(Baohatinh.vn) - Sau khi phát hiện cá thể chim yến phụng, gia đình ông Lê Hồng Thuận (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) đã tiến hành chăm sóc rồi bàn giao cho lực lượng chức năng.
Trước đó, trong một lần đi làm đồng, ông Lê Hồng Thuận phát hiện cá thể chim yến phụng (hay còn gọi là vẹt Hồng Kông) nên mang về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng.
Chim yến phụng hay còn gọi là vẹt Hồng Kông (tên khoa học là Melopsittacus undulates).
Qua tìm hiểu, được biết cá thể chim yến phụng này là loài động vật rừng cần được bảo tồn, ông Thuận đã liên hệ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) để bàn giao cho cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.
Ông Lê Hồng Thuận bàn giao cá thể chim yến phụng cho cơ quan chức năng.
Chiều 24/7, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng đã tiếp nhận cá thể nói trên để bảo quản, chăm sóc, nuôi dưỡng, xử lý động vật rừng chuyển giao theo phương án được phê duyệt.
Xu hướng làm việc tại nhà có thể được nhiều người trẻ ưa chuộng, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy hình thức này góp phần làm gia tăng tình trạng cô đơn.
Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang tự lên ý tưởng, đặt đồ về trang trí hoặc tìm đến các workshop để trực tiếp sáng tạo, biến những món đồ quen thuộc thành “phiên bản riêng” mang dấu ấn cá nhân.
Kéo chăn trùm kín đầu giúp nhiều người cảm thấy an toàn hơn khi ngủ. Song theo chuyên gia, thói quen này có thể làm giấc ngủ kém chất lượng và tăng nguy cơ ở một số nhóm.
Thay vì tiêu thụ các loại thức ăn không tốt cho trí nhớ, mọi người nên tập trung áp dụng chế độ ăn cân đối, bao gồm thực phẩm giàu đạm, omega-3, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.