70 triệu xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/6, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Lê Thị Đào ở thôn Long Hải (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

70 triệu xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Đoàn đã trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Đào tại thôn Long Hải, xã Thạch Mỹ.

Cựu TNXP Lê Thị Đào (sinh năm 1948), từng tham gia chiến đấu, thực hiện san lấp hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc từ năm 1968 – 1972; hiện sống đơn thân không họ hàng thân thích trong căn nhà nhỏ xuống cấp nghiêm trọng do mưa bão tại xã Thạch Kim. Do hoàn cảnh nghèo khó nên việc xây dựng, sửa sang căn nhà rất khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Cựu thanh TNXP Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ từ bác sỹ Nguyễn Minh Sơn (quê Đức Thọ) số tiền để 70 triệu xây dựng nhà tình nghĩa cấp 4 rộng gần 25m2 cho bà. Bên cạnh đó, lực lượng ĐVTN và các đoàn thể địa phương sẽ hỗ trợ ngày công xây dựng để bà sớm có ngôi nhà khang trang hơn phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

70 triệu xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Lực lượng ĐVTN và các đoàn thể địa phương sẽ hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho bà Đào.

Được biết, hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm xây dựng hơn 110 ngôi nhà tình nghĩa dành cho các cựu chiến binh, cựu TNXP, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hỗ trợ đến từ các nhà hảo tâm là gần 5 tỷ đồng.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast