(Baohatinh.vn) - Những ngày này, gia đình bà Lưu Thị Phượng (xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tất bật chăm sóc dưa lưới nhằm đảm bảo tối đa năng suất, phục vụ thị trường tiêu thụ rằm tháng Bảy.
Gia đình chị Lưu Thị Phượng (SN 1973) trồng dưa lưới nhà màng hơn 3 năm nay, đây là một trong những mô hình kinh tế điển hình của xã Bình An (huyện Lộc Hà). Trên tổng diện tích hơn 2.500 m2, chị Phượng trồng hơn 6.000 gốc cây dưa lưới giống ngoại. Đây là vụ mùa thứ hai trong năm, xuống giống từ cuối tháng 6, dự kiến sau 75 ngày sẽ cho thu hoạch. Vụ mùa đầu tiên trong năm 2024 (từ tháng 3 đến tháng 5), vườn dưa của chị Phượng cho thu hoạch 9 tấn dưa, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đem về gần 150 triệu đồng. Những ngày này, chị Phượng đang tất bật tỉa cành để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả, chờ vụ thu hoạch thứ 2 trong năm. Chị Lưu Thị Phượng chia sẻ: "Khi cắt tỉa dưa lưới, mình chỉ giữ lại cành chính, loại bỏ cành bên đầu tiên và giảm kích thước của các cành thứ cấp. Khi quả dưa hình thành, chỉ để lại duy nhất 1 quả, cắt bỏ hết số quả còn lại. Điều này giúp cây tập trung toàn bộ nguồn dinh dưỡng cho quả, tạo quả dưa lớn và ngọt hơn". Với 7 nhà màng, gia đình chị Phượng dự kiến sẽ có 4 nhà màng cho thu hoạch kịp vào thời điểm rằm tháng Bảy âm lịch. Có 2 nhà màng do phải gieo trồng lại nên sẽ cho thu hoạch sau đó từ 2 - 3 tuần.
Anh Trần Đình Quang (SN 1971), chồng chị Phượng chia sẻ: "Thời điểm xuống giống, 2 nhà màng có tổng diện tích hơn 500 m2 bị chết do thời tiết nắng nóng. Ngay sau đó, chúng tôi đã kịp thời gieo trồng lại. Hiện nay, các cây này cũng sinh trưởng tốt. Giai đoạn này, chúng tôi tiến hành tỉa cành, loại bỏ bớt quả nhỏ, xấu nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thu hoạch". Vườn dưa rực rỡ sắc vàng, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Dưa lưới tại vườn hiện có trọng lượng trung bình từ 1,5 - 2 kg. Hàng ngày, dưa sẽ được tưới nước từ 3 - 4 lần vào các khung giờ cố định, tưới phân bón hữu cơ 1 lần/ngày. Nhờ việc áp dụng công nghệ tưới tự động nên nguồn dinh dưỡng đến từng gốc cây được đảm bảo đủ liều lượng, giảm thiểu được chi phí thuê nhân công. Bên cạnh việc cắt tỉa cành, chị Phượng cũng thường xuyên kiểm tra về trọng lượng quả. Thông thường, quả đạt tiêu chuẩn thu hoạch sẽ có trọng lượng từ 2 - 3kg. Dưa lưới nhà màng sẽ được kiểm tra độ ngọt trước khi cung ứng ra thị trường.
Nhiều đơn vị thu mua, thương lái đã trực tiếp đến tại nhà vườn để kiểm tra chất lượng dưa. Chị Hà Minh (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) chia sẻ: "Tôi dự kiến nhập vào khoảng 2 - 3 tạ dưa vừa để sử dụng và bán cho người thân, quen. Do vậy, tôi muốn được kiểm tra chất lượng dưa ngay tại vườn, tham khảo mức giá để có thể lựa chọn được nguồn hàng tốt nhất". Giống dưa lưới ngoại khi chín có vỏ vàng, có gân nổi đều đẹp, sáng màu. Thời điểm này, giá dưa lưới dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/kg tuỳ số lượng. Vụ dưa này, gia đình chị Phượng dự kiến sẽ thu hoạch hết trước ngày mùng 10 tháng Bảy âm lịch, sản lượng ước đạt từ 7 - 8 tấn dưa, doanh thu khoảng hơn 300 triệu đồng. Dưa lưới nhà màng được tiêu thụ tại các cửa hàng hoa quả sạch trên địa bàn Hà Tĩnh, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Video: Vườn dưa lưới gia đình chị Lưu Thị Phượng chuẩn bị thu hoạch.
