200 bộ áo phao đa năng đến với ngư dân Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Khi sử dụng những bộ áo phao đa năng, nếu không may rơi xuống biển hoặc đắm thuyền ngư dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có thể sống sót từ 7 - 10 ngày.

200 bộ áo phao đa năng đến với ngư dân Nghi Xuân

Chiều nay (27/5), Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã đến trao 200 bộ quần áo phao đa năng (trị giá mỗi bộ áo phao là 1.260.000 đồng) cho những ngư dân đánh bắt xa bờ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân; Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn và Ban Chỉ đạo cứu nạn cứu hộ các cấp huyện Nghi Xuân

200 bộ áo phao đa năng đến với ngư dân Nghi Xuân

Trong đó, ngư dân các xã Xuân Hội được nhận 70 bộ áo phao, Cương Gián 40 bộ; 7 xã gồm: Đan Trường, Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Yên, Xuân Thành, Xuân Liên, Xuân Giang mỗi xã 10 bộ áo phao. Đồn Biên phòng Lạch Kèn 10 bộ và Ban Chỉ đạo cứu nạn cứu hộ các cấp huyện Nghi Xuân 10 bộ. Trong ảnh cán bộ Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh hướng dẫn cách sử dụng cho ngư dân Nghi Xuân.

200 bộ áo phao đa năng đến với ngư dân Nghi Xuân

Mỗi bộ áo phao đa năng gồm: Áo phao nổi bằng vải sợi Polyester, 1 bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi Polyester, 1 mũ bảo hộ phản quang, 1 phao nhựa Eva bảo vệ thân và cân bằng lực nổi, 1 đôi dày đi biển, 1 đôi tất cao su bảo vệ chân, chống cá mập cắn, 1 đôi tất cotton đi trên tàu, 1 đôi bao tay bằng cao su, 1 kính bảo vệ mắt, 1 còi thổi có kim chỉ phương hướng, 1 đèn pin nhỏ, 2 kính cầm tay và 8 phần lương khô dùng để duy trì sự sống. Trong ảnh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh trao áo phao cho ngư dân xã Xuân Hội.

200 bộ áo phao đa năng đến với ngư dân Nghi Xuân

Nguồn kinh phí trên là đóng góp của nhiều doanh nghiệp trong nước hưởng ứng lời kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đầu năm 2021, nhằm hỗ trợ giúp đỡ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng kiểm ngư sử dụng khi có thiên tai, sự cố trên biển thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh trao quà cho ngư dân các xã Đan Trường, Xuân Hải, Xuân Phổ và Xuân Giang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast