Bàn giao nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

(Baohatinh.vn) - Chiều 4/10, Sở LĐTB&XH phối hợp với Tổ chức Zhishan Foundation Taiwan (CI - tổ chức từ thiện nhân đạo phi chính phủ Đài Loan) khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho em Nguyễn Thị Minh ở xóm Văn Sơn, xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà).

Bàn giao nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ảnh 1

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình em Nguyễn Thị Minh...

Em Nguyễn Thị Minh (SN 2003) mồ côi bố, mẹ thường xuyên đau ốm. Chứng kiến 3 mẹ con em Minh phải sống trong căn nhà tạm bợ, hư hỏng nặng, Tổ chức CI, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh và các đoàn thể, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 130 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình. Trong đó, tổ chức CI hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà và 16,3 triệu đồng mua sắm vật dụng gồm: bàn ghế, giường, tủ, tivi…; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, UBND huyện Thạch Hà hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND xã Thạch Đỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng và nhân dân địa phương đóng góp ngày công lao động.

Nhân dịp này, tổ chức CI cũng trao 537 suất học bổng dài hạn (trị giá 322,2 triệu đồng) quý 3 và quý 4 năm học 2013 – 2014 cho học sinh nghèo vượt khó ở 6 huyện: Kỳ Anh (77 em), Cẩm Xuyên (90 em), Đức Thọ (90 em), Lộc Hà (79 em), Hương Khê (100 em), Thạch Hà (101 em).

... và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Thạch Hà

... và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Thạch Hà

Trước đó, tổ chức CI cũng đã trao 537 suất học bổng dài hạn (trị giá 293,4 triệu đồng) quý 1 và quý 2 năm học 2013 – 2014 cho học sinh nghèo vượt khó.

Cùng với học bổng, các em còn được nhận các phần thưởng, dụng cụ học tập, áo đồng phục, áo mưa…

Ngoài chương trình hỗ trợ học bổng dài hạn cho 537 học sinh nghèo vượt khó, đến nay, có 400 học sinh trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng 1 lần của tổ chức, 119 em bị khuyết tật vận động được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí và 16 mô hình “Thư viện thân thiện” được xây dựng với tổng mức kinh phí hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng.

Các chương trình hỗ trợ của tổ chức CI đã kịp thời động viên, giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast