Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc các đảng viên lão thành, gia đình người có công, người cao tuổi, các gia đình hoàn cảnh khó khăn đón tết nguyên đán vui tươi, ấm áp bên gia đình; tiếp tục động viên con cháu tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sáng 16/1, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng, tặng quà tết cho gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng đoàn đã thăm hỏi và trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Thị Tuất (102 tuổi) ở TDP 1, thị trấn Xuân An. Đồng chí Đinh Thị Tuất vào Đảng ngày 20/5/1949.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huế (SN 1926, ở TDP 2, thị trấn Xuân An), hiện sức khỏe yếu, không đi lại được.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Đoàn đã tặng quà tết cho các gia đình có công với cách mạng và mừng thọ người cao tuổi ở các xã Xuân Giang, Xuân Mỹ, Thị trấn Tiên Điền… Trong ảnh: Đoàn trao quà mừng thọ cho cụ bà Lê Thị Điền (SN 1923, ở TDP An Mỹ, thị trấn Tiên Điền)...

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

... và trao quà cho 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Xuân Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Tại các điểm trao quà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải mong muốn các đảng viên lão thành, người có công, người cao tuổi ở Nghi Xuân đón tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp bên gia đình; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực động viên con cháu tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón năm mới trong ấm no, hạnh phúc.

Cũng trong sáng 16/1, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công cao tuổi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đến thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Công Tiến (SN 1949, ở thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn) - là thương binh 4/4, hiện đang bị bệnh ung thư, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Đoàn cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Phan Xuân Định (SN 1945, ở thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh) – là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hiện đau ốm nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cũng đã đến thắp hương cho mẹ liệt sỹ Bùi Thị Loan (SN 1931, ở thôn Hưng Tân, xã Cẩm Hưng) và tặng quà cho người thân của mẹ. Mẹ liệt sỹ Bùi Thị Loan vừa mới mất sau thời gian đau ốm nặng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách với Tổ quốc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con, cháu nỗ lực học tập, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu mạnh, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng vừa đi tặng quà và chúc tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc tết bà Nguyễn Thị Thiết (SN 1933, ở thôn Yên Định), là vợ liệt sỹ, bản thân già yếu, bệnh tật, thường xuyên đi viện, sống một mình; ông Hoàng Xuân Ba (SN 1948, ở thôn Hồng Thịnh), thương binh 4/4, hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên đau yếu; ông Nguyễn Văn Diện (NS 1965, ở thôn Nam Sơn), bệnh binh 2/3, già cả, đau yếu, có hoàn cảnh khó khăn. (Trong ảnh: Đoàn trao tặng quà cho vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Thiết).

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn cũng đã đến tặng quà và thiệp mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi ở xã Thịnh Lộc, gồm: cụ Trần Thị Xuân và Dương Thị Thi ở thôn Yên Điềm; cụ Hoàng Thị Vân ở thôn Nam Sơn. Trong ảnh: Đoàn tặng quà, trao thiệp mừng thọ cho cụ Trần Thị Xuân...

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng, tặng quà tết ở các địa phương

... và cụ Dương Thị Thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn các gia đình, các cụ sống vui, sống khỏe, vượt qua thương tật, không ngừng vươn lên trong cuộc sống, động viên con cháu có nhiều cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương trong giai đoạn mới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast