Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh đã tích cực huy động nguồn lực và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chỉ sau hơn 2 tuần phát động (từ 23/3 đến nay), huyện Thạch Hà đã tiếp nhận hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Ngành Giáo dục - Đào tạo Thạch Hà vận động, kêu gọi hơn 340 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Trong đó, các nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt (cho cấp huyện gần 990 triệu đồng, cấp xã hơn 630 triệu đồng); số hiện vật quy ra tiền tương đương 583 triệu đồng (cho cấp huyện 311 triệu, cấp xã 272 triệu) gồm: gạo, mỳ tôm, rau củ... và các thiết bị bảo hộ y tế như: khẩu trang, quần áo chống dịch, nhiệt kế hồng ngoại, mũ chống giọt bắn, găng tay...

Cùng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với huyện còn có nhiều tình nguyện viên làm việc và phục vụ tại các điểm tạm trú tập trung đến từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

150 suất cơm do giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng nấu hỗ trợ điểm tạm trú tập trung tại Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Đại đức Thích Quảng Nguyên, đại diện Ban Trị sự phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã trao 30 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Đại đức Thích Quảng Nguyên trao quà tại UBMTTQ tỉnh

Chia sẻ khó khăn với các khu tạm trú tập trung, Đại đức Thích Chúc Giác, Trụ trì chùa Phúc Linh (Thạch Đài, Thạch Hà) cùng các phật tử đã trao tặng 1 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm cho điểm tạm trú tập trung Trường Mầm non xã Thạch Đài.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Đại đức Thích Tâm Nguyện trao quà tại Trường Mầm non Tân Lâm

Đại đức Thích Tâm Nguyện cùng đại diện phật tử chùa Giai Lam (Thạch Hà) đến thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu tạm trú tập trung ở Trường Mầm non xã Tân Lâm Hương.

Các cấp Hội LHPN tỉnh cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid- 19.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Hội LHPN Cẩm Xuyên quyên góp hơn 7,5 tấn rau, củ, quả phục vụ các khu cách ly

Các cấp hội đã tích cực quyên góp từ hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ các khu cách ly tập trung trên 29,4 tấn nhu yếu phẩm; tặng hàng chục bình ga cho nhà bếp khu cách ly...

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Hội viên phụ nữ xã Sơn Giang (Hương Sơn) nấu hơn 1.300 suất cơm phục vụ khu cách ly

Hội viên phụ nữ còn tình nguyện may và cấp phát miễn phí trên 34.065 chiếc khẩu trang; quyên góp, trao tặng 23.600 chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng, 275 bộ đồ y tế, hàng nghìn găng tay y tế diệt khuẩn để chế biến thức ăn; hàng trăm mũ kính chống giọt bắn tặng cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Tờ rơi tuyên truyền về các giải pháp phòng chống dịch được các cấp hội phát tận tay người dân

Hội LHPN các cấp đã tổ chức được 9.320 cuộc tuyên truyền nội dung phòng chống Covid-19 tại công sở, các cuộc họp, sinh hoạt hội, khu vực công cộng, đám cưới, đám tang… Thiết kế, in ấn và phát 49.115 tờ rơi về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 phát tận tay người dân. Tuyên truyền trên loa phát thanh, zalo, facebook, trang web hội 5.280 tin bài và xây dựng 5 bản tin chuyển về 100% cơ sở hội tuyên truyền trên loa phát thanh.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Nông dân xã Liên Minh, huyện Đức Thọ ủng hộ nông sản cho khu cách ly

Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh, đến nay các cấp hội đã phối hợp vận động được gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 729 kg gạo, 134 thùng mỳ tôm, 72 thùng nước khoáng, 1.525 kg rau củ quả, 790 quả trứng, 40,2 kg gà; 2.100 chiếc khẩu trang; nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá 673,594 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng dịch.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Những chuyến xe nghĩa tình của nông dân Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm cho biết: "Với tinh thần người có tiền góp tiền, người có của góp của, có sức góp sức tùy theo khả năng của mình, trong những ngày qua, sự chung tay, đồng lòng của người nông dân Hà Tĩnh đã được thể hiện rất rõ trong cuộc sống. Hy vọng những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp này sẽ là động lực để người dân cả nước đồng tâm, hiệp lực đẩy lùi dịch bệnh.”

“Tuổi cao gương sáng”, người cao tuổi ở Hương Sơn cũng đã ủng hộ hơn 320 triệu đồng để gây quỹ phòng chống dịch Covid-19, trong số này có nhiều cụ tuổi đã rất cao, hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn tự nguyện góp sức.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Cụ Nguyễn Thị Huệ (98 tuổi) ở thôn Hà Sơn (xã Quang Diệm) tuổi cao sức yếu, không tự mình đi được nên đã nhờ cháu chở đến UBND xã để ủng hộ 1 triệu đồng. Đây là số tiền con cháu chúc thọ và trích từ tiền thưởng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Sáng 10/4, linh mục Nguyễn Huy Lưu cùng với bà con giáo xứ Vĩnh Hội, xã Quang Thọ, Vũ Quang đã đến trao tặng tiền và thực phẩm tại khu cách ly tập trung huyện Vũ Quang. Trước đó, linh mục Nguyễn Huy Lưu đã kêu gọi bà con trong toàn giáo xứ quyên góp được 2 triệu đồng tiền mặt, 350kg gạo, 10 thùng mỳ tôm và 100kg rau củ quả để trao tặng cho khu cách ly tập trung của huyện.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch

Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần đoàn kết cùng chung tay chống lại đại dịch Covid-19 của bà con nhân dân xã Quang Thọ nói chung và bà con giáo dân xứ Vĩnh Hội nói riêng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast