(Baohatinh.vn) - Suốt từ năm 2009 đến nay, Công ty CP Phát triển công nghiệp, xây lắp & Thương mại (Haindeco) do ông Lê Đức Thắng “chèo lái” đều được xướng danh trong lễ tôn vinh doanh nghiệp (DN), doanh nhân tiêu biểu. Nhưng ít ai biết được, ẩn trong con người lịch lãm ấy lại là vị “thuyền trưởng” luôn ấp ủ những ý tưởng táo bạo, quyết đoán khi đưa DN thành một thương hiệu lớn đủ sức cạnh tranh trên thương trường.
Giám đốc Lê Đức Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.
Lê Đức Thắng cầm tinh con Rồng (1964). Từ năm 1992 - 2001, anh lần lượt đảm nhận các chức vụ: Phó Kế toán trưởng, Trợ lý giám đốc rồi Phó Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Hà Tĩnh (đơn vị trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Tĩnh).
Đến tháng 6/2003, Haindeco là 1 trong 6 DN đầu tiên của Hà Tĩnh thực hiện cổ phần hóa. Tháng 7/2003, anh Thắng trở thành Giám đốc Haindeco. Hoạt động trong cơ chế bao cấp khiến không ít người tồn tại tư tưởng “trông chờ, ỷ lại”, nhưng với anh Thắng thì luôn phải bứt phá để vươn lên.
Ý thức được điều đó, anh Thắng cho rằng: “Những ý tưởng mới đã được manh nha ấp ủ từ lâu, có điều muốn thực hiện được phải kiện toàn lại bộ máy hoạt động và tìm các giải pháp cụ thể hóa “4 nhất” do hội đồng quản trị đặt ra là “nhiều nhất, nhanh nhất, tốt nhất và rẻ nhất” để các đối tác “để mắt” đến”.
Với những chiến lược trong kinh doanh, Haindeco đã dần khẳng định thương hiệu đối với các chủ đầu tư trong và ngoại tỉnh. Tính riêng từ năm 2012 đến nay, doanh thu của Haindeco liên tục tăng trưởng với chỉ số năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, 2013, doanh thu đạt 150 tỷ đồng, năm 2014 đạt 220 tỷ đồng, năm 2015 đạt 290 tỷ đồng... Thu nhập bình quân đầu người từ chỗ 6 triệu đồng/tháng (2014), thì nay đạt 9,5 triệu đồng/tháng.
Đây là những con số biết nói về sự tiến bộ vượt bậc của Haindeco. Từ một đơn vị nhỏ trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công nghiệp đã rất vất vả trong những ngày đầu cổ phần hóa, song dưới sự “chèo lái” của “thuyền trưởng” Lê Đức Thắng, Haindeco đã dần trở thành DN lớn với các ngành nghề chủ lực như: Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông nhựa nóng, xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và xuất khẩu lao động.
Doanh thu sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử tăng tới 112% trước năm học mới, trong bối cảnh một số nơi thiếu sách cục bộ khiến phụ huynh phải tìm mua bổ sung qua kênh online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Gắn tiến độ với yêu cầu bảo đảm chất lượng, Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.
Tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh mở rộng khách hàng, hệ thống phân phối, gia tăng doanh số và có thêm những đơn hàng, hợp đồng ổn định.
Nhiều ngân hàng tại Hà Tĩnh đang triển khai gói vay mua nhà ưu đãi, kỳ vọng kích cầu nhu cầu ở thực, khơi thông dòng vốn và góp phần làm ấm thị trường bất động sản.
Trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, Hà Tĩnh xác định vụ đông năm nay sẽ tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, an toàn, linh hoạt, nâng cao hiệu quả.
Khi giá một số mặt hàng trên sàn thương mại điện tử không còn thấp hơn đáng kể so với tại cửa hàng, siêu thị, người tiêu dùng Hà Tĩnh bắt đầu thay đổi cách mua sắm.
Thị trường thế giới biến động, sự sụt giảm nhu cầu tại một số quốc gia cùng khó khăn về nguồn nhân lực đang tác động tới hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.
Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Phạm Nhật Vượng. Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương.
Trước tình trạng một số diện tích cam Khe Mây ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) bị suy thoái, nhiều giải pháp cải tạo vườn, nâng cao chất lượng cây giống đã được triển khai.
Từ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đến số hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, nhiều hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước làm chủ công nghệ, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả kinh tế.
Đến ngày 3/9/2026, Hà Tĩnh giải ngân hơn 4.733 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và là 1/17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên.
Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng doanh nghiệp bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 – 2030; đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000-20.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây tiếp thu đầy đủ kiến nghị của người dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn...
Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.
Hồng vuông là loại cây phù hợp với điều kiện đất vườn đồi và cho giá trị kinh tế khá cao, đang được người dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) từng bước phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ.
Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn.
Trước dự báo có mưa lớn, người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh, nhất là các vùng mặn lợ đang khẩn trương gia cố bờ ao, chủ động tiêu thoát nước, chuẩn bị vật tư để sản xuất an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kế hoạch và cam kết tiến độ của các dự án phải bám sát nội dung, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời bảo đảm tính cụ thể, khả thi và đủ cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.
Với 176 triệu USD tương đương trên 4.500 tỷ đồng đóng nộp vào ngân sách nhà nước trong 8 tháng năm 2026, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhà.
Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho ngư dân, tàu thuyền trong mùa mưa bão.
Đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành lưới điện, giá bán điện, chất lượng cung cấp điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).