Khơi dậy đúng mạch nguồn, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của giai đoạn cách mạng mới

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng với việc khơi dậy đúng mạch nguồn, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của giai đoạn cách mạng mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

bqbht_br_toan-canh-thieu-nhi-chuc-mung.jpg

Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII (2025-2030).

Thưa đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu IV và địa phương,

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đại hội.

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nhìn lại kết quả của công tác thi đua yêu nước trong giai đoạn qua; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị đại biểu khách quý, đặc biệt là những tấm gương điển hình tiên tiến về dự đại hội tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể đại hội,

Hà Tĩnh - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trong kháng chiến, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh - quê hương của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh - đã nêu cao tinh thần yêu nước, kiên trung, bất khuất; hình thành những phong trào cách mạng to lớn, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Nhiều địa phương trở thành hậu phương vững chắc của miền Nam ruột thịt. Nhiều đơn vị và cá nhân đã lập nên những chiến công vang dội, nhiều tên tuổi, địa danh đã ghi vào lịch sử, trong đó Ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh để bảo vệ mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam, đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Hà Tĩnh cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng những người con ưu tú, những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những danh nhân, những nhà lãnh đạo tài năng cho đất nước, cho dân tộc ta. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh hôm nay tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

image.jpg
Đại biểu dự đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với không ít gian nan, thử thách như đại dịch COVID-19, thiên tai lũ lụt liên tiếp và biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Kinh tế phục hồi, tăng trưởng ổn định; quy mô kinh tế tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách 5 năm tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước; công nghiệp – năng lượng phát triển mạnh với các dự án lớn như Nhiệt điện Vũng Áng II, VinFast, VSIP.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tổ chức bộ máy được tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, thu hút được nhiều dự án lớn, góp phần quan trọng cho sự phát triển của địa phương.

Những thành tựu toàn diện mà Hà Tĩnh đạt được trong giai đoạn vừa qua có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được triển khai đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng địa phương, lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nên đã thấm sâu, lan tỏa vào đời sống xã hội, tiêu biểu như: phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả nổi bật; diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống người dân ngày càng nâng cao; tỉnh đã hoàn thành 8/8 tiêu chí nông thôn mới, có gần 300 sản phẩm OCOP được công nhận.

bqbht_br_pho-chu-tich-nuoc-tang-qua-2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 200 triệu đồng.

Phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”“Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, giúp hàng nghìn hộ nghèo, những vùng thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, bão lũ có nhà ở mới, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, quốc phòng – an ninh đều đạt nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị và Nhân dân, được phát huy cao độ vào những thời điểm khó khăn hoặc chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, địa phương.

Công tác khen thưởng cũng có nhiều đổi mới, thực chất, kịp thời hơn, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở cơ sở, vùng sâu, miền núi, vùng khó khăn. Các cụm, khối thi đua hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Hơn 11.600 tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp Trung ương và cấp tỉnh trong nhiệm kỳ qua là những minh chứng sống động cho kết quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ tình cảm trân trọng, sự ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, của những điển hình tiên tiến có mặt tại đại hội hôm nay. Đây chính là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa thi đua yêu nước, với những hành động, việc làm tưởng như bình thường, giản dị nhưng đã góp phần dệt thêu thêm những giá trị tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Thưa toàn thể đại hội,

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, nhiều nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về và tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – Đại hội có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, khơi dậy những tiềm năng và lợi thế riêng có, đặc biệt là lợi thế về văn hóa và con người, biến thành sức mạnh nội sinh to lớn để Hà Tĩnh bứt phá, tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác thi đua - khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, Nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước, tỉnh cần phát huy vai trò, kết quả, thành tích của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn trước, khắc phục một số hạn chế, bất cập như: việc phát động và tổ chức phong trào thi đua có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc chủ động xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, kịp thời. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

Từ đó, việc phát động phong trào thi đua phải gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, địa phương, với những xu thế mới của thời đại để phong trào mang tính thực chất, thấm sâu vào đời sống xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, ưu tiên những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để giảm thời gian, công sức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thi đua khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn, đó là niềm tin, khát vọng, là niềm tự hào, là những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Hà Tĩnh, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển.

Thưa toàn thể đại hội,

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2030 thực sự là lời hiệu triệu mạnh mẽ, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì một tương lai tươi sáng. Tin tưởng rằng, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của giai đoạn cách mạng mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị đại biểu khách quý, các điển hình tiên tiến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VIII

Đọc thêm

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ thể liên quan phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, quyết tâm phải cao, nỗ lực, tích cực, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển và cuối cùng người dân phải được hưởng thụ.
Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện chiến dịch truyền thông rộng khắp để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các tầng lớp nhân dân về chuyển đổi số.
[Motion Graphics] Những diễn biến chính sự kiện Ngày Giải phóng Thủ đô

[Motion Graphics] Những diễn biến chính sự kiện Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Phường Sông Trí tập trung cải cách hành chính, tạo sức hút đầu tư

Phường Sông Trí tập trung cải cách hành chính, tạo sức hút đầu tư

Sau khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, phường Sông Trí đã thể hiện tinh thần đổi mới, năng động qua cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh sôi nổi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hà Tĩnh sôi nổi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, các địa phương ở Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, tập trung phục vụ người dân, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng.
Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Thông báo số 371-TB/VPTW, ngày 4/10/2025).
[Motion Graphics] Quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam

[Motion Graphics] Quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam

Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển, hội nhập quốc tế.
Thủ tướng: Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao

Thủ tướng: Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá với tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao"; tập trung thực hiện "3 đẩy mạnh" để phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%.