Trên địa bàn huyện Lộc Hà hiện có 7 mô hình trồng dưa lưới nhà màng tại các địa phương: thị trấn Lộc Hà, Thạch Châu, Hồng Lộc, Bình An. Tổng diện tích trồng dưa lưới trên toàn huyện khoảng 10.000 m2, cho thu hoạch bình quân 40 tấn/vụ, doanh thu khoảng 1,4 - 2 tỷ đồng/ vụ.
Mỗi đơn vị tham gia Hội chợ mùa Xuân được hỗ trợ miễn phí 20 m2 diện tích trưng bày, góp phần khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến tiêu dùng dịp Tết.
Bộ Công Thương đề xuất nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà được bán phần điện dư lên lưới quốc gia tối đa 50%, thay cho mức 20% như trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khi biết khỉ đuôi lợn là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ, ông Trần Công Khanh (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên.
Hiện nay, Hà Tĩnh đang tăng cường triển khai việc sử dụng hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT) nhằm minh bạch hóa hoạt động nghề cá, thực hiện chống khai thác IUU.
Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.
Thị trường vé xe Tết về Hà Tĩnh đang “nóng” dần khi các nhà xe bước vào đợt cao điểm mở bán. Nhu cầu đi lại tăng nhanh, nhiều tuyến, khung giờ đẹp đã sớm kín chỗ.
Phó Cục trưởng Cục Thống kê Lê Trung Hiếu đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác điều tra đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ.
Vào thời điểm này, người trồng cam bù ở xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) bắt đầu thu hoạch cam đầu vụ. Cam năm nay cho chất lượng khá, được kỳ vọng mang lại nguồn thu cho người dân miền núi.
Doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò là nhóm khách hàng chủ lực trong cơ cấu tín dụng của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh với dư nợ đạt 35.300 tỷ đồng, chiếm gần 30%/tổng dư nợ toàn địa bàn.
Nhiều đường bay giá vé tăng gấp đôi, cao điểm khoảng 7–13 triệu đồng vé khứ hồi, khiến nhiều người phải đổi phương án hoặc chấp nhận không về Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cam chanh Hà Tĩnh đã qua cao điểm thu hoạch, nhưng tại các vùng trồng trọng điểm như Vũ Quang, Đồng Lộc... những vườn cam quả vàng óng vẫn được “neo” trên cây đợi Tết.
Chỉ còn 20 ngày nữa sẽ khép lại chặng nước rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, Hà Tĩnh đang tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.
Hà Tĩnh đang tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung ứng ra thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương Hà Tĩnh đang sôi nổi thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), chỉnh trang hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.
Đón đầu những chính sách mới năm 2026, bất động sản Hà Tĩnh sôi động từ đầu năm với giao dịch tăng, giá đất trung tâm nhích lên và nhà ở xã hội trở thành điểm sáng về nguồn cung.
Bưởi chum, bưởi tiến vua là cây trồng truyền thống của người dân xã Hà Linh (Hà Tĩnh). Loại quả này cho thu hoạch đúng vào dịp Tết và được người tiêu dùng ưa chuộng.
Nhờ nuôi lợn rừng theo hình thức bán hoang dã, sử dụng thức ăn tự nhiên và thảo dược, nhiều hộ nông dân Hà Tĩnh có thu nhập tốt khi mặt hàng này ngày càng được ưa chuộng.
Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc 1 đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chủ trì kiểm tra thị trường tết Nguyên đán 2026.
Năm 2025, Hà Tĩnh triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, qua đó huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, Nhà máy Điện rác Phú Sơn (TP Huế) tiếp tục cung cấp cụ thể về quy trình và kinh nghiệm vận hành để tỉnh có cơ sở nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn.
Đông trùng hạ thảo từ lâu được xem là một loại “thần dược” quý hiếm, giá trị cao. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, đông trùng hạ thảo giá rẻ đang được bán tràn lan trên thị trường.
Dự án chỉnh trang nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Du (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) vào giai đoạn thi công những hạng mục cuối, sẵn sàng đưa vào sử dụng.
Những ngày này, hoạt động thu mua và phân phối hải sản tại các kho đông lạnh lớn trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sôi động để bảo đảm nguồn hàng phục vụ tết Nguyên đán.
Năm 2026, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II phấn đấu nguồn vốn nội tệ huy động, dư nợ nội tệ tăng trưởng bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.