Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Ban Chỉ đạo 22 của tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng 13 nhà tình nghĩa cho các đối tượng là người có công, hộ nghèo và hộ khó khăn tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; mỗi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng.

Sáng 14/12, các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà phối hợp với Bộ CHQS tỉnh động thổ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Huyện Nghi Xuân phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Quang Cảnh (SN 1952) thuộc diện hộ nghèo, có công với cách mạng trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân). Ông Hoà bị bệnh tắc đường mạch máu, bị tai biến phải cưa chân trái vào năm 2015.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Ngôi nhà mới của ông Cảnh được xây dựng trên khuôn viên 85m2 trị giá 180 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa do cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đóng góp.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Số tiền còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong 3 tháng tới. Trong ảnh: Đại diện Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện Nghi Xuân tham gia lễ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Quang Cảnh.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Cũng trong sáng nay, huyện Can Lộc tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng nhà ở mới cho chị Nguyễn Thị Huyền Bích (SN 1977), gia đình đặc biệt khó khăn trú tại thôn Phúc Giang, xã Khánh Vĩnh Yên. Chị Bích là mẹ đơn thân có 1 người con gái 15 tuổi bị tai nạn giao thông không thể đi lại được. Ngôi nhà mới được xây dựng trên khuôn viên 65m2, trị giá 110 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Sáng 14/12, UBND huyện Thạch Hà, BCH Quân sự huyện phối hợp với UBND xã Tượng Sơn tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Lý thuộc diện hộ nghèo ở thôn Phú Sơn - xã Tượng Sơn. Ngôi nhà có tổng diện tích 55m2, tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng 160 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 2 năm 2022.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Ngoài nguồn hỗ trợ 80 triệu của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, bà Lý còn nhận được sự hỗ trợ kinh phí lẫn ngày công xây dựng từ phía chính quyền địa phương, anh em họ hàng và bà con lối xóm. Gia đình bà Trần Thị Lý thuộc diện hộ nghèo của xã Tượng Sơn, bà Lý năm nay đã 87 tuổi nhưng vẫn phải một mình chăm sóc cho đứa con gái bị tật nguyền gần 60 tuổi, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thời gian qua, hai mẹ con bà Lý sống trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Dịp này, huyện Thạch Hà trao tặng quà trị giá 3 triệu đồng được trích từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện cho bà Lý.

Quân khu 4 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 10/12, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, TX Hồng Lĩnh trao biểu trưng 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Quang Hiệu - thân nhân liệt sỹ ở xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh).

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast