Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Trần Văn Đàn ở thôn 2 (xã Sơn Hồng) chủ yếu dựa vào trồng rừng và chăn nuôi nhỏ, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết. Năm 2017, được chính quyền xã vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông mạnh dạn trồng 5 sào chè.
“Lúc đầu cũng lo vì chưa có kinh nghiệm, nhưng được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật và Xí nghiệp Chè Tây Sơn bao tiêu sản phẩm nên tôi yên tâm làm. Cuối năm 2017, chè bắt đầu cho thu hoạch, bình quân mỗi sào được khoảng 1,5 tạ chè tươi/tháng. Với giá 7.400 đồng/kg, chè cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với việc trồng rừng trước đây” - ông Đàn chia sẻ.
Cây chè hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng đồi Sơn Hồng nên phát triển khá tốt. Sau vài năm, gia đình ông Đàn có nguồn thu ổn định, cuộc sống khấm khá hơn. Ông Đàn cho biết: “Trồng chè không quá vất vả, lại cho thu hoạch đều quanh năm. Chỉ cần chăm sóc đúng kỹ thuật, bón phân hợp lý thì chè cho năng suất ổn định. Nhờ có nguồn thu từ chè, gia đình tôi bớt đi nỗi lo thường trực về thu nhập, có điều kiện sửa sang nhà cửa, lo cho con cái học hành”.
Cùng ở thôn 2, ông Đào Công Đức là một trong những hộ có diện tích trồng chè lớn nhất với hơn 15 sào. Từ ngày gắn bó với cây chè, ông Đức nhận thấy đây là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Ông Đức cho hay: “Trước đây tôi trồng rừng, phải mất 5–7 năm mới có thu hoạch. Còn trồng chè chỉ gần 1 năm là bắt đầu hái được. Năm nay, vườn chè của tôi thu được hơn 15 tấn, bán cho Xí nghiệp Chè Tây Sơn với giá 7.400 đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng”.
Hiện nay, thôn 2 xã Sơn Hồng có gần 30 hộ trồng chè với tổng diện tích gần 10 ha. Cây chè đã và đang trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Nhờ có đầu ra ổn định và chi phí đầu tư không quá lớn, mô hình trồng chè ngày càng được người dân tin tưởng lựa chọn. Một số hộ mạnh dạn mở rộng diện tích, áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới để nâng cao năng suất, hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.
Tại thôn 13 xã Sơn Hồng, mô hình trồng chè cũng đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Toàn thôn hiện có 25 hộ trồng chè với tổng diện tích hơn 8 ha. Trong đó, gia đình ông Đậu Đình Liệu là hộ trồng nhiều nhất với hơn 10 sào chè được đầu tư bài bản.
Ông Liệu chia sẻ: “Trồng chè không đòi hỏi quá nhiều chi phí, chỉ cần siêng năng làm cỏ, bón phân và chăm tưới khi thời tiết khô hạn là cây phát triển tốt. Nhờ đặc tính dễ thích nghi của cây chè, bà con chúng tôi ai cũng có thể làm được. Mỗi đợt thu hái, có người thu mua tận nơi nên gia đình tôi duy trì được nguồn thu đều đặn, cuộc sống cũng ổn định hơn trước.”
Nhờ có sự liên kết giữa người dân – chính quyền – doanh nghiệp, mô hình trồng chè ở Sơn Hồng ngày càng khẳng định hiệu quả. Xã thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân quy trình chăm sóc, thu hái, đảm bảo chất lượng chè nguyên liệu đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, nhiều hộ đã chủ động lắp thêm đường ống dẫn nước để thuận tiện tưới tiêu trong mùa khô. Nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho doanh nghiệp thu mua.
Ông Trần Thế Mỹ – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng cho biết: “Trồng chè giúp người dân có thu nhập đều đặn quanh năm, trong khi trồng rừng phải chờ chu kỳ dài. Trung bình mỗi ha chè cho thu nhập từ 120 triệu đồng/năm; những hộ chăm sóc tốt, có diện tích lớn có thể đạt trên 120 triệu đồng. Đây là hướng đi phù hợp, bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã.”
Theo thống kê, toàn xã Sơn Hồng hiện có gần 27,2 ha chè, sản lượng hằng năm đạt hơn 440 tấn chè tươi, mang lại doanh thu gần 3,3 tỷ đồng. Nhờ nguồn thu ổn định từ mô hình này, nhiều hộ đã vững vàng về kinh tế, từng bước thoát nghèo và cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời, diện tích chè mở rộng góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường sinh thái và hình thành vùng sản xuất liên kết với doanh nghiệp thu mua.
Phát triển cây chè là hướng đi đúng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu của người dân. Cây chè không chỉ giúp tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với ngành chuyên môn mở rộng vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Sơn Hồng.