Các tổ chức công đoàn Vũ Quang nấu gần 2.200 suất cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly

(Baohatinh.vn) - Các tổ chức công đoàn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã nấu gần 2.200 suất cơm tình nghĩa, nhằm chia sẻ khó khăn với những công dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Các tổ chức công đoàn Vũ Quang nấu gần 2.200 suất cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly

Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Vũ Quang nấu 298 suất cơm hỗ trợ công dân đang cách ly tại khu cách ly xã Thọ Điền.

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Vũ Quang Lê Xuân Vị chia sẻ: “Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Công đoàn đã bố trí 10 đoàn viên phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện nấu gần 300 suất cơm gửi đến khu cách ly xã Thọ Điền. Ai cũng dậy sớm hơn thường lệ, mỗi người một việc, từ lên thực đơn đến đi chợ lựa chọn thực phẩm, về cùng nhau chế biến thức ăn và đóng hộp. Những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và khẩu phần, góp phần chia sẻ khó khăn, ấm lòng công dân đang thực hiện cách ly”.

Cũng theo Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Vũ Quang, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự chung tay, đồng lòng của mỗi người dân và mỗi tổ chức sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Các tổ chức công đoàn Vũ Quang nấu gần 2.200 suất cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly

Những suất cơm ấm tình yêu thương được Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang chuyển đến khu cách ly tập trung xã Thọ Điền.

Chia sẻ khó khăn với những công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại xã Thọ Điền, Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang cũng đã tổ chức nấu những suất cơm yêu thương để giúp các công dân giảm bớt chi phí trong thời gian cách ly.

Chủ tịch Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang Trần Quốc Túy cho biết: “Nhằm góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngay sau khi được Ủy ban MTTQ huyện phát động “Bữa cơm yêu thương” hướng về khu cách ly, Công đoàn Phòng GD&ĐT đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, tổ chức nấu gần 130 suất cơm. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhân văn, chia sẻ khó khăn cùng các công dân trong khu cách ly”.

Các tổ chức công đoàn Vũ Quang nấu gần 2.200 suất cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly

Đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Vũ Quang tự tay vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho các công dân cách ly tập trung tại xã Thọ Điền.

Những ngày này, các công dân đang cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện ở xã Thọ Điền luôn cảm thấy ấm lòng khi đón nhận những tình cảm, tấm lòng từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Anh P.L.H. (SN 1989, trú thôn Đăng, xã Thọ Điền) - công dân đang thực hiện cách ly tại xã Thọ Điền chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn, trân trọng khi đón nhận những suất cơm từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hỗ trợ. Ngoài giúp giảm chi phí cách ly, những suất cơm ấm tình yêu thương này còn góp phần động viên chúng tôi yên tâm cách ly, chung tay cùng chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Các tổ chức công đoàn Vũ Quang nấu gần 2.200 suất cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly

Công đoàn Cơ quan Khối dân nấu gần 360 suất cơm hỗ trợ khu cách ly xã Thọ Điền.

Được biết, trên địa bàn Vũ Quang hiện có 96 trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung. Trong số đó, có nhiều công dân hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, công đoàn các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang Trần Bình Lâm cho biết, hoạt động nấu cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly được Ủy ban MTTQ huyện phát động từ ngày 31/7, nhằm mục đích hỗ trợ công dân giảm bớt chi phí. Đến nay, đã có 11 tổ chức công đoàn cơ quan, đơn vị đăng ký, với hơn 2.200 suất cơm đã được nấu, trị giá tiền mặt trên 65 triệu đồng.

Các tổ chức công đoàn Vũ Quang nấu gần 2.200 suất cơm hỗ trợ công dân trong khu cách ly

Từ ngày 31/7 đến nay, các tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện đã nấu hơn 2.200 suất cơm, trị giá tiền mặt trên 65 triệu đồng để hỗ trợ các công dân.

“Những công dân đang thực hiện cách ly tập trung phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, những suất cơm nghĩa tình của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị đã kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần để mỗi người dân cùng vượt qua đại dịch COVID-19” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang Trần Bình Lâm chia sẻ.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast