

Không khí chào mừng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX thời điểm này đã lan toả khắp các miền quê. Từ thành thị đến nông thôn, không chỉ rực rỡ cờ hoa mà đâu đâu cũng khí thế, sôi nổi thi đua lao động, sản xuất, tạo nên một bức tranh đầy phấn khởi. Đặc biệt, trước thềm đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều mang trong mình kỳ vọng lớn lao về những đột phá kinh tế, những bước tiến về văn hóa - xã hội và trên hết là một Hà Tĩnh phát triển bền vững, phồn vinh, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất núi hồng, sông la.
Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ công tác xây dựng đô thị văn minh, cải tạo hạ tầng giao thông, đến các phong trào văn hóa, xã hội đều có những bước tiến vượt bậc, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và bà con Nhân dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là cơ hội để chúng tôi tiếp tục lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó xây dựng các chương trình hành động sát thực tế, hiệu quả hơn nữa. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự chung sức của toàn dân, tôi tin tưởng Hà Tĩnh nói chung và phường Thành Sen nói riêng sẽ đạt được những mục tiêu lớn hơn, đưa quê hương ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng".


Nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từ những dự án công nghiệp trọng điểm đến chương trình xây dựng nông thôn mới, mỗi thành tựu đều là minh chứng cho sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Những chủ trương, chính sách, nghị quyết đã được hiện thức hoá thành những con đường thênh thang, những ngôi nhà khang trang… đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân một cách rõ nét và toàn diện.
Bà Hoàng Thị Tâm - Bí thư Chi bộ thôn Trung Đông (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Những chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã được cụ thể hóa một cách kịp thời, trở thành động lực thực tế, tạo nên những thay đổi rõ rệt cho khu dân cư. Nhờ đó, người dân được quan tâm hơn về hạ tầng, văn hóa, y tế và giáo dục, đời sống ngày càng được nâng cao. Tôi tin tưởng rằng, nếu nhiệm kỳ tới, tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, mọi phong trào sẽ càng bền vững, niềm tin của người dân vào Đảng sẽ càng được củng cố".

Tại các khu công nghiệp, những nhà máy đang hoạt động hết công suất như nhịp đập mạnh mẽ của nền kinh tế. Ở đó, đội ngũ công nhân chính là những tế bào sống của sự phát triển, mang trong mình khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Họ tin rằng, đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, không chỉ tạo thêm việc làm mà còn cải thiện môi trường sống và làm việc, giúp họ vững tin trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
"Nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đời sống của chúng tôi đã dần ổn định hơn. Tôi tin tưởng đại hội sẽ là nơi đề ra những quyết sách mang tính đột phá, đặc biệt trong việc cải thiện chính sách phúc lợi cho công nhân. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động mà còn tạo động lực to lớn để chúng tôi cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương” - chị Bạch Thị Thuỷ, công nhân Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ) bày tỏ.

Trên những sườn đồi xanh mướt hay trong các khu vườn trĩu quả, bà con nông dân cũng đang thi đua lao động sản xuất với tinh thần hăng hái, xem đó là cách thiết thực nhất để chào mừng đại hội. Tiếng cuốc, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Ai nấy đều phấn khởi khi nhìn thấy những vườn cây ăn trái, những luống rau xanh tốt. Đây chính là thành quả lao động, là kết tinh của những chính sách đúng đắn của Đảng và cũng là cách thiết thực nhất để người dân thể hiện niềm tin của mình vào sự lãnh đạo.
Bà Nguyễn Thị Thiện (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Đời sống của nông dân chúng tôi giờ đã khác xưa nhiều lắm. Các công trình thủy lợi được đầu tư, giống cây trồng mới cho năng suất cao và giá cả nông sản cũng ổn định hơn. Chúng tôi kỳ vọng, đại hội lần này sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, giúp bà con áp dụng khoa học kỹ thuật để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi nỗ lực lao động, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phồn vinh”.


Đối với thế hệ trẻ, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là nơi họ gửi gắm khát vọng được cống hiến. “Thế hệ trẻ chúng tôi rất tự hào trước những thành tựu mà quê hương đạt được. Nhiệm kỳ mới, tôi hy vọng tỉnh sẽ có nhiều chính sách khuyến khích thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, thu hút nhân tài trở về cống hiến. Chúng tôi mong muốn được góp sức bằng tri thức, sự sáng tạo và nhiệt huyết để xây dựng Hà Tĩnh trở thành một tỉnh phát triển mạnh mẽ, văn minh và hiện đại hơn. Tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ trẻ sẽ có nhiều cơ hội để phát huy năng lực và khẳng định mình” - đoàn viên Nguyễn Thị Thùy Linh (xã Hương Sơn) cho biết.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là điểm hẹn của ý chí và khát vọng. Cả hệ thống chính trị và toàn dân đang hướng về đại hội, với tất cả niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho quê hương.