Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m2 mở rộng đường giao thông

Phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, người dân Tùng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã hiến hơn 4.000 m2 đất cùng nhiều tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường.

Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m<sup>2 </sup>mở rộng đường giao thông

Để có được những tuyến đường đẹp theo tiêu chí mới, từ đầu năm đến nay, người dân thôn Minh Tiến đã hiến gần 2.000 m2 đất.

Những ngày nay, thôn Minh Tiến - xã Tùng Lộc như công trường rộn ràng bởi sự ra quân của đông đảo Nhân dân trong giải tỏa hành lang, mở rộng đường. Và câu chuyện về những gia đình gương mẫu hiến đất, phá bỏ một phần nhà ở, tường bao, các công trình chăn nuôi… đã trở thành chủ đề rôm rả của người dân vùng hạ can này.

Ông Đặng Đình Long - Bí thư chi bộ thôn Minh Tiến cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch của UBND xã về việc củng cố, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí giao thông, chi bộ thôn Minh Tiến đã có nghị quyết, ban cán sự thôn đã triển khai họp dân để bàn bạc, thống nhất. Theo đó, chủ trương mở rộng đường, đảm bảo theo tiêu chí mới, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của thôn đã được bà con đồng tình ủng hộ cao”.

Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m<sup>2 </sup>mở rộng đường giao thông

Nhiều người dân ở Tùng Lộc đã tình nguyện tháo dỡ một phần nhà ở để hiến đất mở đường.

Từ sự đồng thuận ấy, đầu năm đến nay, ngoài nguồn kinh phí 60 triệu đồng do con em xa quê ủng hộ, bước đầu, thôn đã tạm thu toàn bộ 247 hộ, mỗi hộ 150 ngàn đồng. Để mở rộng 2 tuyến đường ngõ xóm từ 3m lên 5m với chiều dài khoảng 300m, hàng chục gia đình trong thôn đã hiến hơn 2.000 m2 đất và tài sản trên đất. Trong đó, có 8 hộ bị ảnh hưởng lớn, phải phá bỏ 1 phần nhà ở, các công trình vệ sinh, chăn nuôi.

Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m<sup>2 </sup>mở rộng đường giao thông

Tuyến đường mới có chiều rộng gần 5m ở thôn Minh Tiến đang hình thành từ công sức, sự đồng thuận của người dân.

Anh Đặng Văn Thực (thôn Minh Tiến) chia sẻ: “Để hiến đất mở đường, gia đình tôi đã phá bỏ một phần nhà ngang, xây lại cổng và tường bao. Làm lại các công trình nói trên khá tốn kém về ngày công và vật chất nhưng để hiện mục tiêu chung, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nên mỗi người chúng tôi đều nhất trí với chủ trương của xã, của thôn. Đặc biệt, trong quá trình tháo dỡ, xây mới, bà con trong thôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau nên các phần việc đều được triển khai nhanh chóng”.

Phong trào hiến đất mở rộng đường cũng lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều thôn trên địa bàn Tùng Lộc, đặc biệt sôi nổi ở các thôn Tây Quang Trung, Nam Tân Dân…

Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m<sup>2 </sup>mở rộng đường giao thông

Thôn Tây Quang Trung có 5 hộ tháo dỡ nhà ở và các công trình phụ trợ để mở rộng đường.

Ông Đặng Văn Xin - Trưởng thôn Tây Quang Trung thông tin: “Đợt này toàn thôn tập trung ra quân mở rộng tuyến đường khoảng 200m với chiều rộng từ 2m lên gần 5m. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, công tác tuyên truyền vận động hiến đất và tài sản trên đất để mở đường đã được triển khai đến từng tổ liên gia, từng gia đình. Từ khi thực hiện phong trào xây dựng NTM đến nay, đây là lần thứ 3 thôn hiến đất mở đường”.

Từ công tác tuyên truyền vận động của cán bộ thôn trong việc đưa chủ trương, chính sách của cấp trên đi vào cuộc sống, đầu năm đến nay, người dân thôn Tây Quang Trung đã hiến hơn 1.000 m2 đất và tài sản trên đất. Hộ hiến nhiều nhất là gia đình ông Trần Văn Niên với khoảng 200 m2, ngoài ra còn có 5 hộ bị ảnh hưởng nhà và các công trình phụ trợ khác cũng đồng tình dỡ bỏ, xây mới để mở rộng đường.

Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m<sup>2 </sup>mở rộng đường giao thông

Với sự chung tay của bà con làng xóm, đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nhiều bức tường mới đã được xây dựng lại.

“Tùng Lộc là địa bàn khó khăn, đất chật, người đông, đường giao thông nhỏ hẹp. Vì thế, việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường theo chuẩn mới được xã xác định là một trong những tiêu chí khó nhất của địa phương. Chính vì thế, để tạo đà cho mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, ngay từ đầu năm, xã đã tổ chức ra quân sớm và tập trung cao độ, quyết liệt cho tiêu chí này” - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc Đặng Thanh Bình cho biết.

Theo thống kê của UBND xã, đợt đầu ra quân, người dân toàn xã đã hiến gần 4.000 m2, mở rộng 1,5 km đường, đóng góp hàng ngàn ngày công; rải thảm nhựa 1 km tuyến đường từ UBND xã đến thôn Nam Tân Dân…

Người dân Tùng Lộc hiến hơn 4.000 m<sup>2 </sup>mở rộng đường giao thông

Người dân thôn Liên Tài Năng vệ sinh, tạo cảnh quan ở các tuyến đường.

Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng đoàn viên, công đoàn các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương vào các ngày thứ 7, chủ nhật, xã Tùng Lộc cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ, kích cầu trong việc thực hiện tiêu chí giao thông như: hỗ trợ người dân xây lại hàng rào thoáng 350 ngàn đồng/m; đổ lề đường bê tông 350 ngàn đồng/m3, di dời cột điện, mỗi cột 1 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn có các chính sách hỗ trợ xây dựng mương, rãnh thoát nước…

Xã Tùng Lộc hiện vẫn còn nhiều tuyến đường phải tiếp tục mở rộng. Với cách làm bài bản, tinh thần chỉ đạo quyết liệt, toàn xã Tùng Lộc đang quyết tâm khắc phục khó khăn, góp sức người, sức của làm thay đổi diện mạo NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.