Nghi Xuân trao 10.272 suất quà cho người nghèo trị giá 4,4 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Tính từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã trao 10.272 suất quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo học giỏi và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với tổng số tiền là 4,4 tỷ đồng.

Nghi Xuân trao 10.272 suất quà cho người nghèo trị giá 4,4 tỷ đồng

Sáng 31/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân đến trao 3 suất học bổng từ Quỹ Phạm Dương cho 3 học sinh nghèo vượt khó là Băng Thạch Long Trinh - học sinh Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền), Trần Thị Thủy - học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Tiên Điền), Nguyễn Trần Hoàng Thái - Trường Tiểu học - THCS Xuân Lĩnh. Trong đó, học sinh THPT là 4.200.000 đồng/suất và 2 suất học bổng còn lại trị giá 3.400.000 đồng/suất.

Nghi Xuân trao 10.272 suất quà cho người nghèo trị giá 4,4 tỷ đồng

Tiếp đó, Hội Chữ thập đỏ Nghi Xuân đã đến trao 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho bà Bùi Thị Nhớ (SN 1957, trú tại thôn Hội Thành - xã Xuân Hội), thuộc diện hộ nghèo sống một mình.

Nghi Xuân trao 10.272 suất quà cho người nghèo trị giá 4,4 tỷ đồng

Đoàn trao quà cho anh Nguyễn Văn Gắng (SN 1980, trú tại thôn An Toàn Long - xã Xuân Hội), là nạn nhân chất độc da cam. Đây là những hoạt động nằm trong các chương trình trao quà, hỗ trợ các đối tượng nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách của Hội Chữ Thập đỏ huyện, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân đã trao 10.272 suất quà cho các đối tượng nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với tổng số tiền là 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 do Hội Chữ thập đỏ Nghi Xuân tổ chức thu về 305 đơn vị máu, vượt kế hoạch 5 đơn vị máu nhằm hỗ trợ công tác điều trị bệnh và cứu người trên địa bàn.

Bà Cao Thị Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nghi Xuân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast