Người dân vùng lũ Thạch Hà tiếp nhận nhiều sự sẻ chia

(Baohatinh.vn) - Người dân vùng lũ ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời cả hệ thống chính trị và các tổ chức thiện nguyện để vượt qua cơ bĩ cực.

Người dân vùng lũ Thạch Hà tiếp nhận nhiều sự sẻ chia

Tính đến chiều 20/10, toàn huyện Thạch Hà có 10.588 hộ dân bị ngập nước, trong đó, 6.900 hộ ngập sâu, 41 xã của 17 thôn đã bị chia cắt hoàn toàn.

Người dân vùng lũ Thạch Hà tiếp nhận nhiều sự sẻ chia

Để đảm bảo nhu cầu phẩm thiết yếu cho người dân vùng rốn lũ của huyện, hiện tại, đã có 300 chiếc phao tròn; 1010 chiếc áo phao cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như: mỳ tôm (825 thùng); nước uống (467 thùng); lương khô (120 thùng); 275 thùng bánh; 67 thùng sữa; 21 thùng xúc xích; 3.000 cái bánh mỳ; 100 suất cơm; 300 lọ dầu gió; 20 hộp cá lạc; 100 chiếc chăn; 100 chiếc chiếu; 100 chiếc gối... được trao tận tay các hộ dân. Ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Thạch Hà trao nhu yếu phẩm cho người dân vũng lũ xã Thạch Đài.

Người dân vùng lũ Thạch Hà tiếp nhận nhiều sự sẻ chia

Toàn huyện đã huy động 11 ca nô, 4 mô tô nước, 20 thuyền gắn máy cùng hàng trăm thuyền nhỏ và phương tiện khác để tập trung ứng cứu, di dời 2.173 hộ, 6.141 khẩu của 17 xã về các điểm an toàn. Ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đội và huyện Thạch Hà vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng lũ Tân Lâm Hương.

Người dân vùng lũ Thạch Hà tiếp nhận nhiều sự sẻ chia

Toàn bộ người dân trong diện di dời đã được sơ tán đến 5 điểm tập trung tại trạm y tế các xã: Thạch Thắng, Tượng Sơn, Thạch Đài; Trường Mầm non Thạch Văn, trụ sở công ty TNHH Thương mại & dịch vụ vận tải Viết Hải (Tân Lâm Hương). Ảnh chụp tại xã Tân Lâm Hương.

Người dân vùng lũ Thạch Hà tiếp nhận nhiều sự sẻ chia

“Đảm bảo cho người dân được chăm lo sức khỏe, ăn no, mặc ấm” là phương châm hoạt động của cả hệ thống chính trị Thạch Hà trong những ngày mưa lũ. Ảnh chụp tại xã Tân Lâm Hương.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast