Ốc hương chết ở Cẩm Lĩnh do người dân chưa quản lý tốt môi trường nuôi
Bà Đặng Thị Thu Hoàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra hiện tượng ốc chết hàng loạt ở xứ Cồn Vạn, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên), Chi cục đã trực tiếp xuống lấy mẫu kiểm tra, qua đó không phát hiện ốc bị nhiễm dịch bệnh.
Người dân Cẩm Lĩnh thu gom, tiêu hủy ốc chết. Ảnh: Thúy Ngọc
Theo đó, tình trạng ốc hương ở xứ Cồn Vạn chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 4/2019 với một vài hồ đầu tiên. Đến cuối tháng 4, tình trạng ốc chết đã lan rộng trên diện tích 18,6 ha. Thiệt hại của 15 hộ nuôi ước tính hàng tỷ đồng, gây nhiều hoang mang cho các hộ nuôi.
Sau khi xảy ra sự việc, Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh tiến hành xuống kiểm tra, khảo sát, lấy mẫu để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng ốc hương chết hàng loạt.
Cán bộ Chi cục Thủy sản lấy mẫu nước, xét nghiệm tìm nguyên nhân. Ảnh: Thúy Ngọc
Theo bà Đặng Thị Thu Hoàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh, nguyên nhân ốc chết do dịch bệnh đã được loại trừ. Qua nhận định thực tế tại hồ có thể thấy, việc quản lý môi trường nuôi của các hộ dân chưa được đảm bảo. Việc thay nước ra, vào không được thường xuyên, không đảm bảo yêu cầu.
Khi xuất hiện tình trạng ốc chết rải rác, người dân không kịp thời vớt xử lý nên càng khiến cho ao nuôi thêm ô nhiễm. Cùng với đó là do thời tiết trong tháng 4 không thuận lợi, thường xuyên mưa nắng thất thường khiến cho ốc không thích nghi.
Bà Hoàn khuyến cáo, trước khi thả nuôi vụ mới, bà con cần thực hiện tốt việc vệ sinh hồ nuôi, đảm bảo an toàn, tạo môi trường sạch bệnh để ốc sinh trưởng, phát triển tốt.
Phúc Quang
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Mưa dông trên 180 mm, thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh kéo chậm 3 - 4 ngày tới
Doanh nghiệp thu mua lúa hơn giá thị trường, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi
Giải “cơn khát” nước sạch cho người dân vùng ô nhiễm Thạch Hà
Lộc Hà phun hơn 1.700 lít hóa chất phòng dịch bệnh gia súc
Hương Sơn phát triển sản phẩm chủ lực, tạo gia tăng giá trị
Liên kết sản xuất, nông dân Kỳ Anh phấn khởi bán thóc tươi tại chân ruộng
Giá xăng dầu “leo thang”, nhiều tàu cá ngư dân Hà Tĩnh nằm bờ
Phạt 15 triệu, buộc tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất rừng Can Lộc
Năng suất giống lúa xuân cao nhất ở Lộc Hà đạt khoảng 60 tạ/ha
Sản xuất hè thu 2019: Chớp cơ hội “vàng”, an toàn, ăn chắc!