Nghi Xuân khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu từng bước kiên cố hóa nhà ở cho các hộ cận nghèo, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tiến hành lễ động thổ khởi công nhà ở mới cho 2 hộ dân ở xã Xuân Thành và Xuân Giang.

Nghi Xuân khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình chính sách

Sáng nay (17/7), huyện Nghi Xuân, xã Xuân Thành làm lễ khởi công xây dựng nhà ở mới cho bà Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1959), hộ cận nghèo trú tại thôn Thành Hải.

Nghi Xuân khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình chính sách

Ngôi nhà mới của bà Thuỷ dự kiến được xây dựng trên khuôn viên rộng 100m2, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, huyện Nghi Xuân hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn huy động xã hội hoá. Số còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình. Dự kiến, sau 3 tháng thi công ngôi nhà của bà Thuỷ sẽ hoàn thành.

Nghi Xuân khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình chính sách

Trước đó, huyện Nghi Xuân, xã Xuân giang cũng đã tiến hành lễ động thổ khởi công xây dựng nhà ở mới cho hộ bà Nguyễn Thị Luyến (SN 1958), hộ cận nghèo trú tại thôn Hồng Lam.

Nghi Xuân khởi công xây nhà mới cho hộ gia đình chính sách

Ngôi nhà mới diện tích 60m2 sẽ thay thế ngôi nhà cũ (ảnh) của bà Luyến đã xuống cấp, mất an toàn. Dự kiến ngôi nhà trị giá khoảng 200 triệu đồng, trong đó huyện Nghi Xuân hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá, số còn lại do người thân trong gia đình hỗ trợ. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2021.

Theo ông Lê Tiến Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nghi Xuân, từ đầu năm đến nay địa phương đã triển khai làm mới 7 ngôi nhà, trị giá 490 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá. Huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành nốt 13 nhà ở xuống cấp mất an toàn của những hộ cận nghèo còn lại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast