Sinh kế bền vững giúp người dân Sơn Tây vươn lên thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Nhờ triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế phù hợp, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Sơn Tây được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ những con bò, con dê hay đàn gà… đã trở thành “điểm tựa” giúp nhiều người dân nơi đây có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

bqbht_br_z7221046178511-3570cd812dadc58da29e6618827225a7.jpg
Với gia đình anh Hà Học Thanh, con bò giờ là tài sản quý giá nhất trong nhà.

Gia đình anh Hà Học Thanh (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1980) trú thôn Nam Nhe là một trong những hộ cận nghèo được hưởng lợi từ chương trình. Năm 2024, gia đình anh được địa phương hỗ trợ một con bò giống trị giá gần 15 triệu đồng. Giữa năm 2025, con bò sinh được một bê con, gia đình đã bán được 6,5 triệu đồng để trang trải sinh hoạt.

Anh Thanh chia sẻ: “Từ ngày bị mù, tôi gần như mất hết khả năng lao động. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai vợ tôi. Nhờ có chương trình hỗ trợ sinh kế, gia đình tôi có thêm nguồn thu, giảm bớt phần nào khó khăn. Con bò giờ như tài sản quý nhất trong nhà.”

bqbht_br_z7221046292351-1759d4045ba64bc0a68a07e6164ffdc1.jpg
Anh Hà Học Thanh (bên trái) mong muốn cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn nhờ mô hình sinh kế.

Được biết, anh Thanh bị mù đã 5 năm nay. Dù đã đi điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không thể nhìn lại được. Mọi sinh hoạt của anh chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ, cố gắng phụ giúp vợ những việc trong khả năng. Chị Nguyễn Thị Hà - vợ anh Thanh làm công nhân may với đồng lương ít ỏi và lo cho chồng và hai con đang học lớp 12 và lớp 8. “Không có chương trình hỗ trợ, có lẽ gia đình tôi không biết bấu víu vào đâu. Con bò được hỗ trợ là tài sản để sau này chúng tôi có thể nhân giống, phát triển thêm đàn. Mong rằng các hộ khó khăn khác cũng có cơ hội như chúng tôi.” - chị Hà cho hay.

Cũng ở thôn Nam Nhe, ông Hoàng Văn Sửu (SN 1972) là một trường hợp đặc biệt khác. Nhiều năm nay, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, vợ con bỏ đi đã hơn 10 năm, bản thân lại mang nhiều bệnh, sức khỏe yếu nên không thể đi làm thuê. Cuối năm 2024, ông được địa phương hỗ trợ mô hình sinh kế gồm 3 con dê giống.

bqbht_br_z7221046301986-9aa527961665968ab0be5cb37adbd3dc.jpg
Ông Sửu có nguồn thu nhập ổn định hơn từ việc nuôi dê sinh sản.

Chỉ sau vài tháng chăm sóc, đàn dê của ông Sửu sinh sản, phát triển tốt, hiện nay đã có 6 con. Ông đã bán 2 con, thu về hơn 5 triệu đồng. Khoản tiền có ý nghĩa rất lớn với người đàn ông đơn thân nơi miền núi này.

Ông Sửu cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể tự nuôi được đàn dê như thế này. Nhờ có mô hình hỗ trợ của xã, tôi có việc làm mỗi ngày, thêm niềm vui, có tiền mua thuốc và chi tiêu hàng tháng. Dê dễ nuôi, ít tốn công, phù hợp với sức khỏe yếu như tôi”.

Còn với gia đình ông Lê Thế Lự (SN 1958, trú thôn Tân Thủy), chương trình hỗ trợ sinh kế đã giúp gia đình ông thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm 2024, ông được hỗ trợ 3 con dê giống. Nhờ chăm sóc cẩn thận và tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, đàn dê sinh trưởng tốt, nhanh chóng nhân đàn. Đến nay, ông Lự đã bán 1 lứa dê 4 con, thu gần 10 triệu đồng. Hiện trong chuồng vẫn còn 6 con khỏe mạnh, chuẩn bị sinh sản.

bqbht_br_z7221046838744-be70e376e687d20da1f2cb154378a9a0.jpg
Từ 3 con dê được hỗ trợ ban đầu, đến nay, gia đình ông Lự đã có nguồn thu khá ổn định.

Ông Lự phấn khởi chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi thuộc diện nghèo, quanh năm chỉ trông chờ vào ít sào ruộng. Từ khi được hỗ trợ nuôi dê, thu nhập khá hơn, tôi có thêm điều kiện sửa lại nhà và đầu tư vào chăn nuôi. Dê là vật nuôi dễ thích nghi, ít bệnh, đầu ra ổn định nên tôi tin mô hình này sẽ giúp nhiều hộ khác thoát nghèo như gia đình tôi.”

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ con giống, chính quyền xã Sơn Tây còn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tập huấn kiến thức thú y… cho các hộ chăn nuôi. Mỗi hộ khi nhận hỗ trợ đều được cán bộ nông nghiệp xã theo dõi định kỳ, hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh và ghi nhận tiến độ phát triển của vật nuôi.

Tùy vào hoàn cảnh và điều kiện từng hộ, địa phương đã lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp. Có hộ nhận bò, hộ nuôi dê, hộ được hỗ trợ gà giống hoặc cây trồng. Mục tiêu là giúp người dân tự tạo ra thu nhập, chủ động trong sản xuất. Đến nay, nhiều hộ đã có nguồn thu ổn định, một số hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

bqbht_br_z7221046078461-41d6fe9f36653fba2af765afefb96dff.jpg
Nhờ các mô hình sinh kế, hơn 70% hộ được hỗ trợ đã có thu nhập tăng lên, nhiều hộ từng bước thoát khỏi diện nghèo.

Theo thống kê, trong năm 2024–2025, xã Sơn Tây đã triển khai hỗ trợ sinh kế cho 74 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong đó, hơn 70% hộ được hỗ trợ đã có thu nhập tăng lên, nhiều hộ từng bước thoát khỏi diện nghèo.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả, chương trình không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên của người dân. Những mô hình nhỏ nhưng thiết thực như nuôi dê, nuôi bò… đã trở thành “cần câu cơm” giúp nhiều hộ dân ở Sơn Tây ổn định cuộc sống, tạo nền tảng để phát triển kinh tế gia đình lâu dài.

Việc hỗ trợ sinh kế cho người dân là một trong những giải pháp trọng tâm của địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế từng thôn, từng hộ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân phát huy tinh thần tự lực, tích cực chăm lo phát triển sản xuất. Cùng đó, chính quyền địa phương cũng sẽ huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để mở rộng quy mô các mô hình sinh kế, giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”.

Ông Hồ Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.