Từ hỗ trợ sinh kế đến khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) chuyển đổi từ hỗ trợ người nghèo sang tạo sinh kế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững bằng các giải pháp sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp.

Trong hành trình xây dựng đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh, phường Sông Trí không chỉ được biết đến với tốc độ phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế - xã hội, mà còn là điểm sáng trong công tác giảm nghèo đa chiều.

bqbht_br_z7205609145517-163edc9f09fa689d7ff717a31994350b.jpg
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Sông Trí trở thành phường có quy mô dân số lớn với gần 37.000 người, với điều kiện kinh tế - xã hội đa dạng.

Từ những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, Sông Trí đã chuyển hướng từ “hỗ trợ đơn thuần” sang “tạo sinh kế, khơi dậy ý chí vươn lên”, giúp người dân chủ động thoát nghèo bằng chính sức mình. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Sông Trí trở thành phường có quy mô dân số lớn, hơn 37.000 người, với điều kiện kinh tế - xã hội đa dạng, vừa có khu đô thị, vừa có vùng sản xuất, vùng lao động dịch vụ. Đây cũng là địa bàn trung chuyển của khu kinh tế Vũng Áng với nhiều khu vực tạo nên cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong việc bảo đảm an sinh xã hội.

Theo thống kê, hiện nay phường Sông Trí chỉ còn 104 hộ nghèo (chiếm 1,14% giảm 0,01% so với cuối năm 2024) và 201 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,21%, giảm 0,13% so với cuối năm 2024).

bqbht_br_z7205274878918-c136d0f72fb832c1bd267623e7633af2.jpg
Vietcombank trao hỗ trợ cho hội viên Hội Phụ nữ phường Sông Trí khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Ông Nguyễn Huy Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế - Đô thị, UBND phường Sông Trí cho biết: “Sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư đông và rất đa dạng về thành phần từ cán bộ, công nhân, hộ kinh doanh đến lao động nhập cư... nên công tác giảm nghèo phải có cách tiếp cận linh hoạt, sát thực tế. Chúng tôi triển khai theo hướng đa chiều và có địa chỉ, tức là xác định rõ từng hộ thiếu gì - vốn, nghề, việc làm, nhà ở hay điều kiện học tập, y tế để hỗ trợ đúng và trúng…”.

Thay vì hỗ trợ dàn trải, phường tập trung vào tạo sinh kế lâu dài, kết nối doanh nghiệp, tập huấn đào tạo nghề, giúp người dân có việc làm ổn định, tự chủ về thu nhập. Mục tiêu là để mỗi hộ nghèo, hộ khó khăn không chỉ thoát nghèo về vật chất mà còn hòa nhập bền vững vào đời sống đô thị, bắt nhịp với sự phát triển năng động của Sông Trí hôm nay.

bqbht_br_image-9.jpg
Năm 2025 thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát, phường Sông Trí đã xây mới và sửa chữa 53 nhà ở cho người dân.

Phường Sông Trí đã đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng kênh giới thiệu việc làm, đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân địa phương. Đồng thời, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hàng tỷ đồng vốn ưu đãi, giúp các hộ đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ, sửa chữa cơ khí, dịch vụ….

Chị Nguyễn Thị Lân, tổ dân phố Đông Trinh chia sẻ: “Gia đình tôi được vay vốn 90 triệu đồng, cộng thêm vay mượn người thân triển khai mô hình chăn nuôi tổng hợp. Mô hình của gia đình tôi mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng, nhờ đó đã thoát được cảnh khó khăn của trước đây. Cái quý nhất là chính quyền tin tưởng, động viên để chúng tôi có thêm niềm tin vươn lên…”.

bqbht_br_z7205464912351-af3ee15e77febfb0dd03be1a9d2f8399.jpg
bqbht_br_z7205464928509-e22e6a36ab945d850b02514c466a78ca.jpg
Gia đình chị Lân thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Một trong những nét sáng tạo của Sông Trí là kết hợp giảm nghèo với phong trào xây dựng đô thị văn minh. Phường đã lồng ghép với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”, chỉnh trang đường ngõ, vận động dân cư tham gia chuyển đổi số cộng đồng với công tác giảm nghèo. Nhờ đó, việc giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ kinh tế mà còn gắn liền với nâng cao chất lượng sống, cải thiện cảnh quan, văn hóa ứng xử đô thị.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Chi bộ TDP 2 cho biết: “Chi bộ xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Mỗi đảng viên được giao phụ trách 1-2 hộ khó khăn, bám sát để hướng dẫn cách làm ăn, sử dụng vốn vay hiệu quả. Sinh hoạt chi bộ hàng tháng luôn có nội dung đánh giá tiến độ giảm nghèo, từ đó tạo sức lan tỏa trong toàn khu dân cư...”.

Công tác an sinh xã hội và hỗ trợ dịch vụ cơ bản cũng được chú trọng. Năm 2025, thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát, phường đã xây mới và sữa chữa 53 nhà ở (trong đó xây mới 28 nhà, sữa chữa 25 nhà) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 100% hộ nghèo và cận nghèo có thẻ BHYT; giai đoạn 2021-2025 thực hiện chính sách ưu đãi cho hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 276 hộ, số tiền gần 16 tỷ đồng.

Phường còn tiên phong triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hộ nghèo, cập nhật toàn bộ dữ liệu trên phần mềm điện tử, giúp việc theo dõi, rà soát, đánh giá hộ thoát nghèo minh bạch, khách quan hơn.

bqbht_br_z7197618340634-eee419b7db63704036d632dfa2607d84.jpg
Trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở TDP Hưng Hoà.

Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết: "Thành công lớn nhất là chuyển được “tư duy giảm nghèo”. Chúng tôi không coi hộ nghèo là đối tượng hỗ trợ đơn thuần, mà là chủ thể của sự thay đổi. Chính quyền đồng hành, định hướng, giúp họ tự đứng vững bằng nghề nghiệp, bằng lao động của chính mình. Giảm nghèo bền vững là khi người dân có việc làm, có kỹ năng, có niềm tin - đó là tinh thần mà Đảng bộ, chính quyền phường kiên trì theo đuổi...”.

Thành quả giảm nghèo đa chiều ở phường Sông Trí không chỉ thể hiện qua những con số, mà còn ở sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và đời sống người dân. Từ những khu dân cư từng gặp nhiều khó khăn, nay đã hình thành các mô hình kinh tế nhỏ, tổ hợp dịch vụ, nhà trọ văn minh phục vụ công nhân; trẻ em được đến trường đầy đủ, môi trường sống được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó…

Hành trình công tác giảm nghèo ở phường Sông Trí là minh chứng sinh động cho tinh thần “phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội” - một cách làm sáng tạo, nhân văn của phường trung tâm phía Nam Hà Tĩnh. Khi chính quyền kiến tạo cơ hội, khi người dân tự tin vươn lên, thì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực trên từng tuyến phố, từng khu dân cư của Sông Trí hôm nay.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!