Thực tiễn phong trào thi đua trên các lĩnh vực ở Hà Tĩnh trong thời gian qua cho thấy, điều làm nên sức sống của phong trào không phải là những lời kêu gọi hình thức mà ở sự bám sát thực tiễn từng giai đoạn, từng địa bàn, từng đối tượng.
Mỗi phong trào đều được cụ thể hóa thành những mục tiêu gần gũi, thiết thực, gắn với đời sống của Nhân dân. Chính vì vậy, thi đua không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực để người dân cùng nhau dựng xây, đồng lòng tạo sự chuyển biến tích cực.
Ở mỗi khu dân cư, sức sống ấy hiện hữu rõ nét qua phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cộng đồng, người dân Hà Tĩnh đã chung tay làm nên những thành tích ấn tượng: Từ năm 2020 đến nay, có thêm 497 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 huyện và 2 thị xã (cũ) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tổ dân phố Liên Hà (phường Trần Phú) là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân; trách nhiệm, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ một thôn khó khăn của xã Thạch Hạ (cũ), sau hơn 10 năm nỗ lực dựng xây, Liên Hà đã kiến tạo nên mô hình khu dân cư thông minh, nơi đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.
Thành quả được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác xóa đói giảm nghèo năm 2018, bằng khen của tỉnh về xây dựng nông thôn mới năm 2020, bằng khen của Hội Khuyến học tỉnh về phong trào “Học tập suốt đời” năm 2023.
Những thành tích của cán bộ, nhân dân TDP Liên Hà được các cấp ngành ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen.
Niềm vui càng trọn vẹn khi TDP Liên Hà là một trong những tập thể điển hình được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII. Bà Đặng Thị Nhị - Bí thư Chi bộ TDP Liên Hà chia sẻ: “Phong trào thi đua đã trở thành nếp nghĩ, nếp sống, hiện hữu trong từng việc làm nhỏ mỗi ngày. Chúng tôi có quyền tự hào về những thành quả đã giành được bởi đó là công sức, tâm huyết và sự cống hiến của toàn thể người dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên”.
Không chỉ ở các khu dân cư như Liên Hà, phong trào thi đua trên từng lĩnh vực cũng khẳng định vai trò “hạt nhân” của các tổ chức, đoàn thể. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, vừa là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, vừa là tấm gương để lớp trẻ noi theo.
Những con đường hoa rực rỡ, những khu dân cư gọn gàng, sạch đẹp in đậm dấu ấn của chị em phụ nữ qua phong trào “5 không, 3 sạch”; các mô hình khởi nghiệp giúp phụ nữ tự tin khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc…
Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: “Điều quan trọng trong phát động các phong trào thi đua là phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng thời điểm cụ thể; phát huy được trách nhiệm, vai trò chủ động của cán bộ, hội viên. Khi mỗi chi hội đều có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Chính sự chung sức, đồng lòng trong cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà đã làm nên những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo quê hương”.
Trong sản xuất, tinh thần thi đua hiện diện trên từng cánh đồng, từng xưởng máy. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành bệ phóng để hàng nghìn hộ vươn lên làm giàu; nhiều mô hình kinh tế đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Ở mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn lại tiếp thêm khí thế qua phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Từ phong trào này, hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đoàn viên, người lao động ra đời mỗi năm, góp phần tiết kiệm hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh, phong trào sáng tạo được đẩy mạnh thường xuyên, biến thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông Phạm Vũ Kỳ - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Mỗi sáng kiến được công nhận không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho tinh thần thi đua trong lao động. Điều đó thôi thúc chúng tôi không ngừng sáng tạo để khẳng định thương hiệu của công ty, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà vững mạnh”.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng chung sức thi đua bằng những công trình, phần việc giàu sức lan tỏa như: xây dựng nhà ở, nâng bước đàn em tới trường, hiến máu tình nguyện, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; hỗ trợ vận hành chính quyền số… Cùng với đó, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, hiện thực hóa khát vọng làm giàu của tuổi trẻ trên quê hương.
Anh Trần Thanh Chương (xã Kim Hoa) chia sẻ: “Với sự hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi do đoàn thanh niên quản lý, tôi quyết định khởi nghiệp bằng mô hình trang trại tổng hợp. Sau gần 3 năm nỗ lực, doanh thu của mô hình đã đạt khoảng 400 triệu đồng/năm. Thành quả này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mà còn là minh chứng rằng những người trẻ như chúng tôi đang góp phần lan tỏa tinh thần bứt phá, dám nghĩ, dám làm để xây dựng quê hương”.
Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh đã vượt ra khỏi khuôn khổ những đợt phát động để trở thành nếp sống, là động lực đổi thay trong từng cộng đồng. Điều đáng quý là mỗi phong trào đều gắn với lợi ích thiết thực của người dân, để ai cũng thấy mình được hưởng lợi từ những việc chung, từ đó tự giác, hăng hái tham gia.
Các phong trào thi đua đã trở thành nếp nghĩ, nếp sống của đoàn viên, hội viên.
Chính sự đồng thuận ấy đã biến thi đua thành sức mạnh tập thể, góp phần đưa xã hội phát triển bền vững. Những kết quả hôm nay cũng chính là nền tảng để Hà Tĩnh bước vào Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VIII với khí thế mới.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân nhấn mạnh: “Cái gốc của thi đua là khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm. Khi mỗi đoàn viên, hội viên nhận thấy việc mình làm có ý nghĩa thiết thực, đóng góp cho tập thể, họ sẽ sẵn sàng tham gia bằng tất cả tâm huyết. Chính sự cụ thể, gần gũi ấy đã khiến phong trào thi đua không còn là những đợt vận động mà trở thành nếp sống thường xuyên, thấm sâu trong cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết và tạo sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững”.
Nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên đã được vinh danh trong các phong trào thi đua. Trong ảnh: Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh vinh danh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua ở Hà Tĩnh hôm nay đã trở thành nhịp sống thường ngày, gắn liền với trách nhiệm và lợi ích của cộng đồng. Trên hành trình đó, đoàn viên, hội viên chính là hạt nhân nòng cốt, góp phần thổi bùng ngọn lửa thi đua ở từng thôn xóm, cơ quan, đơn vị, để tinh thần đoàn kết, sáng tạo tiếp tục lan tỏa, tạo thành sức mạnh to lớn cho sự phát triển mới của quê hương.