Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/1, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện và Huyện đoàn tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương"; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà tết cho các nạn nhân chất độc da cam huyện Cẩm Xuyên; BVĐK Đức Thọ và LĐLĐ các huyện, thị tổ chức Tết sum vầy cho bệnh nhân nghèo.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Thạch Hà trao biểu trưng Mái ấm công đoàn cho công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

* Tại huyện Thạch Hà, Ban tổ chức đã khâu nối với các đơn vị tài trợ trao 432 suất quà (trong đó có 70 trẻ em mồ côi và 362 đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) với tổng số tiền 267,2 triệu đồng và 4 nhà nhân ái với tổng giá trị 90 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa với mong muốn gửi gắm tình cảm, sẻ chia của cộng đồng xã hội tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và các em nhỏ mồ côi là con của công nhân viên chức lao động luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương
Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

... cho các em học sinh nghèo và các em nhỏ mồ côi là con của công nhân viên chức lao động...

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

... và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã huy động được 5,2 tỷ đồng để trao tặng hơn 23 nghìn suất quà cho các đối tượng là người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi, cán bộ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Lãnh đạo Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hà Tĩnh trao tặng 75 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức trao 100 suất quà tết cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được trao tận tay gia đình các nạn nhân

Gửi lời chúc mừng năm mới tới các đối tượng, ban tổ chức đã trao mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 100 nạn nhân CĐDC/dioxin của xã Cẩm Thành, Cẩm Bình và Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi, dạy nghề xông hơi tẩy độc cho nạn nhân CĐDC/dioxin.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Đại diện Hội Nạn nhân CĐDC Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn trao quà cho nạn nhân ở xã Cẩm Thành

Bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến các tổ chức, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành Nguyễn Đình Long cho biết: Cẩm Thành hiện có 29 đối tượng là nạn nhân CĐDC/dioxin. Cận kề tết, được đón nhận những món quà ý nghĩa như thế này là nguồn động viên, chia sẻ lớn lao để các nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân có thêm niềm vui vui tết, đón xuân.

* Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Thọ tổ chức chương trình "Tết sum vầy" cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà tết cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện

Trong chương trình, Qũy Nhân ái Hồng La đã trao tặng 10 suất quà (gồm bánh kẹo, gạo nếp, dầu ăn) cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện, trao tặng 1 chiếc tivi cho đơn vị thận nhân tạo phục vụ người bệnh và trao 3,3 triệu đồng ủng hộ chương trình bát cháo tình thương.

Chương trình "Tết sum vầy" không chỉ đơn thuần thăm hỏi, động viên, trao tặng quà mà còn mang đến cho đông đảo bệnh nhân, thân nhân người bệnh một đêm nhạc về mùa xuân hết sức ý nghĩa và là nguồn động viên tinh thần giúp cho các bệnh nhân quên đi đau đớn, khó khăn của bệnh tật.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Các tiết mục văn nghệ hát về mùa xuân là nguồn động viên tinh thần giúp cho người bệnh phần nào quên đi những cơn đau đớn của bệnh tật

Bác sĩ Trần Văn Nhân - Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện đa khoa Đức Thọ đã gửi lời tri ân, lời biết ơn sâu sắc đến Quỹ Nhân ái Hồng La, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh viện, chia sẽ khó khăn với các bệnh nhân nghèo. Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ đấu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Lãnh đạo bệnh viện, các nhà hảo tâm và đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham dự chương trình Tết sum vầy

Trong năm 2018, được sự giúp đỡ của Quỹ Nhân ái Hồng La, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đức Thọ, các xơ Dòng Mến Thánh giá giáo xứ Nghĩa Yên, Công ty tổ chức sự kiện Hoài Nghi, Đội tình nguyện Ước mơ không xa - trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Liên hiệp Hội Thanh niện Việt Nam huyện Đức Thọ, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã duy trì tổ chức tốt chương trình Bát cháo tình thương cho các bệnh nhân điều trị nội trú 3 bữa/tuần (thứ 3, 5, 7), tổ chức chương trình hát cho bệnh nhân nghe vào tối 15 hàng tháng; tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện… Qua các chương trình đã phần nào chia sẻ những khó khăn, đau đớn với bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện.

*LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2019” cho 150 công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 30 suất quà (trị giá 21 triệu đồng), LĐLĐ thị xã trao hỗ trợ 1 "Mái ấm công đoàn" trị giá 25 triệu đồng, 75 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 30 triệu đồng).

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và thị xã Hồng Lĩnh trao quà "Tết sum vầy" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

Ủy ban MTTQ VN thị xã Hồng Lĩnh cũng đã tặng 10 suất quà (trị giá 3 triệu đồng); 10 doanh nghiệp trao hỗ trợ hiện vật và tiền mặt tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động khó khăn của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Trần Quang Tuấn và lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao 25 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho chị Trần Thị Liên - Giáo viên Trường Mầm non phường Đậu Liêu

* Trước đó, trong chương trình “Tết sum vầy”, LĐLĐ thành phố Hà TĩnhLĐLĐ huyện Can Lộc cũng đã tổ chức trao nhiều suất quà ý nghĩa. LĐLĐ thành phố trao 242 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng; hỗ trợ 2 "Mái ấm công đoàn" trị giá 40 triệu đồng cho CBCNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ tỉnh và huyện Can Lộc trao 94 suất quà mỗi suất 500.000 đồng cho công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 2 "Mái ấm công đoàn" 80 triệu đồng cho 2 đoàn viên.

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Can Lộc trao quà cho các đối tượng

Người lao động nghèo, đối tượng yếu thế ở Hà Tĩnh được vui tết sum vầy, chia sẻ yêu thương

LĐLĐ Thành phố trao hỗ trợ mái ấm công đoàn và nhiều suất quà ý nghĩa cho người lao động dịp tết

Chương trình là hoạt động thường niên của các cấp công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; động viên, sẻ chia với người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi tết đến xuân về.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast