Nửa thế kỷ phụng sự khát vọng Việt, Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(Baohatinh.vn) - Vinamilk vừa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Dấu mốc đặc biệt trên hành trình 50 năm

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP. Hồ Chí Minh, các đối tác cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Vinamilk.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk và phát biểu ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong 50 năm xây dựng và phát triển.

anh-01a.jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Huân chương Độc lập hạng Nhất là sự ghi nhận đối với những thành tích, đóng góp của Vinamilk trong lao động, sản xuất, kinh doanh và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ở dấu mốc 50 năm, phần thưởng cao quý cũng ghi nhận một hành trình bền bỉ: từ góp phần giải quyết nhu cầu dinh dưỡng trong những năm đầu sau thống nhất, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa và năng lực sản xuất trong nước, đến nâng tầm thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường quốc tế; đồng thời duy trì các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đây cũng là những đóng góp của Vinamilk đã được lãnh đạo Nhà nước ghi nhận và trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần 2 tại lễ kỷ niệm 50 năm trước đó ở nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định: “Vinamilk là niềm tự hào của TP. Hồ Chí Minh”, đồng thời đánh giá sự phát triển của Vinamilk cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển và lớn mạnh của thành phố. Theo ông, Huân chương Độc lập hạng Nhất là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và đóng góp của Vinamilk đối với nền kinh tế đất nước, sức khỏe của các thế hệ người Việt cũng như sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

anh-02a.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Ra đời năm 1976, chỉ một năm sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk khởi đầu từ những nhà máy với điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế. Từ điểm xuất phát ấy, doanh nghiệp từng bước xây dựng năng lực sản xuất, vùng nguyên liệu, hệ thống phân phối và thị trường quốc tế. Xuyên suốt những thay đổi về quy mô, công nghệ hay thị trường, dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng được xác định là sứ mệnh cốt lõi.

50 năm và triết lý “để tâm phụng sự”

Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Anh hùng Lao động - Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho biết điều doanh nghiệp nhìn thấy từ những ngày đầu “không chỉ là những nhà máy cần được khôi phục”, mà còn là nhu cầu để trẻ em Việt Nam được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, mỗi gia đình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và ngành sữa Việt Nam có thể đứng vững bằng năng lực của chính mình.

Phía sau quá trình phát triển ấy là một nguyên tắc được bà Mai Kiều Liên nhiều lần nhấn mạnh: “Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai.” Vì vậy, theo Tổng Giám đốc Vinamilk, chất lượng “không chỉ là tiêu chuẩn sản xuất mà là đạo đức nghề nghiệp, là trách nhiệm với người tiêu dùng và là nguyên tắc mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp”.

anh-03b.jpg
Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên chia sẻ về sứ mệnh và hành trình 50 năm của doanh nghiệp. Ảnh: Vi Nam

Bà Mai Kiều Liên gọi cách Vinamilk theo đuổi sứ mệnh ấy suốt 50 năm bằng một cách diễn đạt giản dị: “để tâm phụng sự”. “Chúng tôi tâm niệm mình phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước và để một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam có thể bước ra thế giới bằng chính chất lượng toàn cầu của mình”, bà chia sẻ.

Sau nửa thế kỷ, Vinamilk hiện đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa; thương hiệu được định giá 2,6 tỷ USD, đạt xếp hạng AAA+ và được Brand Finance ghi nhận là “Thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới”. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bước vào tuổi 50 với động lực tăng trưởng mới

Dấu mốc 50 năm cũng đến trong thời điểm Vinamilk ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động kinh doanh. Quý II/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.847 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 28%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.996 tỷ đồng, tăng 17,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 38,4%. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi rõ nét của thị trường nội địa, đà tăng trưởng ổn định của hoạt động kinh doanh quốc tế và đóng góp tích cực từ các công ty thành viên.

Đặc biệt, doanh thu thị trường nước ngoài đạt 8.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế của Vinamilk tính đến tháng 7/2026 đạt gần 3,9 tỷ USD. Cùng với kết quả kinh doanh, năng lực đổi mới sản phẩm tiếp tục được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk được vinh danh ở 5 hạng mục, từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng theo lứa tuổi đến sữa tươi, kem và thiết kế bao bì.

anh-04a.jpg
Chủ tịch HĐQT Vinamilk Nguyễn Hạnh Phúc trao Kỷ niệm chương 50 năm cống hiến trọn đời cho Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên. Ảnh: Vi Nam

Nhưng khi chia sẻ về dấu mốc nửa thế kỷ, điều mà Tổng Giám đốc Vinamilk nhấn mạnh nhiều hơn không phải là những con số mà là những con người đã góp phần tạo nên doanh nghiệp hôm nay: nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, người nông dân, cổ đông, đối tác, nhà phân phối và hàng triệu người tiêu dùng.

“Trong hành trình 50 năm, không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, bà Mai Kiều Liên chia sẻ. Niềm tin ấy cũng gắn với điều Vinamilk lựa chọn theo đuổi từ những ngày đầu: để ngày càng nhiều người Việt được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt hơn. Như bà Mai Kiều Liên đúc kết về sứ mệnh đã gắn kết nhiều thế hệ Vinamilk: “Dinh dưỡng chất lượng cao là quyền bình đẳng cho tất cả".

Dấu mốc cho một hành trình mới

Nếu nửa thế kỷ đầu tiên là quá trình xây dựng nền tảng, mở rộng quy mô và đưa một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam ra thế giới, Vinamilk xác định chặng đường tiếp theo sẽ hướng tới những giá trị lâu dài hơn cho sức khỏe cộng đồng, môi trường bền vững và vị thế của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

“Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam”, bà Mai Kiều Liên nói khi nhìn lại hành trình 50 năm. Huân chương Độc lập hạng Nhất vì thế vừa là sự ghi nhận đối với những đóng góp đã được bền bỉ tạo dựng qua nhiều thế hệ, vừa mở ra một dấu mốc mới. Từ sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng cho người Việt được xác lập từ những ngày đầu, Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng, tạo ra những giá trị bền vững cho đất nước và đưa một thương hiệu được sinh ra từ Việt Nam tiếp tục vươn xa trên thế giới.

Chủ đề Vinamilk

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Giá vàng trong nước tăng gần 4 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng gần 4 triệu đồng

Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh 3,5-3,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới còn 3,7 triệu đồng/lượng.
Tài chính thị trường ngày 20/8: Có VNeID mức 2, sang tên tài sản được giảm phí tới 12,65 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 20/8: Có VNeID mức 2, sang tên tài sản được giảm phí tới 12,65 triệu đồng

Chính thức từ nay, người có VNeID mức 2 và đáp ứng đủ điều kiện có thể được giảm lệ phí trước bạ khi sang tên nhà đất, ô tô, xe máy, với mức ưu đãi tối đa 12,65 triệu đồng cho mỗi tài sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
VETC nói gì về chuyện thu phí 6.600 đồng/tháng?

VETC nói gì về chuyện thu phí 6.600 đồng/tháng?

Khoảng 2,6 triệu ví điện tử VETC thuộc diện chịu phí quản lý từ tháng 8/2026, kể cả tháng chủ xe không qua trạm. VETC nói khoản thu để bù chi phí vận hành nhưng chưa công bố tổng số tiền dự kiến thu cũng như chi phí bình quân trên mỗi tài khoản.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
VETC, ePass thu thêm phí quản lý tài khoản

VETC, ePass thu thêm phí quản lý tài khoản

Người dùng ví điện tử liên kết tài khoản giao thông của VETC, ePass phải trả phí quản lý từ 6.600 đồng mỗi tháng để duy trì hệ thống, kết nối ngân hàng và thanh toán 24/7.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!