chiếm khoảng 15 - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của Ngân hàng CSXH và đến năm 2030 chiếm 15% tổng nguồn vốn...

Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng CSXH, trong đó có Chỉ thị số 39/CT-TW tới các tầng lớp nhân dân. Ngoài nguồn vốn được phân bổ, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà còn tham mưu huyện quan tâm chuyển nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho vay qua Ngân hàng CSXH. Tính đến ngày 5/1/2025, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà đạt trên 880 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Đức – Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà cho biết: “Do mới sắp xếp địa giới hành chính từ huyện Lộc Hà về huyện Thạch Hà nên thời gian tới chúng tôi tập trung kiện toàn lại Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần hạn chế “tín dụng đen… trên địa bàn”.

bqbht_br_054.jpg
Vốn tín dụng chính sách tạo thêm nguồn lực để anh Nguyễn Hà Vinh (xã Thạch Long, Thạch Hà) đầu tư hiệu quả mô hình kinh tế trồng và cung ứng cây xanh, cây cảnh.

Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn tín dụng CSXH đã tạo điểm tựa để người dân Thạch Hà, nhất là người nghèo, đối tượng xã hội có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất – kinh doanh, thay đổi căn bản đời sống Nhân dân.

Sau nhiều năm làm việc ở công ty cây xanh tại TP Hồ Chí Minh, 5 năm trước anh Nguyễn Hà Vinh (thôn Gia Nghĩa 1, xã Thạch Long, Thạch Hà) quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Với kinh nghiệm tích lũy, anh Vinh quyết định khởi động mô hình kinh tế trồng và cung ứng cây xanh, cây cảnh… ra thị trường. Với nhiều chương trình tín dụng CSXH được tiếp cận và vay mượn thêm đối tác, người thân, từ mô hình nhỏ ban đầu đến nay gia đình anh đã sở hữu 3 nhà lưới quy mô, cung cấp cây xanh, cây cảnh, cho doanh thu trên 2,5 tỷ đồng/năm.

Anh Vinh chia sẻ: “Tôi đã vay nhiều chương trình tín dụng CSXH để đầu tư phát triển mô hình kinh tế và hiện nay đang nợ 100 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm. Tôi nhận thấy, lãi suất tín dụng CSXH ổn định, khung thời gian vay dài nên yên tâm đầu tư. Chúng tôi chỉ kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét tăng nguồn vốn cho vay chương trình giải quyết việc làm để người dân có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao thu nhập”.

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Ngân hàng CSXH thị xã Kỳ Anh luôn nỗ lực, bền bỉ, thực hiện tốt sứ mệnh là “ngân hàng vì người nghèo”, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Tổng dư nợ của đơn vị hiện đạt gần 500 tỷ đồng với hơn 7.000 khách hàng đang phát sinh dư nợ.

bqbht_br_094.jpg
Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng CSXH Thị xã Kỳ Anh.

Ông Nguyễn Thành Đô – Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Kỳ Anh cho hay: “Thời gian qua, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng CSXH đặc thù; chủ động thực hiện tốt việc huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hoá ngân hàng. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng CSXH, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay.

Hiện nay, đơn vị đang phối hợp đẩy mạnh truyền thông để đưa Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư vào cuộc sống. Trong đó, tập trung tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên, bố trí ngân sách uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn”.

70-9441-3716.jpg
Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để các đối tượng chính sách được hưởng nguồn vốn vay ưu đãi.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH, tuy vậy so với các tỉnh, thành tỷ lệ còn thấp (chiếm 5,4%). Mặt khác, nguồn vốn một số chương trình tín dụng chính sách hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân.

Do vậy, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH trong tình hình mới; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để các đối tượng chính sách được hưởng nguồn vốn vay ưu đãi.

Cùng đó, đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương hướng đến đối tượng là người dân ở vùng nông thôn mới và người dân được hưởng chính sách đặc thù ở vùng đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất - kinh doanh, thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề Bản tin Tài chính thị trường

Đọc thêm

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp bà có mặt trong bảng xếp hạng này, đúng vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập.
Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Chính phủ vừa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do, trong đó yêu cầu khu vực này có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất, dịch vụ và quy mô tối thiểu 1.000 ha.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!