“Chìa khóa” mở lối thoát nghèo cho người dân Hồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững để làm nền tảng, động lực cho người nghèo vươn lên, có việc làm phù hợp, từng bước thoát nghèo.

bqbht_br_dsc-2370-copy.jpg
Cán bộ xã Hồng Lộc động viên các gia đình đã được hưởng mô hình sinh kế chăm lo làm ăn, nỗ lực thoát nghèo.

Là hộ nghèo nên cuối năm 2023, gia đình ông Trần Đức Giá, bà Bùi Thị Thanh ở thôn 4 – Trường An được Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là chương trình giảm nghèo) hỗ trợ 1 con bò nái. Nhận thức được đây là tài sản quý, là cơ hội để gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu nên bà Thanh luôn chăm sóc, bảo vệ con bò giống chu đáo.

Không phụ sự kỳ vọng của người nuôi, con bò sinh kế của ông Giá - bà Thanh đã liên tục đẻ 2 bê con và dự kiến sắp đẻ thêm 1 con nữa. Nguồn thu nhập có được từ chăn nuôi đã giúp cuộc sống của gia đình cải thiện đáng kể, đã thoát khỏi hộ nghèo. Hiện nay, hai ông bà đã bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất xin ra khỏi hộ cận nghèo của xã.

bqbht_br_dsc-2409-copy.jpg
Con bò nái mang đến niềm vui và mở ra hướng thoát nghèo cho gia đình ông Giá - bà Thanh.

Bà Thanh chia sẻ: “Từ ngày được hỗ trợ bò sinh kế, chúng tôi rất vui mừng vì nó không chỉ đơn thuần là con vật nuôi có giá trị lớn mà nó còn mang động lực, sự kỳ vọng của cả gia đình. Mỗi năm có thêm 15 – 17 triệu tiền bán bê con đã mang về nguồn thu nhập quý giá, giúp chúng tôi đỡ chật vật”.

Vì 4/6 nhân khẩu trong gia đình bị tàn tật nên nhiều năm nay, hộ ông Hồ Sĩ Kiêm ở thôn Yến Giang luôn có tên trong danh sách hộ nghèo. Để tạo sinh kế và thu nhập cho họ, xã Hồng Lộc ưu tiên chăm lo, hỗ trợ, động viên về mọi mặt. Đặc biệt là vào đầu năm 2023, chương trình giảm nghèo đã hỗ trợ gia đình ông Kiêm 1 con bò giống để phát triển chăn nuôi, có được việc làm phù hợp. Nhờ chăm sóc tốt, nhân đàn giỏi nên giờ đây ông Kiêm có 2 con bò nái và 3 con bê nhỏ. Dù vẫn đang hộ cận nghèo, gia đình đã có tài sản tích lũy, niềm vui và động lực vươn lên.

bqbht_br_dsc-2298-copy.jpg
Chương trình giảm nghèo đã giúp ông Hồ Sĩ Kiêm nhân giống đàn bò, có được tài sản giá trị.

Ông Hồ Sĩ Kiêm chia sẻ: “Bản thân bị tật nguyền, nhiều thành viên trong gia đình không may mắn, không có sức khỏe tốt để làm việc nặng nên con bò sinh kế thực sự là “cứu cánh” của chúng tôi. Mỗi năm có thêm 1 – 2 con bê cho giá trị kinh tế cao, gia đình có của để dành và tin tưởng vào một ngày sẽ hết khổ cực”.

Để giúp các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Hồng Lộc vươn lên, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các phòng ngành chuyên môn trên địa bàn đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt; nhất là về kinh nghiệm sản xuất, học hỏi mô hình, tập huấn khoa học kỹ thuật, quản lý tài sản, phòng ngừa dịch bệnh…

bqbht_br_dsc-2355-copy.jpg
Đàn bò sinh kế đã giúp các thành viên bị tàn tật trong gia đình ông Kiêm có được việc làm phù hợp, ổn định hàng ngày.

Ông Ngô Đức Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Lộc cho biết: “Ngoài việc tham gia khảo sát, soát xét, bình xét hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng thụ hưởng các mô hình sinh kế, chúng tôi còn làm tốt vai trò “cầu nối” trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Trong quá trình chăn nuôi, xã luôn đồng hành với các hội viên khó khăn, động viên bà con tích cực làm ăn, chăm sóc vật nuôi, không để thất thoát nguồn giống hỗ trợ để mở hướng thoát nghèo cho tương lai”.

Công tác xóa đói giảm nghèo nói chung và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 nói riêng được xem là điểm tựa để các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Hồng Lộc vươn lên. Vì vậy, luôn được cấp ủy, chính quyền, các thôn xóm nơi đây triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng đối tượng, đúng định mức. Đến thời điểm này, chương trình đã hỗ trợ được 269 mô hình sinh kế (gà, bò) với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng trên địa bàn xã Hồng Lộc. Nhìn chung, các mô hình đang được duy trì ổn định, phát huy ý nghĩa.

bqbht_br_11.jpg
Từ 150 con gà giống được hỗ trợ đã giúp chị Phạm Thị Hòa ở thôn Yến Giang thoát nghèo.

Phát huy những kết quả đã đạt được gắn với rút ra những bài học kinh nghiệm quý, hiện nay, các phòng ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể ở Hồng Lộc đang gấp rút soát xét, đánh giá, thẩm định, lập danh sách, tìm nguồn con giống… để triển khai thêm 60 mô hình sinh kế nữa từ chương trình giảm nghèo với tổng mức hỗ trợ 730 triệu đồng.

Ngoài ra, địa phương cũng đang tiếp tục kêu gọi, vận động, lồng ghép các chương trình, dự án khác để tạo thêm nguồn lực nhằm giúp có thêm nhiều người nghèo được hỗ trợ cây trồng, vật nuôi.

bqbht_br_22.jpg
Anh Nguyễn Đình Tiến (tàn tật, hộ nghèo) ở thôn Tân Trung được trao "chìa khóa" để thoát nghèo.

Anh Trần Văn Quý – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hồng Lộc khẳng định: “Những năm qua, địa phương đã thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, nhất là về hỗ trợ sinh kế. Trong quá trình tổ chức thực hiện, xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định, đảm bảo quy trình, thực hiện đúng đối tượng và thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các đối tượng được hưởng lợi lựa con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tình hình sản xuất cụ thể của mỗi hộ gia đình, chăm sóc vật nuôi cẩn thận… Qua đó, tạo nền tảng, động lực để các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn vươn lên và góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn".

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!