(Baohatinh.vn) - Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của ông Trần Đình Quang (xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn làm đất, xuống giống vụ mới.
Như thường lệ, thời điểm đầu tháng 6 là lúc gia đình ông Trần Đình Quang (xã Bình An) tất bật làm đất, chuẩn bị xuống giống lứa dưa mới. Trung bình mỗi năm, vườn dưa của ông xuống giống 2 vụ chính: vụ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 đến cuối tháng 5, vụ thứ 2 bắt đầu từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Trước thời điểm xuống giống khoảng 1-2 tuần, đội ngũ nhân công của ông Quang tiến hành ươm hạt dưa lưới trong khay. Theo các công nhân tại đây, công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cách xử lý đất trước khi gieo hạt, tưới nước đảm bảo độ ẩm cho hạt nảy mầm, phát triển. Sau 9 – 10 ngày, cây con bắt đầu phát triển, cho ra khoảng 4 - 5 lá, cao khoảng 5 - 7 cm. Lúc này, cây đã đủ điều kiện để trồng. Năm nay, trên tổng diện tích 2.500 m2 nhà màng, ông Quang trồng dưa lưới giống ngoại, với đặc điểm dưa vàng, vị ngọt đậm. Đặc biệt, đây là vụ mùa đầu tiên, gia đình ông tiến hành gieo trồng dưa lưới trên giá thể xơ dừa. “Giá thể xơ dừa có mức chi phí đầu tư lớn hơn, tuy nhiên có thể giúp kiểm soát dịch bệnh tốt, đầu tư 1 lần có thể sử dụng lâu dài. Vụ mùa năm nay, gia đình tôi mua 12,5 tấn giá thể với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng” – ông Quang cho hay. (Trong ảnh: Công nhân đang xử lý giá thể trước khi trồng).
Đang thoăn thoắt trồng cây giống vụ mới, ông Quang kể: "Vụ dưa gần đây cho thu hoạch 9 tấn dưa lưới, mức giá bán lẻ khoảng 50.000 đồng/kg, giá bán sỉ từ 35.000 – 38.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, gia đình tôi thu về khoảng 150 – 170 triệu đồng. Dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao được nhập cho các hệ thống hoa quả sạch trên địa bàn Hà Tĩnh và Hà Nội". Bên trong nhà màng được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt ứng dụng công nghệ Israel với tổng mức đầu tư 120 triệu đồng. Dưa lưới phát triển theo 3 thời điểm là: cây con, cây ra hoa đậu quả và cây trưởng thành. Ở mỗi giai đoạn sẽ có những mầm bệnh khác nhau, do đó, ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp cân đối lượng nước tưới hằng ngày, phù hợp với độ tuổi của cây và điều kiện khí hậu. Phân bón sử dụng cho dưa lưới cũng được ông Quang lựa chọn kỹ lưỡng, nhập khẩu giống phân nước ngoài từ các đơn vị trung gian tại Hải Phòng. Các dòng phân chính như: MgNO3, MKP, K2SO4, KNO3, MgSO4, CaNO3, MAP. Với tổng diện tích 2.500 m2, mô hình dưa lưới của ông Quang trồng khoảng 6000 – 6.200 gốc cây, mật độ cây cách cây 45 cm. “Thời gian tới, để giúp cây phát triển tốt và cho năng suất cao, tôi dự kiến sẽ đầu tư thêm hệ thống điều hoà tản nhiệt, điện chiếu sáng” – ông Quang cho hay.
Hiện tại, vườn dưa của ông Quang tạo việc làm cho 4 – 5 nhân công thường trực và 10 – 12 nhân công thời vụ. Mức thu nhập trung bình khoảng 5 – 6 triệu đồng/tháng. Chị Lưu Thị Phương (thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà) cho biết: “Tôi gắn bó với mô hình trồng dưa đã 3 mùa vụ. Nhờ ứng dụng các công nghệ tưới nước tự động, được hướng dẫn cách chăm sóc, gieo trồng phù hợp, chúng tôi có thể nắm bắt tốt kỹ thuật trồng dưa, thông thạo công việc và có được mức thu nhập ổn định”. Theo đánh giá, trồng dưa lưới trên địa bàn huyện Lộc Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung khó khăn nhất về điều kiện khí hậu, nắng mưa thất thường khiến cây dễ bị sốc nhiệt. Việc ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng giúp cây sinh trưởng tốt, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thuận, tiết kiệm lao động so với canh tác truyền thống. Đầu năm 2023, sản phẩm dưa lưới của ông Quang với tên gọi "Tổ hợp tác Farm Bình Nguyên" được công nhận đạt chuẩn VietGAP. Trên các sản phẩm cũng được gắn mã QR giúp khách hàng theo dõi thông tin nguồn gốc, nhật ký sản xuất và các kết quả đánh giá chất lượng. (Ảnh chụp màn hình) Với những mầm cây được chăm sóc kỹ lưỡng, chú trọng từ khâu chọn giống, phân bón đến quá trình gieo trồng, vụ dưa lưới được kỳ vọng sẽ mang lại năng suất cao. Video: Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại Lộc Hà bắt đầu vụ mới.
Toàn huyện Lộc Hà hiện có 7 mô hình trồng dưa lưới nhà màng tại các địa phương: Thị trấn Lộc Hà, Thạch Châu, Hồng Lộc, Bình An. Tổng diện tích trồng dưa lưới trên toàn huyện khoảng 10.000 m2, cho thu hoạch bình quân 40 tấn/vụ, doanh thu khoảng 1,4 - 2 tỷ đồng/ vụ.
