Lễ hội Xuân hồng tại huyện Hương Khê thu về 276 đơn vị máu

(Baohatinh.vn) - Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Ban Tổ chức Lễ hội Xuân hồng huyện Hương Khê năm 2022 đã thu về 276 đơn vị máu.

Lễ hội Xuân hồng tại huyện Hương Khê thu về 276 đơn vị máu

Lễ hội Xuân hồng năm 2022 thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tham gia. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Từ Thị Hoà (người thứ 2 từ bên phải) tham gia hiến máu.

Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hương Khê phối hợp Ủy ban MTTQ huyện, Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2022.

Đây là đợt hiến máu nhằm đáp ứng nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngày hội đã thu hút hơn 400 người là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện tình nguyện đến hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng tại huyện Hương Khê thu về 276 đơn vị máu

Sau khi khám sàng lọc, ngày hội đã thu được 276 đơn vị máu.

Đây cũng là dịp để phát động phong trào, đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu đúng về công tác hiến máu.

Được biết, năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hương Khê phấn đấu vận động thu về 470 đơn vị máu.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast