Dưa lưới nhà màng ở Thạch Hà phát triển mạnh nhờ chính sách tiếp sức

(Baohatinh.vn) - Từ sự tiếp sức của các chính sách, người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã nhân rộng nhiều mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình dưa lưới trồng trong nhà màng có mặt đầu tiên tại Thạch Hà vào năm 2018. Khi đó, dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh dưa lưới nhà màng” do Sở KH&CN phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Thạch Hà hỗ trợ, thực hiện triển khai ở 5 hộ dân thuộc xã Bắc Sơn (nay là xã Lưu Vĩnh Sơn).

a6.jpg
Chị Dương Thị An, thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn là một trong những hộ dân đầu tiên ở Thạch Hà trồng dưa lưới trong nhà màng.

Là một trong những hộ dân tham gia dự án, chị Dương Thị An (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) cho biết: “Năm 2018, gia đình tôi được hưởng chính sách hỗ trợ của dự án với 50% kinh phí xây dựng nhà màng, hệ thống phun tưới tự động, hỗ trợ 100% giống và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn trực tiếp về quy trình kỹ thuật sản xuất. Tuân thủ các quy trình kỹ thuật, vụ mùa đầu tiên đã đem về cho gia đình hơn 40 triệu đồng tiền lãi”.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ nét từ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, được tiếp sức từ chính sách của HĐND huyện, năm 2021, chị An tiếp tục phát triển diện tích sản xuất từ 500m2 lên 1.000m2. Mỗi năm với 2 vụ mùa thu hoạch, đầu ra ổn định, gia đình chị An có nguồn thu ổn định.

4 copy.jpg
Mỗi năm với 2 vụ mùa thu hoạch, đầu ra ổn định, gia đình chị An có nguồn thu ổn định.

Cùng với gia đình chị An, trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn từ 5 hộ dân ban đầu, đến nay đã có 71 hộ xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất dưa lưới nhà màng với tổng diện tích hơn 3,5ha. Các mô hình được hưởng chính sách hỗ trợ của HĐND huyện Thạch Hà với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng.

Cùng đó, HĐND xã cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ, kích cầu với mỗi mô hình có diện tích từ 200m2 trở lên sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng. Đến nay, địa phương đã hỗ trợ cho 20 mô hình, tổng kinh phí 200 triệu đồng.

a1.jpg
Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra các mô hình dưa lưới được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của huyện.

Cũng như ở Lưu Vĩnh Sơn, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đang phát triển mạnh ở các xã: Thạch Xuân, Thạch Lạc, Thạch Hội… Ông Dương Xuân Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân cho biết: “Thực tế trong quá trình sản xuất, nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất khép kín trong nhà màng, sử dụng hệ thống phun tưới tự động đã hạn chế tối đa côn trùng, sâu bệnh gây hại giúp cây dưa phát triển tốt. Trung bình, mỗi mô hình với diện tích 500m2 cho doanh thu 40 triệu đồng/vụ, mỗi năm sản xuất hai vụ (từ tháng 3 đến tháng 8) đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn đã có 12 mô hình chuyên sản xuất dưa lưới nhà màng, tổng diện tích 6.000m2”.

Từ hiệu quả mô hình, để kích cầu người dân phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, năm 2020, HĐND huyện Thạch Hà đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HĐND; năm 2023, ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2 nghị quyết được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 - 2023 với nội dung hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống nhà lưới đảm bảo theo thiết kế mẫu của UBND huyện ban hành để làm vườn ươm giống hoặc sản xuất các loại rau, củ, quả, thực phẩm có giá trị kinh tế cao; quy mô tối thiểu từ 200m2 trở lên được hỗ trợ 100.000 đồng/m2 chi phí xây dựng hệ thống nhà lưới, các thiết bị phục vụ sản xuất nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/cơ sở.

2 copy.jpg
Có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà màng, đầu ra ổn định, người dân Thạch Hà mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất dưa lưới.

Cùng với nghị quyết của huyện, nhiều xã cũng ban hành chính sách đi kèm hỗ trợ phát triển mô hình như: HĐND xã Lưu Vĩnh Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng/mô hình có diện tích từ 200m2 trở lên; HĐND xã Thạch Lạc hỗ trợ 5 triệu đồng/mô hình; HĐND xã Thạch Hội hỗ trợ 20 triệu/mô hình với diện tích trên 200m2...

Với sự hỗ trợ của chính sách, nhiều người dân đã nhanh chóng tận dụng thời cơ để phát triển kinh tế với mô hình trồng dưa lưới nhà màng. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, HĐND huyện đã phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho 115 mô hình trồng dưa lưới với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Tổng diện tích sản xuất dưa lưới nhà màng hiện nay hơn 7,3ha. Từ 1 xã ban đầu, mô hình đã được nhân rộng tại nhiều địa phương trong huyện như: Thạch Sơn, Thạch Xuân, Thạch Hội, Nam Điền, Thạch Lạc, Thạch Ngọc, Thạch Khê, thị trấn Thạch Hà...

Toàn huyện có 2 ha diện tích sản xuất được chứng nhận VietGAP.
Toàn huyện có 2 ha diện tích sản xuất được chứng nhận VietGAP.

Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Mô hình sản xuất dưa lưới nhà màng đã khẳng định hiệu quả kinh tế, phù hợp xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tiến tới sản xuất bền vững. So với canh tác truyền thống, hệ thống chăm sóc cây trồng trong nhà màng, nhà lưới hiện đại mang lại nhiều lợi ích, giúp tiết kiệm nhân công, chất lượng và sản lượng cây trồng đều nâng lên. Đến nay, trên địa bàn có 2ha diện tích sản xuất được chứng nhận VietGAP tại các xã Thạch Lạc, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hội; riêng sản phẩm dưa lưới của nông dân xã Lưu Vĩnh Sơn đã được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Cũng theo ông Duy, năm 2024, huyện Thạch Hà tiếp tục xây dựng sản phẩm dưa lưới OCOP và nhân rộng diện tích dưa lưới được chứng nhận VietGAP. UBND huyện Thạch Hà đang xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển văn hóa năm 2024, trong đó tiếp tục hỗ trợ người dân kinh phí xây dựng hệ thống nhà lưới để sản xuất rau, củ, quả.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.