.
Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của ông Trần Đình Quang là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của xã Bình An. Bên cạnh việc cung cấp ra thị trường sản phẩm sạch, chất lượng, mô hình còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Sự chủ động đầu tư các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp góp phần giúp địa phương giải quyết các "bài toán" khó trong xây dựng NTM nâng cao. Thời gian tới, đơn vị sẽ kết nối với các cá nhân, tổ hợp tác trên địa bàn, tiến hành học hỏi kỹ thuật gieo trồng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2024.
Vụ Đông năm 2025, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã xây dựng mô hình dưa chuột liên kết, mở ra hướng đi mới trong đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.
Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp giải ngân nguồn kinh phí từ dự án giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) và là một trong những địa phương dẫn đầu về giải ngân nguồn vốn này.
Trong thời gian 2 ngày, cán bộ công chức xã, phường và các chủ thể tham gia chương trình OCOP ở Hà Tĩnh được hướng dẫn, cung cấp các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình OCOP.
Các biện pháp tiêu hủy, khoanh vùng, tiêu độc khử trùng được UBND xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) triển khai kịp thời góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học ở Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho xã hội.
Sau chuỗi tăng kỷ lục rồi giảm mạnh của thị trường vàng, giới chuyên gia cho rằng đánh thuế giao dịch có thể là biện pháp giúp siết đầu cơ và ổn định giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Với không gian trưng bày ấn tượng, sản phẩm đa dạng và chất lượng, gian hàng Hà Tĩnh tại Hội chợ mùa Thu 2025 trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm...
Hà Nội sắp nối dài trục Tây Thăng Long, Ninh Bình chi gần 3.000 tỷ làm đường, kế hoạch mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh... là các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được xúc tiến triển khai.
Chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC) và tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh tích cực triển khai các giải pháp.
Ốc bươu đen có đặc tính dễ nuôi, chi phí thấp và thị trường tiêu thụ rộng lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, mô hình nuôi ốc bươu đen đang được nhân rộng ở Hà Tĩnh.
Xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch dưa leo "Tài Lộc" đầu tiên với năng suất cao, tiêu thụ thuận lợi; mô hình trồng theo chuỗi liên kết mở ra hướng phát triển kinh tế tại địa phương.
Mang đến Hội chợ mùa Thu năm 2025 tại Hà Nội gần 100 sản phẩm đặc trưng, Hà Tĩnh giới thiệu các tinh hoa của quê hương đến bạn bè và du khách trong nước, quốc tế.
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa đóng điện thành công đường dây 220kV, qua đó hoàn thành toàn bộ dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối tại Hà Tĩnh.
Vướng GPMB, khan hiếm vật liệu, thời tiết bất lợi... đang ảnh hưởng tiến độ thi công nhiều dự án. Toàn tỉnh Hà Tĩnh cần vào cuộc tháo gỡ “nút thắt” đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Tham gia Hội chợ mùa Thu 2025, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh kỳ vọng đây là cơ hội lớn để quảng bá thương hiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Mới 7 tháng hoạt động, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 đã thu hút 7 dự án, khẳng định tiềm năng phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh và hiệu quả trong thu hút doanh nghiệp của chủ đầu tư.
Thị trường vàng khan hiếm, nhiều nơi “trắng” hàng. Từ đó, xuất hiện hình thức bán vàng bằng giấy hẹn – người mua liều lĩnh đặt cọc, gửi trọn niềm tin vào tờ giấy viết tay.
Đến thời điểm này, các địa phương ở Hà Tĩnh đã trồng được khoảng 7.000 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng, số còn lại sẽ trồng trong những tháng cuối năm nay.
Hà Tĩnh sẽ triển khai công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ với quy mô khoảng 5.000 ha trong vụ xuân 2026 và mở rộng đạt 40.000 ha vào giai đoạn 2028 - 2030.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động từ thiên tai bão lũ, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực cao độ để khai thác tối đa dư địa, hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2025 đạt 8,7%.
Thời điểm này, nông dân trồng cam chanh tại nhiều vùng ở Hà Tĩnh bắt đầu thu hoạch. Với hương vị ngọt thanh, thơm mát, cam đầu mùa được người dân ưa chuộng, giá bán cao.
Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) tiếp đà tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.130 USD sau phiên “lao dốc” hôm thứ 4 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng theo giá thế giới, giao dịch sát mốc 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Dù thị trường đầu tư có nhiều biến động, dòng tiền nhàn rỗi vẫn “chảy” vào ngân hàng. Nguồn vốn của các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh tăng 14,5% cho thấy sức hút của kênh tiết kiệm.
Chính phủ đề xuất trong dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng và đất đai giúp doanh nghiệp đang gặp khó khăn phục hồi hoạt động thay vì phải phá sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Vì nhiều nguyên nhân nên đa số ngư dân Hà Tĩnh chưa đầu tư lớn cho tàu thuyền, ngư cụ nhằm tạo đột phá trong sản xuất, nâng cao hiệu quả đánh bắt, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập.
Công tác quản lý động vật hoang dã và bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư đang nhận được sự quan tâm từ các cấp, ngành và cộng đồng tại Hà Tĩnh. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh.