Các địa phương ở Hà Tĩnh hỗ trợ nhà ở và trao bò giống cho hộ nghèo

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng hành động vì người nghèo năm 2019, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa.

* Tại xã Xuân Hải (Nghi Xuân), ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp vừa trao hỗ trợ nhà ở cho 2 hộ nghèo với số tiền 70 triệu đồng/nhà.

Trong đó, mỗi nhà, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn(Agribank) huyện Nghi Xuân hỗ trợ 50 triệu đồng; số tiền còn lại trích từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

2 hộ được trao hỗ trợ lần này là ông Cao Xuân Tú (SN 1952, thôn Trung Vân) và bà Trần Thị Hoan (SN 1959, thôn Dương Phòng, là đối tượng đơn thân).

 Các địa phương ở Hà Tĩnh hỗ trợ nhà ở và trao bò giống cho hộ nghèo

Bà Trần Thị Hoan - đối tượng hộ nghèo, đơn thân nhận hỗ trợ làm nhà ở

Theo bà Đậu Thu Huyền – Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Hải: “Cả 2 hộ được trao lần này đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Cùng với nguồn hỗ trợ bằng tiền mặt, người dân địa phương đã bỏ ra nhiều ngày công để tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà mới. Mỗi nhà, sau khi hoàn thành đều có trị giá trên 110 triệu đồng.

Đợt này, địa phương đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao 4 nhà. Tới đây, sẽ phối hợp bàn giao 2 nhà nữa để hoàn thành kế hoạch hỗ trợ 6 nhà ở cho hộ nghèo năm 2019”.

 Các địa phương ở Hà Tĩnh hỗ trợ nhà ở và trao bò giống cho hộ nghèo

Hộ ông Cao Xuân Tú nhận hỗ trợ từ Chi nhánh Agribank Nghi Xuân

* UBMTTQ huyện Thạch Hà cũng vừa trao bò giống và hỗ trợ tiền làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

 Các địa phương ở Hà Tĩnh hỗ trợ nhà ở và trao bò giống cho hộ nghèo

Lãnh đạo UBMTTQ huyện Thạch Hà và địa phương trao bò giống cho hộ ông Như Kim Thẩm (thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội)

Các hộ nghèo được trao bò giống gồm: ông Như Kim Thẩm (thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội); ông Hồ Thanh Chức (thôn Toàn Thắng), anh Trần Văn Huấn (thôn Bắc Dinh) đều ở xã Thạch Trị. Mỗi con bò được trao có giá trị 10 triệu đồng.

 Các địa phương ở Hà Tĩnh hỗ trợ nhà ở và trao bò giống cho hộ nghèo

Lãnh đạo MTTQ huyện hỏi thăm sức khỏe ông Hồ Thanh Chức

Hộ nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà ở là bà Nguyễn Thị Mụn (thôn Trung Văn, xã Thạch Văn).

Được biết, số kinh phí hỗ trợ làm nhà ở và bò giống với tổng số tiền 50 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” huyện.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast